Xã hội hóa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian tới cần được xã hội hóa nhiều hơn, theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải, huy động được nguồn lực và phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của tôn giáo...
Trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo, giai đoạn 2014-2024.
Trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo, giai đoạn 2014-2024.

Sáng 10/1, tại Ninh Bình, Bộ Công an phối hợp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BCA-V28 ngày 19/8/2014 của Bộ trưởng Công an (Chỉ thị 09) và biểu dương các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo, giai đoạn 2014-2024.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương chủ trì hội nghị. Tới dự, có các đồng chí: Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình; đại diện lãnh đạo Ban Dân Vận Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, một số cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo, giai đoạn 2014 – 2024…

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nêu rõ: Đảng, Nhà nước ta luôn nhất quán thực hiện chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc; luôn quan tâm, tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật; giải quyết kịp thời những nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của người dân; phát huy những điểm tương đồng giữa tôn giáo với xã hội, đưa hoạt động của tôn giáo gắn kết với hoạt động xã hội, giữa tôn giáo và cộng đồng dân cư, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các tôn giáo trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 09 đã mang lại nhiều kết quả quan trọng: Công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, người có uy tín, quần chúng tín đồ tôn giáo tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh; góp phần làm cho đa số chức sắc, tín đồ các tôn giáo tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm công dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các địa phương vùng tôn giáo;

Các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng tôn giáo phát triển ngày một đa dạng, phong phú, thiết thực, có hiệu quả, mang tính xã hội hóa cao, tạo điều kiện để phát huy vai trò làm chủ, tính tích cực của nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở các địa bàn vùng đồng bào tôn giáo.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn phát biểu chào mừng Hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn phát biểu chào mừng Hội nghị.

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình cho biết: Trong những năm qua, tỉnh Ninh Bình luôn quán triệt sâu sắc thực hiện đúng đắn các quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo. Xác định xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, và của toàn dân dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp, trong đó, lực lượng Công an làm tham mưu nòng cốt cùng với việc vận động quần chúng là nội dung cốt lõi của công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào tôn giáo.

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 09 của Bộ trưởng Công an; tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các địa phương đặc biệt quan tâm đến công tác vận động các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo tham gia các phong trào thi đua yêu nước nói chung, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói riêng.

Tại hội nghị, các đại biểu tham luận, trao đổi tâm huyết, trách nhiệm, làm sáng tỏ thêm nội dung tổng kết và nêu lên những bài học kinh nghiệm, những kiến nghị, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo.

Phát biểu bế mạc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu, lực lượng Công an các cấp cần tiếp tục quán triệt và phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội để tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Tăng cường hơn nữa quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân với Quân đội nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo; giải quyết tốt những vấn đề bức xúc, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự có liên quan đến tôn giáo ngay từ đầu và từ cơ sở gắn với chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện cho các nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng của đồng bào tôn giáo. Đây cũng là những nội dung nhiệm vụ rất quan trọng, cơ bản giúp phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo phát triển sâu rộng, bền vững.

Đồng thời, tập trung xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự", xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian tới cần được xã hội hóa nhiều hơn, theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải, huy động được nguồn lực và phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của tôn giáo; chú ý tìm chọn, phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới, có uy tín, trình độ;

Thường xuyên sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm; thông báo cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; quan tâm đầu tư kinh phí; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để tạo động lực thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng mong muốn, các vị đại biểu đại diện cho các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, nâng cao vai trò, vị trí, hiệu quả hoạt động của mình, đóng góp nhiều hơn nữa công sức, trí tuệ, kinh nghiệm cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng tại các địa bàn vùng tôn giáo trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.