Phát huy sức dân trong bảo vệ an ninh trật tự

Từ sự hỗ trợ, phối hợp của lực lượng công an các cấp, trong các khu vực dân cư đã xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả về bảo vệ an ninh trật tự. Nhiều mô hình khi mới bắt đầu thành lập đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều về tính khả thi nhưng đi vào hoạt động đã mang lại những hiệu quả cụ thể.
Công an phường Tân Chánh Hiệp hướng dẫn người dân sử dụng bình chữa cháy trong quá trình triển khai mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy”.
Công an phường Tân Chánh Hiệp hướng dẫn người dân sử dụng bình chữa cháy trong quá trình triển khai mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy”.

Dù mới thành lập từ năm 2015 đến nay nhưng mô hình “Tổ công nhân đường phố phòng, chống tội phạm” đã cho thấy tính hiệu quả. Thông qua sự phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Bình Thạnh, Công an quận và Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh, 390 công nhân được chia thành tổ, nhóm; lực lượng bảo vệ dân phố có 89 Tổ bảo vệ dân phố phụ trách tại các khu phố.

Theo thống kê của Công an quận Bình Thạnh, từ khi hoạt động cho đến nay, Tổ công nhân đã trực tiếp tham gia hỗ trợ, kết nối để giải quyết 38 vụ việc liên quan an ninh trật tự.

Xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè với tốc độ đô thị hóa nhanh đã góp phần nâng cao đời sống của người dân. Tuy nhiên, mặt trái của thực tế này là tình hình an ninh trật tự cũng có nhiều xáo trộn tiêu cực.

Để ngăn ngừa chủ động vấn đề này, Công an xã đã đề ra mô hình lắp camera an ninh trên địa bàn xã. Trước đó, khi xã hội hóa để thực hiện mô hình này, nhiều người dân còn nghi ngờ về tính hiệu quả nhưng sau một thời gian thực hiện, tình hình an ninh trên địa bàn ổn định, các loại tội phạm đều giảm, nhất là tệ nạn ma túy, tệ nạn đá gà...

Đến nay, toàn xã đã vận động hàng chục hộ dân tham gia mô hình camera với 299 mắt camera. Từ năm 2021 đến nay, số vụ phạm pháp hình sự đã được kéo giảm 23 vụ (giảm 36%) so với cùng kỳ. Qua giám sát camera, đơn vị chức năng cũng đã truy xét, khám phá 42 vụ phạm pháp hình sự.

Ngoài ra, mô hình camera giám sát còn giúp tổ công tác của Ủy ban nhân dân xã Nhơn Đức xử lý triệt để các phương tiện, tụ điểm mua bán lấn chiếm lòng, lề đường, các trường hợp nghi vấn xây dựng trái phép, các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường,...

Đây là hai trong số các mô hình về bảo đảm an ninh trật tự trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” được triển khai hiệu quả tại địa phương. Đánh giá về công tác này, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, giai đoạn 2013-2023, các đơn vị, thành viên đã phát huy vai trò, trách nhiệm để chung tay thực hiện các mô hình hiệu quả, qua đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự, ổn định đời sống của nhân dân thành phố.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Minh Tuấn, triển khai chương trình toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp với Công an thành phố, các địa phương, phối hợp đồng bộ trong nhiều hoạt động để đề xuất, triển khai các mô hình phòng chống tội phạm hiệu quả ở tất cả các địa phương.

Theo ông Phạm Minh Tuấn, việc đổi mới nội dung triển khai, hình thức tuyên truyền đã thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Với “thế trận nhân dân” vững chắc, 10 năm qua, người dân đã cung cấp cho các cơ quan chức năng hơn 271.000 nguồn tin liên quan để xác minh, làm rõ hơn 35 nghìn vụ việc, bắt giữ 38.000 đối tượng, thu hồi tài sản gần 87 tỷ đồng đối với các hành vi vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, người dân còn trực tiếp bắt hơn 6.600 đối tượng phạm tội quả tang, thu hồi tài sản hơn 60 tỷ đồng. Nhờ đó, tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn thành phố từ năm 2013 đến nay liên tục kéo giảm qua từng năm, cụ thể: năm 2013 xảy ra 6.218 vụ, năm 2022 xảy ra 4.266 vụ, so với năm 2013 giảm 1.952 vụ, tỷ lệ 31,39%.

Thời gian qua, các đơn vị cũng phối hợp đánh giá hiệu quả công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, đồng thời chấn chỉnh, thanh loại các mô hình không còn phù hợp, hiệu quả. Năm 2014 có 122 loại mô hình đến nay còn 39 loại mô hình tự phòng, tự quản về an ninh trật tự hiệu quả, nổi bật là Mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự”; “Câu lạc bộ gia đình phòng, chống tệ nạn xã hội” và “Tổ tư vấn cộng đồng”; “Đội cán sự xã hội tình nguyện”;…

Đánh giá về những bất cập, hạn chế của chương trình phối hợp qua 10 năm triển khai, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền của công an địa phương vẫn còn chậm; hình thức và nội dung chưa đi vào cụ thể và phù hợp với đặc điểm tình hình từng đơn vị, địa phương. Công tác nắm thông tin địa bàn, báo cáo sơ kết, tổng kết ở một số địa phương còn chậm trễ, chưa đầy đủ và phản ánh đúng thực chất.

Từ đó, Mặt trận Tổ quốc và Công an thành phố nêu một số kiến nghị, đề xuất Bộ Công an, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các bộ, ban, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác xây dựng nhân rộng các mô hình tự quản, tự phòng về an ninh trật tự có hiệu quả để thực hiện trên phạm vi toàn quốc.

Thực hiện việc hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các loại mô hình được đánh giá hoạt động hiệu quả, đồng thời đưa việc đánh giá hiệu quả hoạt động của các loại mô hình vào bình xét thi đua hằng năm của các đơn vị, địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách.