Tượng đài Phú Riềng Đỏ, nơi giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.
Tượng đài Phú Riềng Đỏ, nơi giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Phát huy tinh thần Phú Riềng Đỏ dựng xây quê hương Bình Phước đẹp giàu

Bình Phước là một trong những ngọn đuốc đấu tranh cách mạng những năm 30 của thế kỷ 20 với phong trào "Phú Riềng Đỏ". Phát huy tinh thần "Phú Riềng Đỏ" năm xưa, Bình Phước cùng cả nước xây dựng mảnh đất giáp biên giới Campuchia ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Về nơi chi bộ cộng sản đầu tiên thành lập

Về thăm Phú Riềng Đỏ năm xưa, sau gần một thế kỷ đi qua, mảnh đất ngày ấy nay bạt ngàn cao-su, đóng góp "vàng trắng" xây dựng và kiến tạo quê hương Bình Phước với bước đổi thay rõ rệt.

Cách đây gần 94 năm, đêm 28 rạng sáng 29/10/1929, tại khu rừng ở Làng 3, thuộc đồn điền Thuận Lợi (nay thuộc xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập, đây là chi bộ Cộng sản đầu tiên ở miền Đông Nam Bộ. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng, vào ngày 3/2/1930, hơn 5.000 phu cao-su đã nổi dậy làm chủ đồn điền cao-su Phú Riềng trong hơn một tuần lễ.

Bạt ngàn cao-su trên đất Bình Phước.

Bạt ngàn cao-su trên đất Bình Phước.

Sự kiện này gây rúng động Nam Kỳ, vang tới tận Paris (Pháp) khẳng định vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng đối với đội ngũ công nhân, trong đó có công nhân cao-su Phú Riềng. Từ đó, phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân, nhất là phong trào đấu tranh của công nhân đồn điền cao-su, lần lượt nổi dậy đấu tranh trực diện với chủ đồn điền đòi quyền dân sinh, dân chủ và buộc các chủ đồn điền phải giải quyết những yêu sách chính đáng của công nhân.

Sự kiện này gây rúng động Nam Kỳ, vang tới tận Paris (Pháp) khẳng định vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng đối với đội ngũ công nhân, trong đó có công nhân cao-su Phú Riềng.

Từ chiếc nôi "Phú Riềng Đỏ" đã ươm mầm, giáo dục và rèn luyện nên biết bao tấm gương hy sinh kiên cường, đấu tranh bất khuất của các thế hệ trên mảnh đất Bình Phước, làm rạng rỡ truyền thống vẻ vang của dân tộc.

Đặc biệt, trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, quân và dân tỉnh Bình Phước đã lập nên những chiến công hiển hách, tô thắm thêm trang sử vàng của vùng quê "Miền Đông gian lao mà anh dũng".

Đó là phong trào giã gạo nuôi quân của đồng bào Xtiêng trong những năm đánh Mỹ được cố nhạc sĩ Xuân Hồng viết thành bài hát "Tiếng chày trên sóc Bom Bo". Đây được xem là tuyên ngôn về lòng yêu nước của người Xtiêng trên mảnh đất Bình Phước.

Năm 1964, đầu năm 1965, phong trào đấu tranh chống phá ấp chiến lược của nhân dân ta ở miền nam nói chung và Bình Phước nói riêng diễn ra quyết liệt. Hàng chục người dân Xtiêng đã lặng lẽ băng rừng, vượt suối đi theo cách mạng vào Căn cứ Nửa Lon bên dòng suối Đắk Nhau và Đắk Liêng (nay thuộc địa phận xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng) để làm rẫy lấy gạo nuôi quân.

