Hành trình cứu trái tim lỗi nhịp cho bệnh nhi 16 tuổi

Ngồi bên hiên chờ tới lượt khám tim miễn phí, N.V.V, 16 tuổi, gầy gò, toàn thân tím nặng, mắt sung huyết, đôi môi tím khô khốc, từng ngón tay phình ra như dùi trống khiến Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lý Thịnh Trường giật mình thảng thốt. Anh không hiểu sức mạnh nào khiến cậu bé mắc chứng chuyển gốc động mạch có thể sống sót từ khi mới chào đời tới giờ. 
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lý Thịnh Trường, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương khám lại cho trẻ sau 2 tháng phẫu thuật.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lý Thịnh Trường, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương khám lại cho trẻ sau 2 tháng phẫu thuật.

Hơn 16 năm trên hành trình đi khám miễn phí cho các trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, chứng kiến biết bao trái tim nhi bị lỗi nhịp, đưa về Hà Nội mổ gấp, nhưng lần này, với Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương, cậu bé 16 tuổi ở Bắc Giang khiến anh đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Mang lại cuộc sống mới cho cậu bé mắc tim bẩm sinh

N.V.V (ở Bắc Giang), sinh năm 2008, được chẩn đoán mắc bệnh lý chuyển gốc động mạch. Đó là thời điểm, Bệnh viện Nhi Trung ương mới sơ khai mổ chuyển gốc động mạch.

Mẹ bé kể lại, phòng nằm có đến 5 bạn giống tình trạng bệnh của con mình. Bác sĩ cảnh báo trước, phần lớn những bạn mắc bệnh này, nếu không được mổ sẽ mất 2-3 tháng sau sinh. Chừng 3 tháng sau, 4/5 bạn cùng phòng con chị đã không qua khỏi. Chỉ có con trai chị, tiếp tục vượt qua được và nuôi tiếp hy vọng cho mẹ và gia đình về một ngày nào đó có phép lạ xảy ra.

Vét được chút tiền cỏn con, khi nào con quá mệt, chị mới đưa con đi khám. Ở nhiều bệnh viện đưa con tới, hy vọng của chị ngày càng ít dần vì các bác sĩ đều lắc đầu do đến “muộn”. Chị nén lòng nhìn con nghĩ: “Thôi ở nhà vậy, sống được bao lâu thì sống”.

Đầu ngón tay của bệnh nhân to bất thường

Đầu ngón tay của bệnh nhân to bất thường

Tháng 6/2024, đỉnh hè khiến hơi nóng khô khan phả hầm hập vào mặt. Ngồi bên phía hiên bệnh viện chờ khám, đứa trẻ gây ấn tượng mạnh với cả đoàn bác sĩ. Đứa trẻ mảnh khảnh, nhưng tím như quả bồ quân. Nhất là đôi môi cậu bé tím như đứa trẻ vừa ăn cả cân sim rừng. Đôi bàn tay vầy vò vào nhau, từng ngón tay to bất thường, các đầu móng biến dạng, thâm tím. Thi thoảng nói chuyện với mẹ, cậu bé cười, nhưng đôi mắt luôn trong tình trạng sung huyết, đỏ pha lẫn đen.

“Con vẫn đi học, đi làm đồng giúp mẹ, chỉ thi thoảng khó thở”, mẹ V. nói khi bác sĩ Trường khai thác tiền sử. Tình trạng suy tim 16 năm khiến cơ thể đứa trẻ không phát triển bình thường do tình trạng thiếu ô-xy nặng, ảnh hưởng tới cơ quan nội tạng, đặc biệt là đường ruột kém phát triển. Để thích nghi với tình trạng này, cơ thể đứa trẻ tự tăng huyết sắc tố để tăng vận chuyển oxy trong máu, vì thế gây ra tình trạng tím tái toàn thân.

Mẹ T. thổn thức bảo, thương con gắng sức để duy trì sự sống nhiều năm qua, nhưng chị bất lực vì nhà rất khó khăn. Bác sĩ Trường nhìn đứa trẻ thương cảm rồi nói: “Cho bạn về Hà Nội mổ, các bác sẽ có cách sửa tim cho cháu”.

Đây là một trường hợp đặc biệt, được các bác sĩ tìm thấy khi khám sàng lọc miễn phí bệnh tim cho trẻ em dưới 18 tuổi chương trình “Trái tim cho em” của Tập đoàn Viettel và Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam tại Bệnh viện Sản-Nhi Bắc Giang.

Bệnh nhân chuẩn bị được phẫu thuật chuyển gốc động mạch.

Bệnh nhân chuẩn bị được phẫu thuật chuyển gốc động mạch.

Khoảng 1,5 tháng sau, bệnh nhân được hẹn lịch xuống Bệnh viện Nhi Trung ương để làm các thủ tục mổ sửa chữa tim. Những xét nghiệm cận lâm sàng trước phẫu thuật khiến cả ê-kíp e ngại.

“Chúng tôi chưa bao giờ thấy bệnh nhân nào có máu đặc đến vậy. Chỉ số huyết sắc tố của người bình thường là 40-41% thì cậu bé này vượt ngưỡng 75-80%. Chỉ số này khiến trẻ có nguy cơ tắc mạch não.

