Nữ trưởng ấp hết lòng với công tác thiện nguyện

Suốt nhiều năm liền, đồng chí Nguyễn Thị Đẹp, trưởng ấp Phước Điền (xã Đồng Khởi, tỉnh Vĩnh Long) kết nối các nhà hảo tâm trong công tác thiện nguyện nên được người dân tin tưởng, quý mến. Gần 8 năm qua, nữ trưởng ấp Đẹp đã vận động gần 13,5 tỷ đồng để giúp người nghèo, xây cầu nông thôn tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Đẹp (bên phải) cùng nhà hảo tâm bàn giao nhà mái ấm tình thương cho người dân tại địa phương.
Đồng chí Nguyễn Thị Đẹp (bên phải) cùng nhà hảo tâm bàn giao nhà mái ấm tình thương cho người dân tại địa phương.

Tại ấp Phước Điền trước đây có 12 cây cầu nông thôn đã xuống cấp cần được xây mới. Với vai trò của người lãnh đạo ấp, 2017 đồng chí Đẹp vận động dân trong ấp đóng góp để xóa dần cầu nông thôn cũ giúp bà con đi lại thuận tiện, vận chuyển hàng hóa cũng dễ dàng.

Đồng chí Đẹp nói: “Trước đây, tôi nhiều lần chứng kiến người dân qua cầu nông thôn xuống cấp bị tai nạn do không có lan can và có cả người tử vong. Trước tình cảnh đó, từ năm 2017 đến năm 2024. tôi vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh và người dân tại địa phương xây dựng lại toàn bộ 12 cây cầu trong ấp theo chuẩn nông thôn mới”.

Tháng 8/2025, khi nhận công việc thu tiền nước của 15 hộ ấp Phước Hảo (xã Đồng Khởi), đồng chí Đẹp phát hiện hai cây cầu dừa lót nhiều tấm ván hư hỏng, không có lan can nên thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Đồng chí Đẹp đã vận động ông Lê Quốc Tuấn (ngụ tại địa phương) hỗ trợ xây dựng 2 cây cầu, mỗi cây dài gần 10 mét để giúp người dân đi lại thuận tiện.

Ông Nguyễn Văn Thảo, người dân địa phương cho biết: “Nhiều năm qua, người dân trong xóm chỉ đi lại qua cầu dừa, trong khi kinh tế còn khó khăn nên chưa đóng góp để xây cầu bê-tông được. Khi được chị Đẹp vận động xây dựng cả hai cây cầu này, cả xóm rất vui mừng vì đi lại được thuận tiện, không sợ bị tai nạn rình rập như trước”. Hai cây cầu được đặt tên Thiện Ngộ 56 và Thiện Ngộ 57 đã hoàn thành, đưa vào sử dụng trong niềm vui mừng của bà con nơi đây.

z7132556268077-561567199e11361b3f8a2773e0e413e6.jpg
Đồng chí Đẹp luôn quan tâm, tìm hiểu kỹ từng hoàn cảnh để kêu gọi nhà hảo tâm giúp đỡ.

Ông Lê Quốc Tuấn cho biết: “Chị Đẹp rất có tâm trong công tác từ thiện, nhất là giúp đỡ hộ nghèo, xây cầu và xây tặng nhà tình thương... nên tôi rất tin tưởng phối hợp cùng chị thực hiện làm thiện nguyện tại địa phương. Khi làm từ thiện, chị tìm hiểu kỹ ngay từ ban đầu về hoàn cảnh hộ nghèo, neo đơn, bệnh tật, hỏa hoạn … để chúng tôi vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ. Vì vậy, việc giúp đỡ người khó khăn, người nghèo đúng đối tượng nên thuận lợi trong việc vận động nhà hảo tâm”.

Ngoài cây cầu, từ năm 2017 đến nay, đồng chí Đẹp vận động xây tặng 5 nhà tình nghĩa, hơn 20 nhà tình thương và nhiều tuyến đường bê-tông ở trong và ngoài xã với tổng kinh phí trên 8,5 tỷ đồng. “Tôi đi thu tiền nước thì phát hiện nhà của anh Nguyễn Quốc Khánh gần 40 tuổi ấp Phước Lý rách nát, cuộc sống khó khăn nên vận động xây nhà tình thương 50 triệu đồng. Từ đó, thấy người dân nghèo cần xây nhà trong và ngoài ấp tôi đều cố gắng vận động các nhà hảo tâm để hỗ trợ để họ có nhà ở kiên cố” - đồng chí Đẹp kể lại.

Trong mùa hạn mặn năm 2019, đồng chí Đẹp vận động một số nhà hảo tâm ở An Giang, Đồng Tháp chở 5.000m3 nước ngọt, nước suối đến hỗ trợ cho bà con trong và ngoài ấp Phước Điền. Đồng thời, vận động nhiều phần quà, may khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19, thực phẩm, gạo… giúp người nghèo mỗi dịp lễ, Tết.

Tết Trung thu năm 2025 vừa qua, đồng chí Đẹp đã vận động gần 100 triệu đồng để tặng 300 phần quà gồm: bánh Trung thu và tiền mặt cho học sinh nghèo, cụ già nghèo, neo đơn trong ấp Phước Điền.

ndo_br_z7132556471999-4a5a861ee952865323eea71173e8107c.jpg
Đồng chí Đẹp tích cực vận động nhà hảo tâm xây dựng cầu giao thông tại địa phương.

Với những đóng góp trong nhiều năm làm thiện nguyện, đồng chí Nguyễn Thị Đẹp vinh dự nhận hơn 50 bằng khen, giấy khen các cấp, các ngành. Trong đó, năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2021. Năm 2021, Tỉnh ủy Bến Tre (cũ) tặng bằng khen cho đồng chí Đẹp vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2016-2020) và Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre (cũ) tặng bốn bằng khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vào các năm 2013, 2015, 2018 và 2019…

Đồng chí Nguyễn Văn Đảm, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Khởi (tỉnh Vĩnh Long) nhận xét: “Đồng chí Nguyễn Thị Đẹp là người lãnh đạo mẫu mực gần dân, sát dân và luôn làm thiện nguyện bằng tất cả tấm lòng của mình. Đây là tấm gương năng động, sáng tạo trong công việc, luôn Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để thế hệ trẻ noi theo”.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.