Dũng sĩ diệt Mỹ, già làng Điểu Lên

Đầu năm 1972, Bình Phước hoàn toàn giải phóng, trở thành căn cứ địa cách mạng rộng lớn, nơi tập kết nhân lực, vật lực cho chiến trường miền nam. Đây cũng là điểm cuối đường mòn Hồ Chí Minh, đường ống xăng dầu từ bắc chạy vào nam và đặc biệt được Trung ương đặt Bộ Chỉ huy Quân Giải phóng miền nam Việt Nam - Căn cứ Tà Thiết tại xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh ngày nay. Từ Bình Phước, Trung ương đã phân bổ nhân lực, vật lực thực hiện thắng lợi Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975.

Vùng đất trước đây Pháp thành lập Đồn điền cao-su Phú Riềng hiện nằm trọn trong Nông trường cao-su Tân Thành (Công ty cổ phần Cao-su Đồng Phú). Nơi thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng nay thuộc ấp Làng 3, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tại đây chính quyền và ngành cao-su đã xây dựng Tượng đài Phú Riềng Đỏ, được công nhận di tích lịch sử-văn hóa quốc gia năm 1999.

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Phú Riềng, công trình được trùng tu mở rộng trên diện tích 0,8ha, tổng kinh phí xây dựng 5,5 tỷ đồng, do Công đoàn Cao-su Việt Nam vận động cán bộ, công nhân viên, người lao động đóng góp.

Cách Tượng đài Phú Riềng Đỏ khoảng 700m là nơi diễn ra lễ kết nạp đảng viên đầu tiên của Chi bộ Phú Riềng, cũng được dựng bia ghi dấu. Khu mộ phu Đồn điền Phú Riềng cách tượng đài không xa cũng được xây dựng hàng rào bảo vệ và hương khói thường xuyên.

Tượng đài Phú Riềng Đỏ cùng với Căn cứ Bộ Chỉ huy Miền Tà Thiết (Lộc Ninh), sóc Bom Bo (Bù Đăng), Mộ tập thể 3.000 người (Bình Long)... là những "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống đấu tranh vệ quốc của quân, dân cả nước nói chung và Bình Phước nói riêng qua các thời kỳ cho lớp lớp thế hệ trẻ ngày nay.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước, Lê Thị Hồng Phấn cho biết: Tinh thần "Phú Riềng Đỏ" thể hiện truyền thống yêu nước, đấu tranh bất khuất của dân tộc và khẳng định niềm tự hào của thế hệ trẻ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.

Chúng tôi luôn giáo dục thế hệ trẻ cần nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình với quê hương, đất nước, đó là tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, xung kích đi đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi người trẻ cần xác định rõ mục tiêu, lý tưởng sống, trau dồi đạo đức cách mạng với tinh thần khiêm tốn, giản dị, luôn cầu thị cố gắng tiến bộ; luôn dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn phấn đấu trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước Lê Thị Hồng Phấn

Lớn mạnh cùng Phú Riềng Đỏ

Sau hơn một thế kỷ, kể từ khi cây cao-su được trồng ở Việt Nam, Bình Phước là một trong những tỉnh đứng đầu cả nước về diện tích cây cao-su với hơn 244.000 ha và trở thành cây công nghiệp mũi nhọn của tỉnh. Các doanh nghiệp cao-su Nhà nước ở Bình Phước giải quyết việc làm cho khoảng 25 nghìn lao động; đóng góp nguồn thu ngân sách lớn cho địa phương.

Từ sáu đảng viên đầu tiên của Chi bộ Phú Riềng Đỏ, đến nay ngành cao-su Bình Phước đã có hơn 3.000 đảng viên. Toàn Đảng bộ tỉnh Bình Phước có gần 38.757 đảng viên với 21 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 731 tổ chức cơ sở đảng và 2.392 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.

Xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú là đơn vị hành chính đóng chân trên vùng đất năm xưa Pháp lập đồn điền. Dấu tích lịch sử của đồn điền thời Pháp thuộc nay còn lại một vài cây cao-su nằm trong trụ sở Công ty cổ phần Cao-su Đồng Phú; một số cây me tây có đường kính vài mét nằm dọc đường vào khu tượng đài Phú Riềng Đỏ.

