Lớp dạy bơi “0 đồng” của cô giáo miền tây

Không nhận thù lao, suốt nhiều năm qua, cô Đỗ Thị Ngọc Quý (giáo viên Trường tiểu học Trà Nóc 2 (thành phố Cần Thơ) mở lớp dạy bơi miễn phí cho học sinh. Trên hành trình ấy, hàng nghìn đứa trẻ không chỉ bơi thành thạo mà còn biết cách tự bảo vệ mình giữa vùng sông nước.

Cô giáo Quý hướng dẫn học sinh các động tác bơi lội.
Cô giáo Quý hướng dẫn học sinh các động tác bơi lội.

Gần 10 năm qua, cứ mỗi buổi chiều, hồ bơi nhà máy nhiệt điện Trà Nóc (phường Bình Thủy) lại rộn ràng với tiếng cười đùa, tiếng bì bõm đạp nước của trẻ em. Ở đó có lớp bơi miễn phí của cô Quý, đào tạo hàng nghìn em nhỏ biết bơi, trong đó có một số em từng đoạt thành tích cao ở các giải bơi cấp quận, thành phố...

Cô giáo Đỗ Thị Ngọc Quý chia sẻ, cô tốt nghiệp ngành thể dục thể thao và bắt đầu giảng dạy từ năm 2006. Trong một lần nói chuyện cùng đồng nghiệp, cô nhận thấy thực trạng trẻ em đuối nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long đáng báo động.

Với niềm đam mê thể thao, cùng mong muốn cống hiến cho cộng đồng, cô nảy ra sáng kiến mở lớp học bơi miễn phí cho trẻ em, nhất là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

1000014129.jpg
Cô Quý dạy bơi sải cho học sinh.

Miền tây Nam Bộ có nhiều sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. Trẻ em sống tại vùng sông nước mà không biết bơi thì luôn đối mặt với những rủi ro không đáng có. Bởi thế, khi cô Quý bày tỏ ý định mở lớp, cả nhà trường và phụ huynh đều ủng hộ.

Không có bể bơi trong trường, cô Quý liên hệ với một số bể bơi xin mở lớp. Sau đó, cô được ông Dương Quang Vũ, chủ bể bơi Nhà máy nhiệt điện Trà Nóc đồng ý hỗ trợ và đồng hành.

Ngoài việc học bơi miễn phí, tiền vé bơi được giảm, thậm chí miễn hoàn toàn cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Trường tiểu học Trà Nóc 2 hỗ trợ cô Quý thuê xe 16 chỗ đưa đón học sinh đến hồ bơi. Với những em tan học trễ, cô Quý sẵn sàng dùng xe máy riêng chở các em đến lớp.

Nhờ sự giúp đỡ này, lớp học bơi của cô Quý duy trì ổn định suốt nhiều năm, trở thành điểm hẹn quen thuộc của học sinh tiểu học trong khu vực, nhất là vào dịp nghỉ hè. Đều đặn mỗi năm có 3 đến 6 khóa dạy bơi được cô Quý tổ chức với sĩ số khoảng 50 em/khóa. Lớp học diễn ra vào các ngày thứ hai, tư và sáu hằng tuần.

1000014128.jpg
Học sinh của cô Quý gồm nhiều độ tuổi.

Trước mỗi buổi học, cô Quý ân cần hỏi thăm sức khỏe từng em, kiểm tra phao bơi, kính lặn, quần áo bơi, rồi hướng dẫn bài tập khởi động kỹ lưỡng. Các bài học bắt đầu từ những động tác làm quen nước như hít thở, giữ thăng bằng, nổi cơ bản.

Với các em đã vững kỹ thuật cơ bản, cô chuyển sang dạy bơi sải, phối hợp tay, chân và điều hòa nhịp thở. Trung bình chỉ sau 5 đến 10 buổi, nhiều em đã có thể bơi thành thạo. Mỗi khóa học có khoảng 80% học sinh biết bơi sau thời gian học với cô.