Một nguy cơ nữa, nếu trong khi phẫu thuật xảy ra tình trạng chảy máu nhiều, chúng tôi sẽ phải truyền rất nhiều máu và dịch, có thể gây ra tình trạng máu loãng, khiến trẻ sẽ không thích nghi được gây thiếu máu cho não cũng như các tạng quan trọng trong cơ thể. Nếu lượng huyết sắc tố đưa về bình thường thì với em bé, chúng tôi lo ngại những ảnh hưởng đến nguy cơ tổn thương bộ não, khả năng tưới máu não, tưới máu tạng. Nếu thay đổi đột ngột có thể sốc, tử vong”, bác sĩ Trường chia sẻ.

Với trường hợp muộn này, bác sĩ Trường bảo, các phương pháp phẫu thuật được coi là chuẩn mực, kinh điển không còn phù hợp. Họ phải dùng phương pháp mới để can thiệp, đảo dòng máu trong quả tim làm mức độ bão hòa oxy trong máu trở về như bình thường để trẻ vận động bình thường sau mổ.

Từng can thiệp cho những em bé sinh non, trái tim chỉ như một quả nho nhỏ xíu, với trường hợp T. việc can thiệp tim mạch không gặp khó khăn gì.

Sau khi hội chẩn, bệnh nhi được siêu âm tim, chụp cắt lớp vi tính, thông tim để đánh giá toàn trạng và được chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất trước khi bước vào cuộc mổ. Chiều ngày 30/7/2024, bé N.V.V được Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lý Thịnh Trường và các đồng nghiệp tiến hành phẫu thuật.

Bệnh nhân được phẫu thuật thành công.

Bệnh nhân được phẫu thuật thành công.

“Chúng tôi phải vá lỗ thông liên nhĩ, tạo hình van động mạch phổi và động mạch chủ, đồng thời chuyển các đại động mạch về vị trí bình thường. Đây là ca mổ rất khó khăn, mọi thao tác đều cần độ chính xác cao, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối, tránh gây hẹp các đường vào và đường thoát của tim, đồng thời giảm tối đa nguy cơ loạn nhịp sau phẫu thuật, tránh ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của trẻ", bác sĩ Trường cho hay.

Rất may trong quá trình mổ, T. không chảy máu, huyết sắc tố có giảm, nhưng vẫn trong ngưỡng an toàn. Quá trình phẫu thuật và hồi sức đều tương đối thuận lợi.

Sau mổ, các bác sĩ cố gắng giữ huyết sắc tố 65%, sau đó để tự cơ thể bé tự thích nghi và điều chỉnh. Sau phẫu thuật, bệnh nhi trở lại hồng hào ngay lập tức. Về mặt sinh lý, quả tim của bé hoạt động bình thường, thời gian sống hoàn toàn kéo dài hơn rất nhiều. Những trường hợp như T. trước đây không có khả năng điều trị vì quá muộn thì nay với sự phát triển của y học, hoàn toàn can thiệp để đưa bé trở về cuộc sống bình thường.

“Bạn ấy sống khỏe được đến 16 tuổi đúng là kỳ diệu của tạo hóa, là một trường hợp vô cùng hiếm trong y học tại Việt Nam cũng như thế giới. Tôi nghĩ, số phận đã mỉm cười với em”, bác sĩ Trường thở phào sau ca phẫu thuật cân não.

Sau đó, bệnh nhi được chuyển đến khoa Điều trị tích cực Ngoại Tim mạch để hồi sức sau mổ. Quá trình hồi sức của trẻ cũng khá phức tạp do trẻ bị tím trong nhiều năm, máu bị cô đọng nhiều nên nguy cơ tắc mạch hoặc chảy máu trong và sau mổ cao hơn so với các trường hợp khác. Vì vậy, các bác sĩ đã áp dụng nhiều biện pháp chăm sóc đặc biệt, kiểm soát độ cô đặc máu, đông máu, cũng như hô hấp, đường thở cho bệnh nhi để đảm bảo các chức năng về huyết động và chức năng các tạng. Ngày 12/8, bệnh nhi N.V.V được ra viện trong niềm hân hoan, hạnh phúc của các bác sĩ và gia đình.

N.V.V đã trở lại học bình thường và sức khỏe tốt hơn trước.

N.V.V đã trở lại học bình thường và sức khỏe tốt hơn trước.

Hơn hai tháng sau phẫu thuật, N.V.V trở lại viện với một sức khỏe tốt, da dẻ hồng hào hơn. Mẹ V. hạnh phúc bảo, con đã trở lại đi học bình thường và còn có thể leo núi chặt củi, làm nhiều việc giúp đỡ gia đình, bé cũng vui vẻ, tự tin hẳn so với trước kia.

Không để ai bị sót bên lề

Bệnh viện Nhi Trung ương trung bình một năm phẫu thuật cho khoảng 1.700 em mắc bệnh tim bẩm sinh, trong đó, trường hợp có cân nặng nhỏ nhất được can thiệp là trẻ sinh non chỉ 700-800gr.

