Lực lượng Công an tuần tra cùng các thành viên trong tổ phòng chống tội phạm trên địa bàn phường Vĩnh Hội.
Lực lượng Công an tuần tra cùng các thành viên trong tổ phòng chống tội phạm trên địa bàn phường Vĩnh Hội.

Nhân rộng các mô hình hiệu quả về bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở

Là đô thị lớn nhất nước, bên cạnh các thành tựu phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh cũng luôn đối mặt với tình hình an ninh trật tự khá phức tạp. Trong nỗ lực kiềm chế các loại tội phạm của ngành công an, các mô hình “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được xem như một mắt xích quan trọng giúp phòng ngừa tội phạm từ xa, từ sớm.

Hiệu quả của hệ thống “tai mắt” ở cơ sở

Tại xã Phước Hải, qua thực tiễn, nhiều mô hình như “camera an ninh”; nhóm ứng dụng Zalo “Kết nối toàn dân - Bình yên cuộc sống”, “xã nói không với tệ nạn ma túy”, mô hình “lực lượng phản ứng nhanh”... đã và đang phát huy hiệu quả rất tốt góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Công an xã Phước Hải đã tiếp nhận 23 tin báo giá trị từ nhân dân, hỗ trợ điều tra, làm rõ nhiều vụ án liên quan đến phạm pháp hình sự.

7dfbee9648fdc4a39dec.jpg
Lực lượng chức năng tập huấn võ thuật tự vệ cho các thành viên tham gia an ninh trật tự tại cơ sở.

Riêng mô hình camera an ninh đã giúp xác minh 10 vụ việc về an ninh trật tự. Trong khi các tổ Zalo với hơn 6.800 thành viên đã lan tỏa hơn 750 thông điệp, thông tin hữu ích liên quan đến pháp luật để người dân nắm bắt, tìm hiểu.

Bà Huỳnh Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phước Hải cho biết, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn xã luôn xác định phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng “thế trận lòng dân”, “thế trận an ninh nhân dân” vững chắc. Đây cũng là một trong những địa phương được Công an thành phố đánh giá cao về tổ chức thực hiện các mô hình về an ninh trật tự với sự đồng hành, tham gia của người dân.

Còn tại phường Thới An, 173 camera hiện đại của mô hình “camera giám sát an ninh trật tự” đang phát huy hiệu quả rõ rệt trong công tác phòng, chống tội phạm.

93b28a58d3325f6c0623.jpg

Từ khi được thành lập (năm 2022), tình hình phạm pháp hình sự chuyển biến tích cực. Năm 2022, địa phương ghi nhận 42 vụ phạm pháp hình sự, với tỷ lệ khám phá chỉ đạt 45,23%. So với năm 2023, năm 2024, số vụ phạm pháp hình sự giảm mạnh từ 58 vụ xuống còn 33 vụ, tỷ lệ khám phá án đạt 77,8%.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thới An Nguyễn Đức Hiệp cho biết: Hình ảnh từ camera được kết nối trực tiếp với trung tâm giám sát giúp cung cấp bằng chứng quan trọng, hỗ trợ cơ quan chức năng trong việc truy xét nguyên nhân, xác minh đối tượng vi phạm.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, chúng tôi đang tiếp tục triển khai mô hình này đến các khu vực khác để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngoài mô hình này, Thới An hiện cũng đang duy trì hiệu quả các mô hình tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy gắn với tự quản về an ninh trật tự nhằm bảo đảm công tác phòng ngừa cũng như nâng cao ý thức cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ an ninh.

6bdb2b7ca6072a597316.jpg
Công an Phường Thới An hướng dẫn người dân sử dụng bình chữa cháy.

Để tăng cường hiệu quả công tác thông tin, trao đổi về an ninh trật tự giữa địa phương và thành phố, mới đây, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ra mắt phần mềm “SOS an ninh trật tự”.

