Lâm Đồng: Bãi rác gần điểm du lịch ven biển ô nhiễm nghiêm trọng

Sau khi Nhà máy xử lý rác thành phố Phan Thiết (phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng) phải tạm ngừng hoạt động trong 6 tháng; rác sinh hoạt lại đưa về bãi rác Bình Tú “lộ thiên”. Bãi rác Bình Tú hiện không có biện pháp thu gom, nhằm giảm khói bụi, khí thải và thường mùi phát sinh gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Bãi rác Bình Tú.
Bãi rác Bình Tú.

Mở cửa bãi rác tạm đóng

Tháng 7, Nhà máy xử lý rác thành phố Phan Thiết phải ngừng hoạt động toàn bộ để khắc phục vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Cũng chính từ đó, bãi rác Bình Tú (phường Tiến Thành) vừa mới đóng cửa được vài tháng, phải tiếp nhận lại, xử lý rác thải sinh hoạt cho các phường, xã trong khu vực. Bãi rác Bình Tú hoạt động từ năm 1999, với tổng diện tích hơn 26 ha, tiếp nhận khoảng 350 tấn/ngày.

Ghi nhận vào những ngày giữa tháng 10, đường dẫn vào bãi rác Bình Tú từ đường bê-tông đã trở thành đường đất, với nhiều ổ gà mọc lổm chổm. Dọc đường dẫn toàn những bãi nước đen ngòm bốc mùi hôi thối. Dòng nước đen này tạo này con suối nhỏ, chảy rỉ rỉ kéo dài ra đường Âu Cơ. Mùi hôi không dừng tại phạm vi nhỏ hẹp mà kéo dài khoảng hai cây số.

ndo_br_20160805-095918-8476.jpg
Đường vào bãi rác Bình Tú.

Chị Lê Thị Mai rầu rĩ kể, cuối năm 2024, bãi rác Bình Tú đóng cửa. Nhiều người dân khu vực này vui mừng, phấn khởi vì thoát được cảnh ngày nào nhà đóng cửa, không còn gặp ruồi “khổng lồ”. Vậy mà chỉ được vài tháng, bãi rác lại mở cửa. Người dân khu vực gần bãi rác lại phải sống với mùi hôi thối. Nhất là mùa mưa, mùi thối bay nồng nặc, gây ô nhiễm môi trường và nguy cơ ô nhiễm nguồn nước.

Theo bà Lê Thị Thanh Thủy, Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận, hiện nay, bãi rác Bình Tú không phải do công ty quản lý nên có rất nhiều nguồn từ nơi khác về đổ rác đây. Trước kia, bãi rác do Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết cũ quản lý. Từ khi hoạt động mô hình chính quyền 2 cấp, bãi rác có trở thành “công cộng” và có nhiều nguồn khác đến đổ rác. Hạ tầng cũng xuống cấp. Bên cạnh đó, bãi rác giờ đã rất cao. Công ty chỉ có thể xử lý gạt, phun thuốc. Hiện, công ty đang xin Ủy ban nhân dân tỉnh kinh phí để làm lại đường dẫn vào bên trong bãi rác và đào thêm hố để đổ rác.

ndo_br_366716aef98574db2d94-6280.jpg
Hạ tầng bãi rác Bình Tú đang xuống cấp.

Trước đó, Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận đã thuê đơn vị khoan lớp rác xuống phần đáy bãi thì phát hiện không có lớp chống thấm. Bãi rác có bể để chứa bùn nhưng cũng không xác định được vị trí do rác thải đã phủ một lớp dày khoảng 5m. Do chưa được đầu tư chống thấm đáy, bãi rác không có hệ thống thu gom nước rỉ rác, cho nên nước rỉ rác tự chảy và đọng tại các điểm trũng thấp, tự thấm vào đất, bốc hơi theo thời gian. Mùa nắng và có gió biển thổi vào, rác bay lên tạo thành các đám bụi rác.

Để giảm tình trạng bụi rác, nhiều người đốt lửa khiến bãi rác cháy âm ỉ. Lượng nước mưa chảy tràn được tiêu thoát tự nhiên theo độ dốc địa hình khu vực, dẫn đến nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nguồn nước mặt phía hạ nguồn là rất lớn.

Trước đó, bãi rác Bình Tú được phê duyệt đầu tư dự án cải tạo, xử lý ô nhiễm môi trường, với hạng mục chính xây dựng bãi chôn rác thải với diện tích khoảng 6,3 ha. Các hạng mục phụ gồm xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải và nhà điều hành, đường nội bộ, điện, nước, sân vườn trồng cây xanh, cổng tường rào bảo vệ,... Dự án sau khi hoàn thành xóa bỏ điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, cải tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Bãi rác đóng cửa vào cuối năm 2024.

dji-0523-416.jpg
Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận đề nghị xin thêm vị trí đào hố.

Sớm đầu tư khu xử lý mới

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, bãi rác Bình Tú đã quá tải, gây ô nhiễm môi trường khu vực phụ cận, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và phát triển du lịch của tỉnh.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, các sở, ngành, địa phương có liên quan phải xác định việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục liên quan để sớm đưa dự án Khu xử lý chất thải rắn Hồng Sơn đi vào vận hành. Khu xử lý này cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Theo đó, Khu xử lý chất thải rắn Hồng Sơn đã được thống nhất chủ trương chọn vị trí tại xã Hồng Sơn, với diện tích hơn 20ha. Khu xử lý chất thải rắn Hồng Sơn đang được cập nhật vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng,...

Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án Khu xử lý chất thải rắn Hồng Sơn thuộc trường hợp thu hồi đất năm 2025 và đưa vào danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

ndo_br_1404340022489563985-6350.jpg
Bãi rác thường xuyên có lửa cháy âm ỉ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Hải chỉ đạo, Ủy ban nhân dân xã Hồng Sơn sớm phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu xử lý chất thải rắn và tiến hành khảo sát, lựa chọn đơn vị tư vấn, xây dựng đề cương dự toán, rà soát các nguồn lực của xã, dự toán kinh phí lập chủ trương đầu tư để cân đối, thực hiện.

Bên cạnh đó, xã báo cáo Sở Tài chính để xem xét, giải quyết theo quy định. Địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, lập sơ đồ tiến độ thực hiện dự án Khu xử lý chất thải rắn và gửi Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngoài ra, xã thường xuyên kiểm tra, rà soát và quản lý đất đai không để xảy ra vi phạm về đất đai tại khu vực này.

ndo_bl_20160805-095854-979.jpg
Hiện nay, nhiều người mang rác đến bãi rác Bình Tú để đổ.

Bên cạnh đôn đốc xã, Sở Tài chính theo dõi dự án nếu triển khai không bảo đảm tiến độ thì phải báo cáo rõ lý do, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị có liên quan. Đối với phần diện tích chồng lấn với quy hoạch mỏ khai thác đá xây dựng Núi Ếch, sở phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tính toán và xem xét, tham mưu, đề xuất điều chỉnh trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngoài ra, các sở, ngành có liên quan phải kịp thời hỗ trợ cho Ủy ban nhân dân xã Hồng Sơn thực hiện các thủ tục liên quan để sớm phê duyệt chủ trương đầu tư và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu xử lý chất thải rắn góp phần giải quyết vấn đề chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.