Quảng Trị: Hàng chục nhà thờ họ "mọc" trên đất rừng sản xuất

Do buông lỏng trong công tác quản lý đất đai của chính quyền xã cũ nên đến nay tại xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị có 32 nhà thờ họ xây dựng trái phép trên đất rừng sản xuất. Chính quyền xã mới đang gặp khó khăn trong xử lý hậu quả, phải báo cáo tỉnh để có phương án xử lý nghiêm tình trạng này. 

Một nhà thờ họ xây dựng trái phép trên đất rừng sản xuất.
Một nhà thờ họ xây dựng trái phép trên đất rừng sản xuất.

Ngày 6/8, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Sen Ngư cho biết, sau khi hợp nhất, sáp nhập 3 xã Ngư Thủy, Sen Thủy và Hưng Thủy thành xã Sen Ngư, chính quyền cấp xã tổ chức rà soát, nắm bắt tình hình công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Kết quả cho thấy có nhiều bất cập, vi phạm trong lĩnh vực này, trong đó chủ yếu là lấn chiếm đất rừng để xây dựng các công trình, làm cơ sở sản xuất.

Cụ thể, trên địa bàn xã Ngư Thủy (cũ) có 32 công trình nhà thờ họ xây dựng kiên cố trên đất rừng sản xuất, trong đó, 20 công trình đã hoàn thiện, 6 công trình đang thi công và 6 công trình đã đổ móng nhưng bị buộc dừng thi công. Tất cả đều được xây dựng trước ngày 1/7/2025. Theo ghi nhận, nhiều nhà thờ họ được xây dựng kiên cố, có sân vườn, hàng rào, cây cảnh, lát gạch sân và lắp đặt đèn năng lượng mặt trời.

Theo lãnh đạo xã, khu vực này trước đây thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Hới và ven biển Quảng Bình (cũ) được bàn giao về cho địa phương quản lý từ đầu năm 2025. Phần lớn các công trình nhà thờ họ nằm trong khu vực nghĩa địa cũ, nơi các dòng họ đã chôn cất mồ mả từ trước năm 1990.

Cũng tại xã Sen Thủy (cũ) từ năm 2020 đến nay có 48 trường hợp vi phạm đất đai, dù đã lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt nhưng chưa khắc phục hậu quả, trong đó nhiều công trình kiên cố đã đưa vào sử dụng.

Còn ở xã Hưng Thủy (cũ), có 8 hộ vi phạm đất đai từ năm 2014 và gần đây phát hiện thêm 3 trường hợp vi phạm, trong đó 1 vụ khai thác khoáng sản trái phép đang được xác minh để ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Đại diện lãnh đạo xã Sen Ngư cho biết, quan điểm của lãnh đạo xã là đối với các vi phạm có chủ thể rõ ràng thì kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật. Riêng với các nhà thờ của các dòng họ, Ủy ban nhân dân xã đã báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để tranh thủ ý kiến chỉ đạo phương án xử lý.

Được biết, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị đã cử cán bộ về làm việc với địa phương để chỉ đạo hướng tháo gỡ, xử lý các trường hợp vi phạm trên.

Có thể bạn quan tâm

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.