Đến nay, Đảng bộ xã Thuận Lợi có 13 chi bộ trực thuộc với 221 đảng viên, trong đó có 39 đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng trở lên.

Một góc đô thị huyện Phú Riềng hôm nay.

Một góc đô thị huyện Phú Riềng hôm nay.

Năm 2020, xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới và hiện đang xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao; có hai khu dân cư được công nhận khu dân cư kiểu mẫu.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thuận Lợi Nguyễn Văn Thắm cho biết: Xã có chín dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số là 610 hộ với 2.618 khẩu. Nhân dân trong xã đoàn kết tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương, yên tâm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Phát huy tinh thần Phú Riềng Đỏ, Công ty cổ phần Cao-su Đồng Phú (đơn vị đóng chân trên địa bàn Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng thành lập) không ngừng lớn mạnh, đóng góp quan trọng cho Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam.

Công ty có năm nông trường, hai nhà máy, một bệnh viện, một chi nhánh chế biến gỗ và bốn công ty con; tổng số cán bộ, công nhân lao động 3.500 người; đơn vị đang quản lý tổng diện tích 16.335ha. Đảng ủy công ty hiện có 12 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc, 29 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, quản lý 391 đảng viên.

Công nhân ngành cao-su khai thác mủ.

Công nhân ngành cao-su khai thác mủ.

Đảng ủy công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo quan tâm lĩnh vực việc làm và ổn định đời sống cho cán bộ, công nhân lao động công ty; bảo đảm hiệu quả về kinh tế và quy mô phát triển, giảm chi phí sản xuất, kinh doanh, làm tròn nghĩa vụ nộp ngân sách đối với Nhà nước, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Đồng chí Hồ Cường, Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần Cao-su Đồng Phú cho biết: Giai đoạn 2020-2022, Đảng bộ Công ty cổ phần Cao-su Đồng Phú đã lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc thực hiện hoàn thành 14/14 tiêu chí. Tổng doanh thu ba năm đạt 2.063 tỷ đồng; nộp ngân sách đạt 316,2 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động đạt 10,2 triệu đồng/người/tháng.

Để phát huy tinh thần Phú Riềng Đỏ trong lao động sản xuất, các cấp ủy đảng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ từ lãnh đạo công ty đến cơ sở có đủ năng lực, phẩm chất và bản lĩnh chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trước sự phát triển của công ty.

Trong tiến trình hội nhập và phát triển sôi động, trên mảnh đất Phú Riềng Đỏ năm xưa nói riêng và tỉnh Bình Phước nói chung, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương đang nỗ lực không ngừng, chung sức đồng lòng quyết tâm xây dựng quê hương cách mạng khang trang, vững mạnh về chính trị, giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa-xã hội, mạnh về quốc phòng, an ninh, đời sống người dân không ngừng được nâng cao.

Hiện nay, Bình Phước là một trong những cực tăng trưởng trong Vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2023 ước đạt 7,92%; 6 tháng đầu năm 2023 tăng trưởng cao nhất trong vùng Đông Nam Bộ và đứng thứ 14 cả nước; GRDP bình quân đầu người đến hết năm 2023 ước đạt 93,2 triệu đồng. Chỉ số sản xuất công nghiệp liên tục tăng cao qua các năm (năm 2021 tăng 15%, năm 2022 tăng 23,08%); kim ngạch xuất khẩu năm 2023 ước đạt 4.150 triệu USD.

45 năm mang tên Phú Riềng

Cũng trên mảnh đất Phú Riềng lịch sử, ngày 6/9/1978, Công ty cao-su Phú Riềng (xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng) được thành lập để thực hiện Hiệp định “Hợp tác sản xuất và chế biến cao-su thiên nhiên với quy mô 50.000 ha” giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết. Đây là công trình trọng điểm của Nhà nước, có ý nghĩa hết sức quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và quan hệ quốc tế.