Những em lớp 5 được ưu tiên để bảo đảm có thể bơi thành thạo trước khi lên cấp 2. Ngoài việc được dạy các kỹ thuật cơ bản để có thể bơi lội, học sinh của cô Quý còn được học về các kỹ năng sinh tồn dưới nước, vốn rất quan trọng khi sống gần sông hồ, kênh rạch. Các em cũng được dạy thêm kỹ năng xử lý các tình huống khi thấy người đuối nước và cứu người.

Tôi dạy bơi cho các em hoàn toàn không nhận thù lao. Ở lớp các em không chỉ được dạy bơi mà còn được dạy các kỹ năng cần thiết khi ở trong nước, kỹ năng cứu người đuối nước. Tôi hạnh phúc khi các em có cơ hội được an toàn.

Cô giáo Đỗ Thị Ngọc Quý

Hơn 10 năm dạy bơi cho học sinh, cô Quý đã trải qua không biết bao nhiêu thử thách. Những ngày đầu, khi chưa có nhiều kinh nghiệm, cô không khỏi bối rối khi tiếp xúc với các em học sinh mới học lớp 1, lớp 2, vốn rất ngây thơ.

1000014130.jpg
Không chỉ dạy biết bơi, cô Quý còn hướng dẫn các em kỹ năng sinh tồn dưới nước.

Với những trường hợp như thế, cô Quý đều dành nhiều thời gian hơn để không chỉ dạy bơi mà còn gần gũi, quan tâm, động viên để các em hoàn thành tốt động tác.

Với cách làm bài bản, tận tâm và mang đậm tinh thần sẻ chia, lớp học của cô đang là mô hình truyền cảm hứng tại nhiều địa phương trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Cô Quý chia sẻ, giáo dục thể chất không chỉ là môn học về thể lực, mà còn là cách giúp các em phát triển tinh thần, kỹ năng xã hội và thái độ sống tích cực.

Vì thế, với mong muốn nâng cao đời sống tinh thần cho học sinh, cô Quý ấp ủ kế hoạch mở rộng các hoạt động ngoại khóa khác như bóng đá, cầu lông… Các hoạt động này sẽ gắn với các dự án cộng đồng, tổ chức giao lưu thể thao giữa các trường và hoạt động thiện nguyện hỗ trợ trẻ em khó khăn.

Mô hình lớp học bơi miễn phí của cô giáo Đỗ Thị Ngọc Quý đang truyền cảm hứng cho nhiều giáo viên không chỉ Cần Thơ mà cả khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

1000014131.jpg
Hàng nghìn học sinh đã biết bơi từ lớp học của cô Quý.

Hiện nay, thành phố Cần Thơ đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có ít nhất 55% học sinh lớp 5 và 75% học sinh lớp 12 biết bơi an toàn. Các trường tiểu học cũng đang nỗ lực bảo đảm mỗi trường có ít nhất hai giáo viên thể chất được cấp chứng chỉ dạy bơi.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ Lê Thị Thùy Dung cho biết, Sở đã ban hành kế hoạch cụ thể, huy động nguồn lực xã hội hóa để phòng, chống đuối nước và các tai nạn thương tích trẻ em, trong đó có việc hỗ trợ các mô hình dạy bơi như của cô Quý.

Với những cống hiến nổi bật trong nghề, cô giáo Đỗ Thị Ngọc Quý đã nhận được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen cao quý. Năm 2024, cô được Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng danh hiệu “Nhà giáo tiêu biểu”. Năm 2023, cô đoạt Giải nhì Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học quận Bình Thủy (cũ).

Năm 2022, cô được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen “Có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2017-2018 đến năm 2021-2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”. Toàn bộ số tiền khen thưởng từ các giải thưởng, bằng khen cô Quý nhận được, cô đều dùng làm kinh phí duy trì lớp học bơi miễn phí.

Từ một sáng kiến nhỏ xuất phát từ tình yêu nghề và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, lớp học bơi “0 đồng” của cô giáo Đỗ Thị Ngọc Quý đã trở thành mô hình giáo dục kỹ năng sống hiệu quả, phù hợp đặc thù vùng sông nước miền tây. Những mô hình như vậy rất cần sự đồng hành kịp thời và bền vững từ các cấp quản lý để không dừng lại ở phong trào mà thực sự lan tỏa và tạo hiệu quả lâu dài.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.