Khu công nghiệp Hàm Kiệm II
Khu công nghiệp Hàm Kiệm II

Khu công nghiệp thu hút đầu tư, phát triển kinh tế địa phương

Từ sau khi cao tốc hình thành, khu vực phía đông tỉnh Lâm Đồng trở thành “địa chỉ đỏ” để các nhà đầu tư đến, đặt nhà máy sản xuất. Các khu công nghiệp cũng triển khai phát triển hạ tầng, nhà ở xã hội để thu hút doanh nghiệp. Song song đó, tỉnh sẽ hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp, góp phần tạo việc làm cho địa phương.

Lợi thế giao thông

Lâm Đồng có diện tích lớn nhất cả nước, với dân số gần 3,9 triệu người; nằm vị trí địa-chính trị quan trọng, mở rộng từ cao nguyên đến biển đảo, tài nguyên thiên nhiên đa dạng. Khu vực phía đông của tỉnh có hạ tầng giao thông kết nối xuyên suốt.

Đường cao tốc bắc-nam đoạn qua địa bàn tỉnh hơn 180 km rút ngắn thời gian đi Thành phố Hồ Chí Minh xuống còn khoảng 2,5 giờ; đến cảng Cái Mép khoảng 2,5 giờ và Cảng tổng tổng hợp Vĩnh Tân khoảng 1,5 giờ.

Bên cạnh đó, từ khu vực phía đông đến Cảng Sơn Mỹ khoảng 1,5 giờ đi đường quốc lộ 55. Ngoài ra, sân bay Phan Thiết dự kiến sẽ đi vào hoạt động hạng mục dân dụng vào năm 2026; đường sắt tốc độ cao đang tập trung triển khai xây dựng.

645fd236ca0940571918-2622.jpg
Hạ tầng khu công nghiệp Hàm Kiệm II.

Khu vực phía đông tỉnh có các khu công nghiệp: Phan Thiết giai đoạn 1, Phan Thiết giai đoạn 2, Hàm Kiệm I, Hàm Kiệm II. Bên cạnh đó, tỉnh đang triển khai các khu công nghiệp: Tân Đức có quy mô 300ha; Sơn Mỹ 1 có quy mô 1.070ha, Sơn Mỹ 2 giai đoạn 1 có quy mô 468ha.

Khu công nghiệp Phan Thiết giai đoạn 1 thu hút được 39 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký 74,8 triệu USD và 857 tỷ đồng, tỷ lệ lấp đầy 100%. Khu công nghiệp Phan Thiết giai đoạn 2 đã thu hút được 12 dự án đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 548 tỷ đồng và 11,85 triệu USD; diện tích đất đã cho thuê 23ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 81,92%. Khu công nghiệp Hàm Kiệm I thu hút được 21 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.676,9 tỷ đồng và 56,18 triệu USD, diện tích đất cho thuê 59ha/90ha đất.

ndo_br_img-1777-7958.jpg
Hạ tầng Khu công nghiệp Hàm Kiệm I và Hàm Kiệm II.

Ngoài các khu công nghiệp với tỷ lệ lấp đầy gần hết, Khu công nghiệp Hàm Kiệm II do Công ty Cổ phần Đầu tư Bình Tân làm chủ đầu tư, có quy mô 433ha với tổng vốn đầu tư 337 tỷ đồng. Khu công nghiệp thu hút được 17 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 772,41 tỷ đồng và 185,58 triệu USD, diện tích đất cho thuê 87,99 ha/276ha đất.

Nằm vị trí sát cao tốc bắc-nam, Hàm Kiệm I và II trở thành tiềm năng cho các doanh nghiệp đầu tư. Chính vì vậy, Khu công nghiệp Hàm Kiệm II tiếp tục phát triển hạ tầng để thu hút các nhà đầu tư.

Hiện nay, Hàm Kiệm II đang triển khai xây dựng dự án Khu nhà ở có quy mô diện tích 31,2 ha gồm: 20 khối nhà chung cư với 5.552 căn nhà ở cho công nhân và 72 căn nhà ở thương mại; ba trường mẫu giáo, một trường tiểu học, một trường trung học cơ sở, một phòng khám đa khoa, một nhà văn hóa, sân tập thể dục thể thao… giúp chuyên gia, công nhân, người lao động khu công nghiệp an cư lạc nghiệp.

Mới đây, Khu công nghiệp Hàm Kiệm II đã tổ chức hội nghị gặp gỡ giao lưu với hơn 20 nhà đầu tư trong và nhiều tổ chức ngoài nước đến từ Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ...

Ông Đỗ Bảo, Giám đốc Trung Tâm Điều hành Khu công nghiệp Hàm Kiệm II cho biết, doanh nghiệp tiếp tục san lấp mặt bằng; trồng cây xanh tiếp tục thi công các tuyến đường D1, D3, D5, N1, N3 và N4. Giá trị đầu tư hạ tầng 9 tháng đầu năm gần 40 tỷ đồng đạt 40% kế hoạch trong năm. Lũy kế vốn đầu tư thực hiện dự án hơn 376 tỷ đồng, đạt khoảng 76% trên tổng vốn dự án.

ndo_br_img-1770-781.jpg
Nhiều doanh nghiệp đầu tư tại khu công nghiệp của Lâm Đồng.

Phát triển thủy sản và titan

Nhằm đáp ứng cơ sở hạ tầng, ông Phan Dương Cường, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị tiếp tục phối hợp các sở, ngành liên quan đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư hệ thống cấp nước tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm I và Hàm Kiệm II. Bên cạnh đó, ban tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp có tính chọn lọc.

Nhằm giải quyết kịp thời các vướng mắc của nhà đầu tư và các dự án thứ cấp, đơn vị tăng cường đối thoại, giải quyết hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư; tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả. Ban theo dõi tình hình chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các đơn vị trong quá trình thực hiện dự án.

256d6f04773bfd65a42a-3468.jpg
Khu nhà ở xã hội của Khu công nghiệp Hàm Kiệm II.

Phát biểu tại buổi lễ gặp gỡ, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, theo định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh sẽ có khoảng 34 khu công nghiệp với quy mô khoảng 18.838ha và một khu kinh tế với quy mô khoảng 27.000ha để hình thành chuỗi các khu công nghiệp tiếp giáp với tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Với tiềm năng thuỷ sản và khoáng sản, khu vực phía Đông tỉnh sẽ phát triển các loại hình công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và phụ trợ, chế biến thủy sản và chế biến sâu titan.

ndo_br_img-1765-1365.jpg
Các doanh nghiệp đầu tư tại khu công nghiệp.

Với chủ trương “hạ tầng tốt, nhân lực tốt, chính sách tốt, dịch vụ công tốt”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Hải nhận định, Lâm Đồng luôn đồng hành với các doanh nghiệp, nhà đầu tư, xem thành công của doanh nghiệp là sự thành công của địa phương. Do đó, các sở, ngành, ban liên quan phối hợp chặt chẽ, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư nghiên cứu tìm hiểu về môi trường đầu tư. Lâm Đồng rất mong muốn được nhà đầu tư quan tâm, quyết định đầu tư cũng như quảng bá, giới thiệu nghiên cứu đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế-xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.