Nêu cao tinh thần cảnh giác với chiêu trò “việc nhẹ lương cao”

Trước nhu cầu việc làm ngày càng cao, nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng mạng xã hội để tung ra nhiều lời mời gọi “việc nhẹ lương cao” ở nước ngoài. Khi dụ được các con mồi xuất cảnh trái phép, các đối tượng đưa người lao động vào đường dây lừa đảo, cưỡng bức lao động, thậm chí đe dọa tính mạng, gây mất an ninh trật tự.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai thực hiện các thủ tục đối với các công dân vừa tiếp nhận từ phía Campuchia.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai thực hiện các thủ tục đối với các công dân vừa tiếp nhận từ phía Campuchia.

Do đó, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tỉnh táo khi tiếp cận các thông tin tuyển dụng, không tin vào những lời quảng cáo không có cơ sở, không rõ hợp đồng, không rõ doanh nghiệp, không qua cơ quan chức năng.

dsc-4194-6825.jpg
Lực lượng chức năng nước bạn Campuchia và lực lượng chức năng Việt Nam bàn giao và tiếp nhận 65 công dân tại cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.

Trong những tháng gần đây, tại các cửa khẩu dọc biên giới Bình Phước và Long An đã diễn ra nhiều cuộc trao nhận công dân giữa các cơ quan chức năng của Việt Nam và Campuchia. Đây là những công dân vi phạm pháp luật, liên quan đến tổ chức xuất nhập cảnh trái phép, môi giới đưa người ra nước ngoài lao động bất hợp pháp hoặc tham gia các hoạt động lừa đảo công nghệ cao.

dsc-4278-5944.jpg
Các công dân Việt Nam được lực lượng Campuchia trao trả hôm 4/11, tại cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, tỉnh Đồng Nai.

Mới đây nhất, ngày 4/11, tại cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Nai và các cơ quan chức năng liên quan tổ chức tiếp nhận 65 công dân Việt Nam về nước từ các cơ quan chức năng nước bạn Campuchia.

Theo ghi nhận, hầu hết người được trao trả lần này là nạn nhân bị lừa qua Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ lương cao”. Song khi qua nước bạn liền bị một nhóm người cầm roi điện và súng khống chế đưa về công ty hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Tại buổi tiếp nhận, lực lượng chức năng hai nước đã ký kết, hoàn tất các thủ trao trả 65 công dân; tổ chức kiểm tra y tế và sức khỏe, xác minh và điều tra ban đầu trước khi bàn giao cho công an các tỉnh thành, nơi công dân sinh sống.

574581573-1541354506903435-8474113255364317322-n-4819.jpg
Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai tuyên truyền, nhắc nhở các công dân vừa tiếp nhận

Trước buổi trao trả, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang đã làm việc với cơ quan chức năng Campuchia và tiến hành phỏng vấn, xác minh thông tin ban đầu đối với 65 công dân Việt Nam đang bị tạm giữ tại Trung tâm Câu lưu tỉnh Siem Reap (Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Campuchia).

Trong số này có 64 công dân chạy thoát khỏi một cơ sở lừa đảo trực tuyến tại tỉnh Banteay Meanchey và 1 công dân bị bắt do cư trú bất hợp pháp tại tỉnh Oddar Meanchey (Campuchia).

Kết quả kiểm tra, rà soát, phỏng vấn ban đầu xác định 65 công dân thuộc 24 tỉnh, thành phố (bao gồm 8 nữ, 57 nam, tuổi từ 18 đến 40). Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đứng đầu về số lượng người được trao trả với 9 người, tiếp đó là Hà Nội 6 người, Bắc Ninh, Bắc Ninh và Vĩnh Long cùng 4 người…

dsc-4107.jpg
65 công dân Việt Nam vừa được lực lượng chức năng nước bạn Campuchia trao trả có tuổi đời từ 18 đến 40 tuổi.

Đặc biệt, khi được phỏng vấn, anh Võ Anh Hào (20 tuổi, trú xã Tân Khai, tỉnh Đồng Nai) tố cáo ông N.V.T. (38 tuổi, trú xã Tân Khai) có hoạt động lừa đảo, mua bán người từ Việt Nam sang Campuchia lao động bất hợp pháp. Do đó, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai nghiên cứu làm rõ thông tin tố giác tội phạm của anh Hào theo đúng quy định pháp luật.

Thiếu tá Nguyễn Đức Hưng, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, cho biết trước khi tiếp nhận 65 công dân từ Campuchia trở về nước, đơn vị phối hợp chặt chẽ các lực lượng liên quan xác minh nhân thân, tra cứu trên phần mềm xuất nhập cảnh, sàng lọc các đối tượng…

Bước đầu xác định có một thanh niên thuộc đối tượng truy nã, đơn vị đã hoàn tất các thủ tục bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02, Công an thành phố Hải Phòng) đưa về địa phương tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Cũng theo thiếu tá Hưng, để ngăn chặn công dân Việt Nam bị dụ dỗ qua Campuchia hoạt động lừa đảo trực tuyến, đơn vị thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, xuất nhập cảnh. Đồng thời phối hợp các phòng chức năng nghiệp vụ của cơ quan điều tra, các lực lượng chức năng cửa khẩu và địa phương vận động, nắm tình hình từ sớm từ xa để tuyên truyền, đấu tranh ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép.

z6855218477020-30f9d715a22acf1dab13b55948c545f7-6449.jpg
85 Công dân Việt Nam được lực lượng chức năng nước bạn Campuchia bàn giao hồi tháng 7/2025

Trước đó, tỉnh Đồng Nai tiếp nhận 85 công dân Việt Nam về nước từ các cơ quan chức năng Campuchia. Đây là nhóm người bị lực lượng chức năng Campuchia tạm giữ tại tỉnh Kratie do có "hoạt động tội phạm, lừa đảo trực tuyến" trong đợt tổng kiểm tra, truy quét và trấn áp các hoạt động lừa đảo trực tuyến của nước bạn.

Trước hoạt động loại tội phạm mua, bán người, đưa người xuất cảnh trái phép qua Campuchia diễn biến phức tạp, gây hậu quả khôn lường. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn đã đề nghị lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh và xử lý triệt để, nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động lừa đảo trực tuyến, tổ chức lôi kéo công dân Việt Nam với chiêu bài “tìm việc làm trên mạng”, việc nhẹ lương cao” xuất cảnh trái phép sang làm việc tại các “trung tâm lừa đảo trực tuyến”, “casino trá hình tại campuchia. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần thông tin các vụ việc lên các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền, cảnh giác.

z6855217417946-a99ffbcb4becfe54467ebac2671f23e7-1968.jpg
Nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe cho các công dân vừa mới tiếp nhận từ lực lượng chức năng nước bạn Campuchia

Những vụ việc được cơ quan báo chí phản ánh là lời cảnh báo rõ ràng nhất về “việc nhẹ-lương cao” ở nước ngoài là không hề dễ dàng, thậm chí có thể đánh đổi tự do, sức khỏe, và cả tính mạng.

Do đó, mỗi người dân cần chủ động tìm hiểu kỹ thông tin, liên hệ các kênh tuyển dụng chính thống, tuân thủ quy định pháp luật về xuất nhập cảnh. Đồng thời, các cơ quan chức năng Trung ương và địa phương tiếp tục cần tăng cường phối hợp, đấu tranh, xử lý nghiêm các đường dây môi giới, lừa đảo.

Trong đó, mỗi người dân cần chủ động phòng ngừa, cảnh giác từ sớm chính là “lá chắn” bảo vệ mỗi công dân và góp phần giữ vững an ninh trật tự quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.