Những “bông hồng” tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình

Hiện nay, Bệnh viện Quân y 120 thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật (Quân khu 9) có 4 quân nhân đang tham gia làm nhiệm vụ quốc tế tại Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 ở Nam Sudan. Trong số này, hai “bông hồng” quân nhân của bệnh viện vinh dự và tự hào được góp mặt.

Những "bông hồng" của Việt Nam nói chung và Bệnh viện Quân y 120 nói riêng chụp ảnh lưu niệm cùng người dân sở tại.
Những "bông hồng" của Việt Nam nói chung và Bệnh viện Quân y 120 nói riêng chụp ảnh lưu niệm cùng người dân sở tại.

Những “bông hồng” đã chia tay gia đình, đồng đội ở đơn vị và đại diện cho phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Họ mang trên vai tinh thần dân tộc, sứ mệnh hòa bình của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thiếu tá chuyên nghiệp Bùi Hải Thuận là nữ điều dưỡng viên, Khoa Ngoại Chấn thương và Chỉnh hình (Bệnh viện Quân y 120). Hơn một năm làm nhiệm vụ trên đất nước Nam Sudan xa xôi, Thiếu tá Bùi Hải Thuận cho biết: “Khi có thông báo của đơn vị chọn người đi làm nhiệm vụ quốc tế, tôi đã làm đơn tình nguyện và được sự nhất trí của Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện”.

Sau gần 6 tháng được huấn luyện kỹ lưỡng về mọi mặt từ chính trị, quân sự, hậu cần kỹ thuật, chuyên môn y tế đến kiến thức gìn giữ hòa bình và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của Liên hợp quốc, ngày 24/9/2024, Thiếu tá Thuận đã lên đường tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan.

ndo_br_z7132165503531-28c587ee3891a74c836c18a170a10157-6535.jpg
Thiếu tá Bùi Hải Thuận giới thiệu các món ăn đặc trưng của Việt Nam.

Thiếu tá Bùi Hải Thuận tâm sự: “Để trở thành 'sứ giả mũ nồi xanh' đòi hỏi rất nhiều tiêu chuẩn khắt khe. Ngoài tố chất về sức khỏe, bản lĩnh, nghị lực… thì hành trình thực hiện khát vọng tham gia gìn giữ hòa bình của các nữ quân nhân bắt đầu từ việc học tập, ôn luyện tiếng Anh cùng những kiến thức chuyên môn rất cao. Kiến thức về quân sự, kỹ năng ngoại giao quân sự, đối ngoại quốc phòng đáp ứng yêu cầu cao trong môi trường đa quốc gia, phẩm chất đạo đức thể hiện là một sứ giả hòa bình của Quân đội Việt Nam… cho đến các kỹ năng như: múa hát, trồng lúa, trồng rau củ, chế biến những món ăn đặc sản mang hương vị Việt Nam cũng được luyện tập bài bản trước ngày lên đường”.

Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 vừa qua, Thiếu tá Bùi Hải Thuận cùng đồng đội làm nhiệm vụ quốc tế đã ở lại châu Phi và cùng gói bánh chưng, bánh tét để cùng thưởng thức hương vị quê nhà, vừa giới thiệu đến bạn bè món ẩm thực độc đáo của người Việt Nam.

Là người dân tộc Mường, Thiếu tá Bùi Hải Thuận không chỉ giỏi chuyên môn của người nữ chiến sĩ quân y mà còn có giọng hát ấm áp, truyền cảm; các điệu múa dân tộc, các làn điệu dân ca truyền thống được chị biểu diễn tại địa phương đóng quân Nam Sudan là lời trao gửi yêu thương, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó với người dân bản xứ. Đơn vị chị thường xuyên tổ chức khám bệnh giúp dân và hướng dẫn bà con trồng rau, trồng hoa hoặc chế biến các món ăn mang đậm đặc trưng của quê hương Việt Nam…

“Có những người bản xứ không biết tiếng Anh, chúng em chỉ ra dấu rồi cùng cười… Đó là những kỷ niệm không thể nào quên được. Ước mơ 20/10 năm nay của em là được đơn vị động viên, thăm hỏi, tặng quà… để em có thêm nghị lực. Em mong muốn sau khi về nước, em sẽ bù đắp tình cảm cho gia đình, đặc biệt là hai đứa con sau hơn một năm xa cách” - Thiếu tá Thuận tâm sự.

Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Thị An, điều dưỡng trưởng của Khoa Khám bệnh (Bệnh viện Quân y 120) tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan từ ngày 22/9/2025. Chị An được Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện lựa chọn, gửi gắm niềm tin nhằm phát huy truyền thống Anh hùng lực lượng vũ trang của Bệnh viện.

ndo_br_z7132129370785-9b35d58b38abf315fbcdb4ed9f2c51bb-1913.jpg
Thiếu tá Nguyễn Thị An (thứ 3 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm tại nước bạn Nam Sudan.

Tự hào những người lính Bộ đội Cụ Hồ, tham gia lực lượng mũ nồi xanh, Thiếu tá Nguyễn Thị An cho biết: “Bản thân em luôn trao dồi kiến thức chuyên môn quân y, phát huy phẩm chất đạo đức trong sáng, luôn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để thể hiện được những phẩm chất chính trị, quân sự, hậu cần của Quân đội nhân dân Việt Nam trước bạn bè quốc tế”.

Có chồng và hai con, Thiếu tá Nguyễn Thị An tâm sự: “Hai con đang tuổi ăn, tuổi học. Vì vậy, việc viết đơn tình nguyện làm nhiệm vụ quốc tế và xa gia đình một thời gian dài không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, công việc, nhiệm vụ phải đặt lên hàng đầu. Sau khi lên đường làm nhiệm vụ quốc tế, nỗi nhớ con, nhớ gia đình phải tạm gác lại để thực hiện sứ mệnh cao quý của người thầy thuốc quân y, của lực lượng gìn giữ hòa bình”.

Những kinh nghiệm làm việc ở Bệnh viện Quân y 120, những bài học cấp cứu chấn thương hàng loạt hay xử lý dịch bệnh truyền nhiễm lan rộng ở bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 5 được chị An và đồng đội áp dụng thực hành hằng ngày ở nước bạn rất tốt.“Em rất may mắn được đơn vị, chồng và các con ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để được làm nhiệm vụ quốc tế, hoàn thành tốt công việc được giao. Ngoài nhiệm vụ cứu chữa người bệnh thì những bộ áo dài, nón lá, áo bà ba của người dân Việt Nam cũng được em và các bạn nữ quảng bá trên đất nước bạn”- Thiếu tá An cho biết.

Từ năm 2021 đến nay, Bệnh viện Quân y 120 có 9 quân nhân đã tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan (5 quân nhân đã hoàn thành nhiệm vụ trở về), trong đó 3 quân nhân nữ.

ndo_br_z7132154383299-29737ec45fff21565ff1e26dd12f729b-9495.jpg
Các cán bộ, chiến sĩ của Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế tại Nam Sudan.

Đại tá Trần Minh Hân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bệnh viện Quân y 120 cho biết: “Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện, đồng đội và người thân vẫn dõi theo những cán bộ, chiến sĩ của Bệnh viện khi làm nhiệm vụ quốc tế. Những quân nhân nữ làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình là hình mẫu lý tưởng mà đơn vị luôn ngưỡng mộ. Chúng tôi xin chúc các nữ quân nhân đang làm nhiệm vụ quốc tế luôn giữ được tinh thần lạc quan, phát huy bản lĩnh, trí tuệ, năng lực chuyên môn quân y trong thực hiện nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam giao phó. Các đồng chí là niềm tự hào của Bệnh viện Quân y 120”.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.