"Phác đồ Sài Gòn" tăng cơ hội làm mẹ cho các sản phụ hiếm muộn

"Phác đồ Sài Gòn" được đánh giá là một bước ngoặt trong điều trị hiếm muộn với việc sản phụ không cần thực hiện kỹ thuật kích trứng, hoàn toàn loại bỏ nguy cơ quá kích buồng trứng và bệnh nhân vẫn có thể được chuyển phôi tươi an toàn, hiệu quả.

Cấy trứng vào môi trường nuôi cấy trứng non đặc biệt.
Cấy trứng vào môi trường nuôi cấy trứng non đặc biệt.

Bước ngoặt trong điều trị hiếm muộn

Chị Đ.M.L. mắc hội chứng buồng trứng đa nang, từng trải qua 2 lần IVF thất bại và 1 lần IVM chuyển phôi trữ không thành công. Sản phụ có dự trữ buồng trứng tốt, nhưng kích trứng lại đáp ứng kém, không thu được kết quả tốt. Lần chọc hút thứ tư, chị được bác sĩ Lê Khắc Tiến tư vấn áp dụng một phương pháp mới: Phác đồ Sài Gòn.

Là một trong những trường hợp đầu tiên thực hiện phác đồ Sài Gòn của IVF Mỹ Đức, sản phụ L. đã thành công với việc đậu thai ngay trong lần chuyển phôi tươi đầu tiên với một phôi ngày 5.

Chị P.H.D., 35 tuổi, ở Bến Tre đã từng sinh thường một bé hoàn toàn tự nhiên, nhưng sau đó mong con thứ hai suốt nhiều năm mà chưa có tin vui.

gia-dinh-chi-my-linh-benh-nhan-thuc-hien-phac-do-sai-gon-thanh-cong-tai-ivf-my-duc-3-1741.jpg
Gia đình chị M.L- bệnh nhân thực hiện phác đồ Sài Gòn thành công tại IVF Mỹ Đức.

Trong thời gian đó, chị D. đã thử ba lần IUI nhưng kết quả vẫn không thành công, khiến chị nhiều lần muốn dừng lại.

Sau khi xem xét lại lịch sử điều trị và tình trạng điều trị, các bác sĩ chỉ định thực hiện phác đồ Sài Gòn - phương pháp không cần tiêm bất kỳ mũi thuốc nào. Bất ngờ là dù không kích trứng, chị vẫn hút được 15 trứng, trong đó tạo được 7 phôi ngày 5 chất lượng tốt.

Chị D. được chuyển 1 phôi tốt nhất ngay trong chu kỳ đó và đậu thai ngay lần đầu tiên. Vào tháng 6 năm nay, chị sinh một bé trai nặng 3,1 kg, hoàn toàn khỏe mạnh.

Chị N.T.M.D., 31 tuổi, ở Bình Phước đã lập gia đình 2 năm nhưng chưa có tin vui. Khi đi khám, D. được chẩn đoán mắc Hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) – nguyên nhân khiến việc rụng trứng tự nhiên rất khó xảy ra.

Trước đó, D. đã từng làm IUI (bơm tinh trùng vào buồng tử cung) một lần nhưng không thành công. Hai vợ chồng còn trẻ, điều kiện kinh tế chưa dư dả nên việc tiếp tục điều trị bằng IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) là điều mà D. vẫn luôn đắn đo.

bac-si-le-khac-tien-thuc-hien-thu-thuat-choc-hut-trung-cho-benh-nhan-7855.jpg
Bác sĩ Lê Khắc Tiến thực hiện thủ thuật chọc hút trứng cho bệnh nhân.

Khi đến Đơn vị Hỗ trợ sinh sản Mỹ Đức Phú Nhuận, D. được bác sĩ tư vấn về phác đồ Sài Gòn - phương pháp không cần tiêm thuốc kích trứng, giúp giảm đáng kể chi phí và rủi ro.

Kết quả thật sự vượt ngoài mong đợi, chị D. không tiêm bất kỳ mũi thuốc nào, nhưng khi chọc hút, các bác sĩ hút được 19 trứng, trong đó tạo được 4 phôi ngày 5. D. chuyển 1 phôi tươi ngày 5 và đã sinh một bé khỏe mạnh, hiện vẫn còn 3 phôi ngày 5 trữ đông cho những lần sau.

Bác sĩ Lê Khắc Tiến, Phó Trưởng Đơn vị IVF Mỹ Đức Phú Nhuận chia sẻ, phác đồ Sài Gòn đã trở thành “cánh cửa mới” mở ra hy vọng cho hành trình tưởng chừng khép lại của các sản phụ. Phác đồ Sài Gòn không chỉ mang lại hy vọng cho những phụ nữ trẻ mắc PCOS, mà còn là giải pháp an toàn, hiệu quả cho những người đã lớn tuổi, từng điều trị nhiều lần không thành công, vẫn có thể đạt được kết quả tốt mà không cần tiêm thuốc kích trứng.

