Vĩnh Long:

Bãi rác ngưng tiếp nhận, rác đổ đầy đường gây ô nhiễm môi trường

Sau gần 10 ngày, bãi rác An Hiệp (xã An Hiệp, tỉnh Vĩnh Long) ngưng tiếp nhận để khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường, lượng rác tại khu dân cư, lề đường, công viên phát sinh gây ô nhiễm môi trường, làm mất vẻ mỹ quan đô thị.

Rác tràn ra lề đường tại xã Ba Tri (tỉnh Vĩnh Long) do không được thu gom, vận chuyển về bãi rác. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)
Rác tràn ra lề đường tại xã Ba Tri (tỉnh Vĩnh Long) do không được thu gom, vận chuyển về bãi rác. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Rác khắp các chợ, công viên, lề đường

Những ngày này, đi dọc các tuyến phố tại nội ô xã Ba Tri, An Hiệp (tỉnh Vĩnh Long) có nhiều bãi rác lộ thiên dọc lề đường, công viên, chợ .

Tại chợ Ba Tri, rác được chất thành đống do không được thu gom, vận chuyển mỗi ngày như trước đây.

Bà Nguyễn Thị Thúy, bán nước giải khát gần bãi rác tạm cho biết: “Gần chục ngày nay, khi người dân gần bãi rác An Hiệp ngăn chặn, không cho xe chở rác vào bãi rác để đổ thì hầu hết rác được người dân bỏ thành đống ngay đầu chợ. Đống rác ngày càng phình to, chặn cả lối thoát nước nên khi mưa xuống ứ đọng, gây ô nhiễm môi trường. Cái quán nước giải khát của tôi gần đây chẳng ai dám ngồi uống vì ngay cạnh đống rác. Người dân mong mau chóng giải quyết tình trạng này để cuộc sống trở lại bình thường”.

Còn ông Nguyễn Văn Cải, ngụ xã Ba Tri cho biết: “Bây giờ đi khắp thị trấn Ba Tri (cũ) đâu đâu cũng thấy rác nhất là ở các chợ, khu dân cư, công viên, trước hẻm… Rác đầy công viên nên không còn nơi tập thể dục hay ngồi nghỉ ngơi, hóng mát như trước đây. Vì vậy, cuộc sống, sinh hoạt của người dân đảo lộn khi rác không được thu gom, vận chuyển”.

Theo người dân địa phương, đây là lần thứ 2 trên địa bàn huyện Ba Tri (cũ) xảy ra tình trạng này khi rác ứ đọng, không được vận chuyển vào bãi rác An Hiệp đổ.

ndo_br_1-38.jpg
Rác chắn cả lối đi tại chợ Ba Tri (xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long). (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Trước đó, ngày 23/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ba Tri Trần Thanh Tuấn đã ký văn bản thông báo gửi đến các cơ quan, đơn vị, hộ dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn về việc tạm dừng thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn do bãi rác An Hiệp đang tạm dừng tiếp nhận rác để khắc phục ô nhiễm từ ngày 23/7 đến khi có thông báo mới.

Trong thời gian tạm ngừng thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đề nghị các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh chủ động tự thực hiện các biện pháp lưu giữ rác thải sinh hoạt tại chỗ bảo đảm vệ sinh và an toàn. Tuy nhiên, hầu hết người dân không lưu giữ rác mà đợi đến tối đem ra lề đường, công viên đổ.

Tại địa bàn các phường An hội, Sơn Đông, Phú Khương, Bến Tre, Phú Tân cũng quả tải rác ở các trạm trung chuyển, điểm tập kết rác.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre Lê Văn Vũ cho biết: “Hiện tại, khối lượng rác của các xã, phường được tập kết về 11 trạm trung chuyển và 13 điểm tập kết chứa tạm hơn 1.190 tấn. đến nay, có 6 trạm trung chuyển và 6 điểm tập kết rác đã đầy không còn khả năng để lưu chứa".

ndo_br_3-24.jpg
Công viên Nguyễn Đình Chiểu (xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long) chứa đầy rác. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

"Công nhân lao động phải bốc đỡ rác tại các trạm trung chuyển lên độ cao từ 3 đến 4m để tăng khối lượng rác chứa tạm. Sau thời gian lưu chứa tạm, rác đã phân hủy bốc mùi hôi thối nhiều, dù đơn vị đã tăng cường xử lý mùi hôi, ruồi và đậy bạt. Trong thời gian tới, nếu không giải quyết triệt để mùi hôi có thể ảnh hưởng cục bộ đến các hộ dân sống chung quanh khu vực chứa rác tạm”, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre Lê Văn Vũ nói.