Công trình có quy mô lớn, yêu cầu nhiệm vụ lại khẩn trương, nên cùng một lúc công ty vừa phải hình thành bộ máy tổ chức vừa triển khai sản xuất, vừa bổ sung nguồn nhân lực. Địa bàn hoạt động rộng, bom mìn, chất độc hóa học do chiến tranh để lại nhiều, bệnh sốt rét ác tính hoành hành ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người lao động và nhân dân trong vùng.

Công ty cao-su Phú Riềng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập.

Công ty cao-su Phú Riềng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập.

Sau 45 năm xây dựng và phát triển, đến nay công ty đã trở thành một trong những doanh nghiệp lớn của Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam và tỉnh Bình Phước. Công ty luôn nỗ lực phấn đấu không ngừng để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế-xã hội mà Đảng và Nhà nước giao.

Trong những năm qua, Cao-su Phú Riềng luôn là đơn vị thuộc top đầu của tập đoàn về hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước, chăm lo nâng cao thu nhập và đời sống cho người lao động.

Sản lượng cao-su chế biến và tiêu thụ hằng năm của công ty đạt từ 33.000-36.000 tấn. Trong đó, cao-su tự khai thác từ 24.000-28.000 tấn, cao-su thu mua từ 8.000-12.000 tấn. Chất lượng sản phẩm tốt, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, là thương hiệu mạnh trong và ngoài nước. Doanh thu hằng năm đạt từ hơn 1.300-1.800 tỷ đồng; lợi nhuận đạt từ hơn 300-600 tỷ đồng; nộp ngân sách hằng năm từ hơn 130-200 tỷ đồng.

Hiện công ty có 17 đơn vị trực thuộc với hơn 5.000 cán bộ, công nhân viên, người lao động; quản lý hơn 19.867ha đất, trong đó hơn 19.079ha cao-su, có 10.990ha cao-su kinh doanh thuộc địa bàn 5 huyện, thị xã của tỉnh là: Phú Riềng, Bù Đăng, Bù Gia Mập, Đồng Phú, Phước Long và huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.

Đời sống người lao động trong công ty ngày càng được cải thiện, là đơn vị có mức thu nhập bình quân hằng năm trong top cao của tập đoàn với thu nhập bình quân (năm 2022) đạt 12 triệu đồng/người/tháng.

Đảng bộ công ty hiện có 16 đảng bộ và 3 chi bộ cơ sở, 156 chi bộ trực thuộc với tổng 1.050 đảng viên. Đảng bộ công ty luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Công tác đền ơn đáp nghĩa, hoạt động xã hội từ thiện, trao nhà tình nghĩa, tình thương, mái ấm công đoàn, tuyên dương học sinh, sinh viên xuất sắc, chăm lo thiếu niên, nhi đồng, cùng địa phương thực hiện công tác giảm nghèo..., với tổng chi phí cho các hoạt động hơn 10 tỷ đồng/năm.

Công ty Cao-su Phú Riềng đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Độc lập hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Chiến công hạng Ba, 5 Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều phần thưởng cao qúy khác

Truyền thống 45 năm không chỉ có ý nghĩa lịch sử, lòng tự hào với truyền thống Phú Riềng Đỏ anh hùng mà còn như lời nhắc nhở mỗi cán bộ, nhân viên, người lao động trong toàn công ty và các thế hệ trẻ hôm nay, phải khắc cốt ghi tâm về sự trân quý những giá trị truyền thống của công ty, có nghĩa vụ và trách nhiệm giữ gìn, phát huy những thành quả đạt được để tiếp tục xây dựng công ty ngày càng phát triển mạnh mẽ, phồn thịnh.

Lê Tiến Vượng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao-su Phú Riềng

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Công ty Cà-phê 15 tham quan vườn.

Từ vùng đất đỏ bazan đến cà-phê người lính

Từ vùng đất đỏ bazan Tây Nguyên, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê 15 - doanh nghiệp quân đội thuộc Quân khu 5, đang từng bước xây dựng mô hình sản xuất cà-phê bền vững, lấy kỷ luật và trách nhiệm cộng đồng làm nền tảng phát triển.

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.