Năm 2025: Mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh-sinh viên và người tự đóng không đổi

Hiện nay, mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của người tự đóng bảo hiểm y tế bằng 4,5% mức lương cơ sở. Với bảo hiểm y tế hộ gia đình, mức đóng sẽ được giảm trừ theo số lượng người tham gia trong cùng một hộ. Đặc biệt, từ ngày 1/7/2025, ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh-sinh viên.

Học sinh Trường tiểu học Hoàng Mai, Hà Nội. (Ảnh THẾ ĐẠI)
Học sinh Trường tiểu học Hoàng Mai, Hà Nội. (Ảnh THẾ ĐẠI)

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có Công văn số 1766/BHXH-QLT gửi Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc trả lời kiến nghị của cử tri huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang (nay là thành phố Cần Thơ) về mức đóng bảo hiểm y tế.

Công văn này nêu rõ, mức đóng bảo hiểm y tế do người dân tự đóng và học sinh-sinh viên đóng không thay đổi so với năm 2024. Riêng nhóm học sinh-sinh viên đã được ngân sách Nhà nước nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế tối thiểu từ 30% lên 50%.

Theo phản ánh của cử tri huyện Châu Thành A tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2025, giá mua bảo hiểm y tế liên tục tăng trong giai đoạn 2023-2024 do mức lương cơ bản tăng.

Riêng năm 2025, Luật Bảo hiểm y tế năm 2024 quy định mức đóng bảo hiểm y tế tiếp tục tăng cao (6% so với 4,5% trước đây) theo mức tham gia đối chiếu với lương cơ bản.

Cử tri cho rằng, việc áp dụng mức lương cơ sở để đóng bảo hiểm y tế là chưa hợp lý đối với nông dân ở nông thôn, những người không hưởng lương và thu nhập chịu tác động trực tiếp từ giá cả thị trường nông sản, dịch vụ nông nghiệp. Tình hình kinh tế nông dân hiện nay gặp nhiều khó khăn do nông sản mất giá, thất mùa và giá cả đầu vào sản xuất tăng cao. Do đó, cử tri kiến nghị Chính phủ có quy định riêng về mức đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng hộ gia đình, học sinh-sinh viên trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

Khoản 5 Điều 6 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của đối tượng tự đóng bảo hiểm y tế bằng 4,5% mức lương cơ sở.

Trả lời phản ánh của cử tri huyện Châu Thành A, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin cụ thể như sau: Theo Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2024 quy định, mức đóng hằng tháng của nhóm tự đóng bảo hiểm y tế tối đa bằng 6% mức tham chiếu và do đối tượng đóng theo hộ gia đình hoặc đóng theo cá nhân tham gia. Mức đóng, mức hỗ trợ đóng sẽ do Chính phủ quy định.

Theo đó, tại Khoản 5 Điều 6 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của đối tượng tự đóng bảo hiểm y tế bằng 4,5% mức lương cơ sở.

Đối với các thành viên hộ gia đình cùng tham gia bảo hiểm y tế trong năm tài chính, mức đóng sẽ được giảm trừ như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Đối với trường hợp người tham gia là học sinh-sinh viên, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của pháp luật khi tham gia bảo hiểm y tế đều được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng.

Cụ thể, ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh-sinh viên; và hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định, căn cứ các quy định nêu trên, mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật năm 2025 không thay đổi so với năm 2024. Đặc biệt, học sinh-sinh viên và người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình khi tham gia bảo hiểm y tế đều là các đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng tối thiểu. Đáng chú ý, học sinh-sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đã được tăng mức hỗ trợ từ 30% lên 50% kể từ ngày 1/7/2025.

Ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh-sinh viên; và hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp thu ý kiến của cử tri, đồng thời sẽ tổng hợp tình hình, báo cáo và đề xuất cấp có thẩm quyền tăng mức hỗ trợ từ ngân sách các cấp nhằm giúp người dân các nhóm có thu nhập thấp có thể tham gia bảo hiểm y tế và thụ hưởng chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Từ ngày 1/7/2025, học sinh, sinh viên trên toàn quốc sẽ được ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng bảo hiểm y tế. Đây là mức hỗ trợ cao nhất từ trước đến nay dành cho nhóm đối tượng này, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đến công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước.

Chính sách này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình có con em đang học tập mà còn góp phần tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trong nhóm dân số trẻ, mở rộng tiếp cận dịch vụ y tế, từng bước hiện thực hóa mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân.

Theo quy định hiện hành, mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của học sinh, sinh viên được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở. Và mức lương cơ sở đang áp dụng hiện nay là 2.340.000 đồng/tháng (theo quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP).

Mức đóng bảo hiểm y tế cho một học sinh, sinh viên trong một năm là: 4,5% × 2.340.000 × 12 tháng = 1.263.600 đồng/năm.

Với mức hỗ trợ mới tối thiểu 50% từ ngân sách Nhà nước, học sinh, sinh viên chỉ phải đóng tối đa 631.800 đồng/năm. So với mức đóng trước đây, học sinh, sinh viên sẽ được giảm thêm 252.720 đồng/năm.

Học sinh, sinh viên có thể lựa chọn các phương thức đóng bảo hiểm y tế như sau:

- Đóng theo năm (12 tháng): 631.800 đồng/năm.

- Đóng 6 tháng: 52.650 đồng/tháng × 6 tháng = 315.900 đồng.

- Đóng 3 tháng: 52.650 đồng/tháng × 3 tháng = 157.950 đồng.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.