Theo ông Vũ, Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre đã gửi văn bản kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, các ngành quan tâm, triển khai khắc phục môi trường tại bãi rác An Hiệp trong thời gian sớm nhất nhằm giúp Công ty được vận chuyển lượng rác lưu chứa tạm tại các các trạm trung chuyển và điểm tập kết về bãi đổ để xử lý. Đồng thời, các địa phương xã, phường hỗ trợ bố trí các điểm lưu, chứa rác tạm để chứa rác khi các trạm trung chuyển, điểm tập kết rác của công ty quá tải.

Cơ bản khắc phục ô nhiễm môi trường ở bãi rác An Hiệp

Sáng 29/7, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long đã đến kiểm tra thực tế tiến độ xử lý ô nhiễm tại bãi rác An Hiệp. Buổi kiểm tra nhằm đánh giá tình hình khắc phục ô nhiễm kéo dài từ bãi rác An Hiệp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân khu vực.

ndo_br_5-9.jpg
Nhân công phủ bạt, xử lý ô nhiễm môi trường tại bãi rác An Hiệp. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long Võ Văn Ngoan cho biết: “Hiện nay, các phần việc trọng yếu như kéo bạt che phủ ao rác số 11 và 12, đậy kín ao nước số 9, gia cố cống thoát nước và tăng công suất hệ thống xử lý nước thải đã cơ bản hoàn thành, góp phần giảm thiểu mùi hôi phát tán ra môi trường. Tổng tiến độ khắc phục ô nhiễm đạt trên 90%. Đồng thời, hệ thống lọc và xử lý nước rỉ rác với công suất 80m3/ngày đêm cũng đang được vận hành song song để kiểm soát ô nhiễm”.

Dự kiến, chiều 30/7 sẽ tổ chức họp dân công khai thông tin xử lý ô nhiễm môi trường tại bãi rác An Hiệp và bãi rác sẽ tiếp nhận rác trở lại.

Trước đó, Báo Nhân Dân đã thông tin, chiều 21/7, hàng chục người dân sống xung quanh bãi rác An Hiệp (xã An Hiệp và xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long) tổ chức ngăn chặn, không cho xe chở rác vào bãi rác An Hiệp đổ vì cho rằng ô nhiễm môi trường.

Đây là lần thứ 3 người dân tổ chức chặn xe vào bãi rác An Hiệp vì ô nhiễm môi trường. Trước đó, vào tháng 7/2023 và tháng 7/2024 người dân đã chặn xe chở rác, ngăn cản không cho đổ rác tại bãi rác An Hiệp.

ndo_br_6-3.jpg
Phun hóa chất xử lý mùi hôi tại bãi rác An Hiệp. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Từ đó, các xe rác không có chỗ đổ, dẫn đến lượng rác ùn ứ trong thời gian dài. Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre (cũ) tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với các hộ dân tại đây và hứa sẽ khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.

Sau đó, tình hình ô nhiễm môi trường đã được khắc phục, bãi rác hoạt động bình thường. Tuy nhiên, cứ vào mùa mưa tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng lại tái diễn khiến người dân bức xúc tiếp tục chặn xe vào bãi rác An Hiệp.

Hiện chung quanh bãi rác An Hiệp có 132 hộ dân tại xã Ba Tri và xã An Hiệp nằm trong phạm vi bán kính 1.000 mét bị ảnh hưởng do ô nhiễm môi trường từ bãi rác.

ndo_br_7-3.jpg
Bãi rác An Hiệp cơ bản khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.