Thành tựu khoa học mới trong điều trị hiếm muộn

“Phác đồ Sài Gòn” (Saigon Protocol) - phác đồ điều trị hiếm muộn mới do đội ngũ bác sĩ IVF Mỹ Đức nghiên cứu và phát triển, dựa trên các phát kiến gần đây của thế giới về thụ tinh trong ống nghiệm không kích thích buồng trứng là thành tựu khoa học mới vừa được Đơn vị Hỗ trợ sinh sản IVF Mỹ Đức (IVFMD) công bố.

Kết quả của phác đồ điều trị mới này đã được đăng tải trên tạp chí quốc tế Fertility & Sterility - tạp chí chuyên ngành chính thức của Hội Y học Sinh sản Hoa Kỳ. Phác đồ này cũng được giới thiệu tại Hội nghị khu vực Asia CORE 2025 tổ chức tại Bali (Indonesia), cùng nhiều hội nghị khoa học quốc tế khác, đánh dấu một bước tiến quan trọng của chuyên ngành hỗ trợ sinh sản Việt Nam trên bản đồ hỗ trợ sinh sản toàn cầu.

bac-si-le-khac-tien-bao-cao-va-giai-dap-thac-mac-cung-cac-chuyen-gia-ve-phac-do-sai-gon-tai-hoi-nghi-asia-core-2025-2.jpg
Bác sĩ Lê Khắc Tiến báo cáo và giải đáp thắc mắc cùng các chuyên gia về Phác đồ Sài Gòn tại hội nghị Asia Core 2025.

Phác đồ Sài Gòn được xây dựng dựa trên nền tảng kỹ thuật “IVM kiểu Mỹ Đức” (thụ tinh trong ống nghiệm không kích thích buồng trứng) nhưng mang tính đột phá hơn với quy trình: Chuẩn bị nội mạc tử cung; chọc hút noãn chưa trưởng thành, nuôi trưởng thành ngoài cơ thể; thụ tinh; chuyển phôi tươi ngay trong cùng chu kỳ.

Sự kết hợp giữa ưu điểm của kỹ thuật “IVM kiểu Mỹ Đức” với chuyển phôi tươi tạo nên cuộc “cách mạng” cho Phác đồ Sài Gòn, đồng thời mang lại nhiều ưu điểm vượt trội so với IVF chuyển phôi đông truyền thống đang phổ biến hiện nay.

Phác đồ này giúp chị em giảm khoảng 30% chi phí thuốc kích thích buồng trứng, không phải đông lạnh phôi và chuyển phôi đông lạnh; không đau do không tiêm thuốc; loại bỏ nguy cơ quá kích buồng trứng; rút ngắn thời gian điều trị với một chu kỳ duy nhất cho cả chọc hút và chuyển phôi tươi.

Phác đồ này giúp cho chất lượng phôi và nội mạc tốt hơn. Nội mạc không chịu tác động của quá nhiều hormone, phôi không bị ảnh hưởng bởi đông lạnh-rã phôi, sức sống của phôi được cải thiện, từ đó nâng cao tỷ lệ thành công.

Phác đồ Sài Gòn phù hợp với các nhóm bệnh nhân: Phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS); phụ nữ có tiên lượng đáp ứng nhiều (AFC > 15 nang noãn) hoặc AMH ≥ 4 ng/mL; phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng kháng Gonadotropin (GROS); phụ nữ có dự trữ buồng trứng bình thường hoặc tốt, mong muốn điều trị thụ tinh trong ống nghiệm một cách đơn giản, thân thiện.

Bác sĩ Lê Khắc Tiến, Phó Trưởng Đơn vị IVF Mỹ Đức Phú Nhuận chia sẻ: "Với phác đồ Sài Gòn, chúng tôi kỳ vọng mang đến thêm một lựa chọn điều trị hiếm muộn an toàn, thân thiện, hiệu quả tương đương IVF truyền thống, dành cho những trường hợp phù hợp chỉ định".

Phác đồ Sài Gòn đã được áp dụng chính thức tại IVF Mỹ Đức (Tân Bình) và IVF Mỹ Đức Phú Nhuận từ tháng 6/2025. Tính đến tháng 10/2025, hơn 180 ca điều trị đã được thực hiện tại IVF Mỹ Đức, ghi nhận kết quả tích cực với tỷ lệ thành công tương đương các phác đồ IVF hiện hành.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.