So với các phương thức truyền thống, việc gọi điện, báo cáo nhanh,… như trước đây vẫn có độ trễ nhất định nhưng với những thao tác một chạm trên ứng dụng này, các thông tin từ ứng dụng này được tiếp nhận và xử lý ngay lập tức.

Thượng tá Hồ Thọ Hải, Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Thời gian qua, tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao. Từ đầu năm, cơ quan chức năng ghi nhận hàng trăm vụ lừa đảo công nghệ cao nhắm vào các đối tượng.

5da00ad851b2ddec84a3.jpg
Lực lượng chức năng tập huấn cho nghiệp đoàn xe ôm tại bến xe về nhận diện các loại hình tội phạm.

Khi cài đặt ứng dụng, bất cứ người dân nào cũng có thể lập tức chủ động thông báo các tình huống khẩn cấp đến lực lượng cảnh sát. Các vụ việc khi được tiếp nhận, nếu được xử lý thông tin kịp thời sẽ giảm thiểu thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Với ứng dụng này, mỗi người dân, doanh nghiệp đều có thể trở thành “lá chắn” tự bảo vệ mình trong thế giới số.

Khẳng định vai trò của nhân dân trong bảo đảm an ninh trật tự

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong các địa phương có nhiều mô hình hiệu quả nhất trong phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Trong số hơn 4.300 mô hình đang hoạt động trên cả nước, có nhiều mô hình được khởi xướng và hoạt động hiệu quả từ Thành phố Hồ Chí Minh sau đó được nhân rộng.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương (Ban Chỉ đạo 138), đánh giá cao những đóng góp của các mô hình phong trào trên cả nước, trong đó, có Thành phố Hồ Chí Minh.

9fd62d9278f8f4a6ade9.jpg
Nghiệp đoàn xe ôm tại Bến xe Miền Tây trao đổi nghiệp vụ với lực lượng Công an thành phố.

Địa phương này hiện có 18 mô hình bảo đảm an ninh trật tự với 1.080 điểm mô hình hoạt động hiệu quả. Trong đó, 9 mô hình nổi bật và tiêu biểu đã được nhân rộng như: “camera giám sát an ninh trật tự”, “tổ công nhân phòng chống tội phạm”, “mô hình 5+1”...

Những mô hình này càng phát huy tác dụng khi các địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ trong điều hành, hoạt động; vận dụng các cơ chế, nguồn lực để “nâng chất” các mô hình.

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng phát triển thành siêu đô thị, tiếp tục là đầu tàu của cả nước trong phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự trở thành nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Trong đó, sự chung tay của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cũng đóng một vai trò rất quan trọng.

Sau 20 năm xây dựng và phát triển, các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã đi vào đời sống, trở thành ngày hội của nhân dân khi phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

330866733c19b047e908.jpg
Đội phản ứng nhanh thực hành một tình huống cấp cứu người bị nạn tại bến xe Ngã Tư Ga.

Với hơn 5.800 tổ bảo vệ an ninh trật tự (hơn 17.000 thành viên) được tập huấn nghiệp vụ, trang bị cơ bản, đây là cơ sở để các cấp ủy, chính quyền xác định nhiệm vụ xây dựng “thế trận lòng dân”, “thế trận an ninh nhân dân” vững chắc vì sự phát triển chung của thành phố.

Trong thời gian tới, các địa phương căn cứ thực tiễn để đề ra kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn; tập trung giải quyết các vấn đề phức tạp mà người dân quan tâm; đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; xây dựng lực lượng công an cơ sở, bảo vệ dân phố trong sạch, vững mạnh.

Từ thực tiễn, thành phố cũng kiến nghị, đề xuất Bộ Công an, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các bộ, ban, ngành Trung ương chú trọng xây dựng, nâng cao hiệu quả các mô hình để nhân rộng trên phạm vi toàn quốc; có chủ trương hỗ trợ kinh phí cho các mô hình được đánh giá hoạt động hiệu quả.

ce6451307d5af104a84b-1.jpg
Người dân phường An Hội Tây trao đổi về tình hình an ninh trật tự tại các khu phố với cơ quan chức năng.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.