Khẩn trương đồng bộ dữ liệu cán bộ, công chức-viên chức

Các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương hoàn thành việc đồng bộ dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Công tác này hiện đang triển khai với tiến độ chậm, với nhiều bất cập trong thực tế.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công-Chi nhánh số 3-phường Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh nhandan.vn)
Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công-Chi nhánh số 3-phường Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh nhandan.vn)

Bộ Nội vụ vừa có văn bản đôn đốc lần 2, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc đồng bộ dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Hiện tiến độ triển khai công tác này còn chậm, nhiều đơn vị chưa báo cáo hoặc chưa kết nối dữ liệu theo đúng yêu cầu.

Trước đó, ngày 11/7/2025, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 5034/BNV-CCVC đề nghị các bộ, ngành, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp, triển khai một số nội dung để đồng bộ dữ liệu về Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu theo mô hình tổ chức mới và chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện đối khớp dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; kết nối, đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu về tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức theo Kế hoạch số 02 KH/BCĐTW.

Văn bản này đã nêu rõ, để bảo đảm duy trì hoạt động “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung” của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu Đảng viên, công chức, viên chức theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, Bộ Nội vụ đề nghị các ngành, bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là bộ, ngành, địa phương) phối hợp thực hiện 4 nội dung sau.

Một là, thực hiện rà soát, đánh giá hiện trạng và lựa chọn các phần mềm/cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương.

Hai là, thực hiện điều chỉnh, nâng cấp phần mềm/cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương đáp ứng yêu cầu mô hình tổ chức mới, chính quyền địa phương 2 cấp.

Ba là, thực hiện cập nhật hiệu chỉnh dữ liệu của hồ sơ cán bộ, công chức-viên chức theo đơn vị công tác và thông tin địa danh mới.

Bốn là, triển khai đồng bộ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

Tuy nhiên, đến ngày 8/9, mới có 16 cơ quan gửi báo cáo theo yêu cầu và 9 cơ quan thực hiện đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức với số lượng hồ sơ còn rất hạn chế.

Thực tế này cho thấy các bộ, ngành, địa phương chưa thực sự chú trọng, quan tâm đến việc cập nhật, đồng bộ dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý, chưa đáp ứng tiến độ theo yêu cầu. Trong khi đó, Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức là một cấu phần quan trọng để hình thành nền tảng quản lý nhân sự công hiện đại, phục vụ cải cách hành chính và chuyển đổi số quốc gia.

Để duy trì, khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị phải thực hiện đối khớp dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đồng bộ với Cơ sở dữ liệu về tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức.

Nguyên tắc xây dựng và vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức là "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung", bảo đảm liên thông, chính xác, cập nhật thường xuyên. Đây cũng là yêu cầu từ Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Trong văn bản đôn đốc lần 2 này, Bộ Nội vụ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai ngay 3 nhóm nhiệm vụ.

Thứ nhất, thực hiện đầy đủ các yêu cầu tại Văn bản số 5034/BNV-CCVC ngày 11/7/2025, gửi báo cáo về Bộ Nội vụ (đối với các cơ quan chưa báo cáo); đồng thời báo cáo, cung cấp thông tin tình hình xây dựng, triển khai cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin về cán bộ, công chức, viên chức gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 19/9/2025.

Căn cứ thông tin, kết quả báo cáo thực hiện của bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp, báo cáo hằng ngày tình hình thực hiện với Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Thứ hai, khẩn trương thực hiện nâng cấp, điều chỉnh phần mềm/cơ sở dữ liệu đáp ứng mô hình tổ chức mới và chính quyền địa phương 2 cấp, tích hợp với các API đồng bộ cây tổ chức đơn vị và API dữ liệu hồ sơ của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức như hướng dẫn tại Văn bản 5034/BNV-CCVC ngày 11/7/2025; thực hiện đồng bộ dữ liệu về Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên, liên tục, trong đó yêu cầu thực hiện ký số phê duyệt dữ liệu để đồng bộ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ ba, đối với các cơ quan chưa kết nối, đồng bộ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, để bảo đảm sẵn sàng về kỹ thuật, đề nghị bộ ngành địa phương thực hiện đồng bộ thử nghiệm 1-10 hồ sơ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức theo API M51, hoàn thành công tác thử nghiệm trước ngày 19/9/2025.

Theo Vụ Công chức-Viên chức (Bộ Nội vụ), Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức được xây dựng nhằm quản lý tập trung, thống nhất đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên phạm vi toàn quốc. Đây là công cụ giúp các cơ quan Nhà nước nắm bắt chính xác, kịp thời tình hình nhân sự; phục vụ công tác hoạch định, tuyển dụng, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá đội ngũ.

Việc hoàn thiện và đồng bộ hóa Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức không chỉ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về cán bộ, công chức, viên chức mà còn là bước đi quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ số, chính quyền số.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức quản lý thông tin hồ sơ, lý lịch cán bộ, công chức, viên chức phục vụ quản lý nhà nước, liên quan đến biến động về vị trí việc làm, ngạch, bậc,...

Với tiến độ hiện nay, Bộ Nội vụ khẳng định, sẽ tiếp tục theo dõi sát sao, báo cáo hằng ngày lên Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo Chính phủ. Các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương, quyết liệt hơn nữa để hoàn thành yêu cầu đúng thời hạn, góp phần xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia đồng bộ, hiện đại, phục vụ quản lý nhân sự minh bạch, hiệu quả.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức đã được xây dựng và đưa vào vận hành. Chính thức khai trương vào tháng 12/2022, Cơ sở dữ liệu này quản lý thông tin hồ sơ, lý lịch cán bộ, công chức, viên chức phục vụ quản lý nhà nước, liên quan đến biến động về vị trí việc làm, ngạch, bậc,...

Về phạm vi, cơ sở dữ liệu kết nối chia sẻ, thu nhận, hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trong khối các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương (không bao gồm cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Đảng, Đoàn, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội được Chính phủ giao nhiệm vụ), kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tiến tới Cơ sở dữ liệu Đảng viên, công chức, viên chức.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức hiện đang vận hành và duy trì kết nối giữa hệ thống quản lý công chức, viên chức từ cấp cơ sở đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia NDXP.

Thống kê mới nhất cho thấy, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Bộ Công an đối khớp được 1.365.761 hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong tổng số 1.436.507 hồ sơ đã được phê duyệt.

Hiện nay, 12/34 địa phương và 3/28 các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (trừ Bộ Công an và Bộ Quốc phòng) cập nhật, hiệu chỉnh dữ liệu của hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức lên hệ thống.

Bộ Nội vụ đang phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương điều chuyển dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ Nội vụ đã phối hợp với Bộ Công an đối khớp được 1.365.761 hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong tổng số 1.436.507 hồ sơ đã được phê duyệt.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.