Hành trình hồi sinh trái tim cho bé trai 5 tuổi mắc tứ chứng Fallot

Bé trai V.M.M (5 tuổi) mắc bệnh tim bẩm sinh từ bé, nhưng gia đình không có điều kiện để can thiệp. May mắn trong chương trình khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương đã phát hiện tình trạng nặng của bé, đưa về Hà Nội can thiệp kịp thời. 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lý Thịnh Trường và ê-kíp tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhi.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lý Thịnh Trường và ê-kíp tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhi.

Bước ngoặt lớn trong cuộc đời bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh

Đầu tháng 8/2025, chương trình khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí “Trái tim cho em” diễn ra tại Bệnh viện đa khoa Hà Giang (Tuyên Quang) đã mang đến cơ hội sống mới cho nhiều trẻ em.

Giữa dòng người đến chờ khám, hình ảnh bé V.M.M (5 tuổi) với đôi môi tím tái, hơi thở nặng nhọc đã khiến các bác sĩ không thể rời mắt. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lý Thịnh Trường, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương trực tiếp thăm khám và nhận định tình trạng tim bẩm sinh của trẻ rất nặng.

557622701-813979087856178-4200695900015179696-n-1474.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lý Thịnh Trường khám sàng lọc cho các bệnh nhi.

Với kinh nghiệm và sự khẩn trương, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lý Thịnh Trường, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Hồng Quang, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch, cùng các đồng nghiệp đã đưa ra quyết định quan trọng: trẻ phải được chuyển ngay về Hà Nội để phẫu thuật, bởi bất kỳ sự chậm trễ nào cũng có thể đe dọa đến tính mạng của trẻ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lý Thịnh Trường - Giám đốc Trung tâm Tim mạch trực tiếp thăm khám cho các bệnh nhi tại chương trình

Theo chia sẻ từ gia đình, bé V.M.M được phát hiện mắc tim bẩm sinh từ nhỏ, nhưng do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên suốt 5 năm qua trẻ chưa từng có cơ hội điều trị. Cuộc gặp gỡ trong chương trình sàng lọc miễn phí tại Tuyên Quang đã trở thành bước ngoặt lớn, mở ra cánh cửa hồi sinh cho em.

Ngày 8/8, tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ được các bác sĩ chỉ định và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng.

Các kết quả siêu âm tim, chụp cắt lớp vi tính cho kết quả bé mắc tứ chứng Fallot - một dạng bệnh tim bẩm sinh phức tạp, thường được gọi chung là “tim bẩm sinh tím”.

Đây là nhóm bệnh đặc trưng bởi việc máu thiếu oxy đi nuôi cơ thể, khiến trẻ luôn ở trong tình trạng tím tái, mệt mỏi, chậm phát triển. Chỉ số SpO₂ của bé V.M.M chỉ dao động 50-60%, thấp hơn gần một nửa so với ngưỡng bình thường (trên 95%). Nếu không phẫu thuật sớm, trẻ có thể rơi vào tình trạng thiếu oxy cấp, ngừng tim hoặc tử vong bất cứ lúc nào. Phẫu thuật là phương pháp duy nhất để cứu sống trẻ.

557022107-813992984521455-7001580066092888977-n-1311.jpg
Bàn tay bệnh nhi đã trở về bình thường sau phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh.

Sau khi hội chẩn, bệnh nhi được siêu âm tim, chụp cắt lớp vi tính, thông tim để đánh giá toàn trạng và được chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất trước khi bước vào phẫu thuật.

Ngày 18/8/2025, ca phẫu thuật chính thức được tiến hành.

Sáu giờ cân não phẫu thuật cho bệnh nhi

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lý Thịnh Trường cho biết, đây là một ca mổ tương đối khó, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của cả ê-kíp.

Bệnh nhi được đặt vào trạng thái hạ thân nhiệt để bảo vệ não, đồng thời kết nối với máy tim phổi nhân tạo nhằm duy trì tuần hoàn và hô hấp. Các bác sĩ phải tiến hành tạo hình van, mở rộng đường ra thất phải, sửa chữa các bất thường động mạch phổi. Đây là những thao tác phức tạp, đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo của cả ê-kíp, sau 6 giờ đồng hồ, ca mổ thành công tốt đẹp đúng như dự kiến, trái tim của bệnh nhi đã có thể hoạt động giống như trẻ bình thường.

Sau phẫu thuật, trẻ được chuyển đến khoa Điều trị tích cực Ngoại Tim mạch. Tại đây, các bác sĩ và điều dưỡng thay phiên nhau túc trực, theo dõi sát sao các chỉ số sinh tồn của trẻ. Các bác sĩ đã áp dụng nhiều biện pháp chăm sóc đặc biệt, kiểm soát độ cô đặc máu, đông máu, cũng như hô hấp và đường thở cho trẻ để đảm bảo các chức năng về huyết động và chức năng các tạng. Nhờ sự chăm sóc tận tâm, tình trạng của trẻ dần cải thiện.

556086437-813993027854784-1200367034169737617-n-1228.jpg
Bệnh nhi hoàn toàn bình phục và được xuất viện.

Ngày 4/9, bé V.M.M được ra viện trong niềm hân hoan, hạnh phúc của các bác sĩ và gia đình. Trong suốt quá trình điều trị, toàn bộ chi phí điều trị và sinh hoạt của trẻ và người nhà đã được Quỹ Bảo hiểm y tế, Quỹ Tấm lòng Việt cùng các nhà hảo tâm được kết nối thông qua Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện hỗ trợ chi trả.

Bác sĩ chuyên khoa II Lê Thị Phượng, Trung tâm Tim mạch thăm khám cho trẻ trước khi ra viện

Câu chuyện của bé V.M.M chỉ là một trong hàng chục nghìn trường hợp đã được Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị thành công trong suốt nhiều năm qua. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và kỹ thuật chuyên sâu, trung tâm đã trở thành địa chỉ tin cậy hàng đầu trong phẫu thuật và điều trị bệnh tim bẩm sinh ở trẻ em.

Các bác sĩ Trung tâm Tim mạch khuyến cáo các bậc phụ huynh cần đặc biệt lưu ý đến những biểu hiện bất thường ở trẻ nhỏ. Nếu trẻ thường xuyên tím tái ở môi, đầu chi; dễ mệt, khó thở khi vận động; hoặc chậm tăng trưởng so với bạn bè cùng lứa… thì nên đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa tim mạch để được thăm khám kịp thời.

Phát hiện sớm và can thiệp đúng lúc chính là yếu tố then chốt giúp trẻ mắc tim bẩm sinh có cơ hội lớn lên khỏe mạnh như bao trẻ em khác.

Có thể bạn quan tâm

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.