Thái Nguyên chăm lo cho học sinh dân tộc nội trú

Sau khi hợp nhất tỉnh, Thái Nguyên có khoảng 1,8 triệu dân, trong đó hơn 30% là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu cư trú ở các xã miền núi, vùng cao, kinh tế, xã hội khó khăn. Để con em đồng bào có điều kiện học tập tốt hơn, tỉnh hỗ trợ tiền ăn cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và mở rộng mạng lưới trường này.

Hằng năm, 80% học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông số 1 tỉnh Thái Nguyên thi đỗ nguyện vọng 1 các trường đại học.
Hằng năm, 80% học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông số 1 tỉnh Thái Nguyên thi đỗ nguyện vọng 1 các trường đại học.

Trước ngày 1/7/2025, khi chưa hợp nhất tỉnh, Thái Nguyên có 6 trường phổ thông dân tộc nội trú (trong đó có 5 trường trung học cơ sở và một trường trung học phổ thông) đều đạt chuẩn quốc gia và duy trì tỷ lệ 8% học sinh dân tộc thiểu số được học trong các trường nội trú.

Theo quy định của Chính phủ, học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú được hưởng chế độ bằng 80% mức tiền lương cơ sở/học sinh/tháng. Thực tế, đặc thù học sinh nội trú, ăn uống hằng ngày đều tập trung tại ký túc xá nên các trường sử dụng toàn bộ số tiền này để lo việc tổ chức ăn uống hằng ngày (ăn sáng, trưa, tối và chi phí chất đốt) cho các em.

Với chế độ bằng 80% mức lương cơ sở, chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh biến động nên khẩu phần trong các bữa ăn của các em chưa đáp ứng được yêu cầu về chế độ dinh dưỡng để phát triển thể chất, ảnh hưởng đến học tập và rèn luyện. Trong khi đó, học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn phần lớn thuộc diện gia đình khó khăn nên chưa có điều kiện bồi dưỡng thêm vào các bữa ăn ở trường.

rsz-noi-tru-2.jpg
Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông số 1 tỉnh Thái Nguyên có đủ trang thiết bị cho học sinh học ngoại ngữ, tin học.

Trước thực trạng đó, từ năm học 2018-2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc tỉnh quản lý được hỗ trợ bằng 20% mức tiền lương cơ sở/tháng/học sinh, thời gian hưởng 10 tháng/năm học nhằm hỗ trợ bữa ăn hằng ngày.

Trong khi đó, tỉnh Bắc Kạn trước hợp nhất không có chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú. Từ ngày 1/7 hợp nhất tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn để thành lập tỉnh Thái Nguyên, cùng với việc thực hiện chính sách hỗ trợ bằng 80% mức lương cơ sở mà Chính phủ quy định, tỉnh Thái Nguyên bãi bỏ quy định hỗ trợ tiền ăn cho học sinh trường dân tộc nội trú bằng 20% mức lương cơ sở (đã ban hành từ năm học 2018-2019) để ban hành chính sách mới thống nhất trên toàn tỉnh sau hợp nhất.

Cụ thể, hỗ trợ tiền ăn cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú mà tỉnh quản lý, thời gian áp dụng từ ngày 1/9/2025 với mức 468 nghìn đồng/học sinh/ tháng (9 tháng/năm học, học sinh đầu cấp và cuối cấp thì hỗ trợ theo số tháng thực học).

Em Đặng Thị Phương Thảo, dân tộc Dao, nhà ở xã Dân Tiến, học sinh lớp 11A1, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông số 1 Thái Nguyên chia sẻ: “Gia đình khó khăn, học trường nội trú được nhà nước và tỉnh quan tâm nuôi dạy, hằng tháng ăn uống, sinh hoạt bằng số tiền được hỗ trợ nên gia đình không phải chu cấp gì”.

Đây là chính sách nhân văn, thể hiện sự quan tâm của tỉnh Thái Nguyên đối với con em đồng bào đang học tập tại các trường phổ thông dân tộc nội trú để cải thiện chế độ dinh dưỡng nhằm phát triển trí tuệ, thể chất, góp phần tích cực nâng cao chất lượng giáo dục của hệ thống trường chuyên biệt này. Qua đó, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số.

Một trong những biểu hiện là Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông số 1 Thái Nguyên có truyền thống dạy và học tốt, các em tự giác học tập nên chất lượng giáo dục đứng top đầu trong khối trường trung học phổ thông toàn tỉnh, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2010 đến nay đạt 100%, trong đó 80% học sinh đỗ đại học nguyện vọng 1, góp phần tích cực tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số cho tỉnh.

rsz-noi-tru.jpg
Nơi ăn, chỗ ở của học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Phú Lương được đầu tư khang trang.

Mở rộng quy mô và mạng lưới trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn để ngày càng có nhiều con em đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện học tập tốt hơn, tỉnh Thái Nguyên có chủ trương nâng cấp, mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông số 2 Thái Nguyên. Đó là sẽ tiếp nhận toàn bộ diện tích đất, cơ sở vật chất của Trường cao đẳng Bắc Kạn cơ sở 2 (cũ) để sửa chữa, nâng cấp đáp ứng các yêu cầu, quy định hiện hành.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông số 2 Thái Nguyên sẽ được nâng cấp, mở rộng trên tổng diện tích hơn 7ha, các hạng mục được cải tạo, sửa chữa, nâng cấp gồm: nhà hiệu bộ, khu lớp học, khu nội trú, bếp ăn, thư viện, khối nhà đa năng, nhà công vụ, khuôn viên cây xanh... với tổng mức đầu tư gần 130 tỷ đồng để từ năm học tới sẽ tăng số lượng tuyển học sinh người dân tộc thiểu số gấp 3 lần hiện nay.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng, việc cải tạo, nâng cấp Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trung học phổ thông số 2 Thái Nguyên là một trong những dự án được cấp ủy, chính quyền tỉnh ưu tiên triển khai ngay sau khi hợp nhất tỉnh; thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với sự nghiệp giáo dục-đào tạo con em đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 37 xã, phường khu vực phía bắc tỉnh.

Tỉnh Thái Nguyên dự kiến trong 5 năm tới, sẽ đầu tư mới từ 4 đến 5 trường phổ thông dân tộc nội trú, mỗi trường có quy mô 525 học sinh để có điều kiện học tập, chăm lo tốt hơn cho con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Có thể bạn quan tâm

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.