Chuyển gốc động mạch là một khuyết tật nghiêm trọng của tim, xuất hiện ngay từ khi mới sinh ra, làm thay đổi đường máu lưu thông khắp cơ thể, gây ra tình trạng thiếu oxy trong máu đi từ tim đến các phần còn lại của cơ thể. Tỷ lệ tử vong của trẻ mắc bệnh là 30% trong tuần đầu sau sinh, 50% trong tháng đầu và 90% trong năm đầu tiên.

Mỗi năm, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương phẫu thuật cho khoảng 50-60 trẻ mắc bệnh lý tim bẩm sinh chuyển gốc động mạch, với tỷ lệ thành công ngang bằng các nước tiên tiến trên thế giới. Trẻ sau phẫu thuật được cải thiện chất lượng cuộc sống rất nhiều, học tập, sinh hoạt như trẻ bình thường và không cần đến bệnh viện khám liên tục.

Gần đây, ngồi nhiều hội đồng hội chẩn, bác sĩ Trường thấy rất tâm tư khi nhiều trường hợp mắc tim bẩm sinh được các đơn vị tư vấn bỏ thai.

Một sản phụ, có thai 20 tuần tuổi được chẩn đoán thai nhi thiểu sản thất trái. Gia đình cho con đi gặp các chuyên gia xuất sắc nhất cả nước, sang Singapore 3 lần… đều được khuyên bỏ thai.

Tuy nhiên, từ góc độ là bác sĩ phẫu thuật cho nhiều trường hợp tim nhi bẩm sinh, bác sĩ Trường cho biết, khi siêu âm thai nhi ở Trung tâm Tim mạch Nhi, thì khả năng cao là bào thai có hai tâm thất cân đối, động mạch chủ bị gián đoạn, tim hơi xoay bất thường nên có thể các bác sĩ siêu âm tim thai không nhìn thấy hết tổn thương.

“Chúng tôi khuyên sản phụ vẫn giữ thai và đang theo dõi. Thai nhi vẫn đang phát triển bình thường, dự kiến hơn một tháng nữa chào đời. Khi đó, chúng tôi sẽ có hướng xử lý ngay sau khi đón em bé”, bác sĩ Trường chia sẻ.

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương trung bình triển khai 1.700 ca mổ tim mỗi năm.

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương trung bình triển khai 1.700 ca mổ tim mỗi năm.

Trung bình mỗi năm, Trung tâm tiến hành khoảng 1.700 ca mổ tim, trong đó, riêng Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lý Thịnh Trường cầm dao phẫu thuật cho khoảng 700 trường hợp. Trên hành trình giúp các em nhỏ không may chào đời có tim lỗi nhịp, các bác sĩ tại Trung tâm luôn nỗ lực cập nhật những kỹ thuật tiên tiến nhất để mang lại cuộc sống tươi đẹp cho các em.

Về chất lượng trong quá trình điều trị, kết quả mổ tim của Trung tâm thuộc Top đầu trong khu vực Đông Nam Á, tương đương với kết quả tại các Trung tâm Tim mạch của Hoa Kỳ, với tỷ lệ thành công chung là 98% ở tất cả các trường hợp phẫu thuật, kể cả những ca phức tạp nhất.

Ở Việt Nam, phẫu thuật tim mới phát triển thời gian ngắn 10-15 năm. Bởi vậy, có không ít em sinh ra từ 10-15 năm, có thể bị bỏ sót. Bởi vậy, trên hành trình tham gia chương trình hỗ trợ phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh miễn phí cũng như khám sàng lọc cho trẻ em nghèo dưới 16 tuổi ở Việt Nam, bác sĩ Trường luôn mong muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho những em nhỏ để em có cuộc sống bình thường nếu không may mắc bệnh tim.

“Trong 16 năm tham gia chương trình "Trái tim cho em", tôi thấy mình thật may mắn được đồng hành cùng chương trình nhằm giúp thêm hơn nữa cho nhiều trường hợp trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh và điều kiện khó khăn”, bác sĩ Trường tâm sự.

Có thể bạn quan tâm

Người dân mua sắm thực phẩm tại siêu thị. (Ảnh: ĐỖ THOA)

Bộ Y tế từng bước chuẩn bị nền tảng quản lý an toàn thực phẩm dựa trên phân tích nguy cơ

Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đánh dấu bước đột phá về đổi mới tư duy quản lý an toàn thực phẩm, chuyển từ kiểm soát từng khâu riêng lẻ, ứng phó bị động sang quản lý toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm dựa trên nguy cơ, chủ động phòng ngừa từ sớm thông qua phân tích nguy cơ.

Đội ngũ y, bác sĩ thực hiện việc lấy tạng. (Ảnh: SONG NGÂN)

Ca hiến tạng đầu tiên tại Gia Lai: Dấu mốc lịch sử của y tế địa phương

Ngày 15/10, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã phối hợp thành công với Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và các bệnh viện lớn trong cả nước để thực hiện ca hiến tạng từ người chết não đầu tiên tại tỉnh Gia Lai - một dấu mốc giàu ý nghĩa nhân văn, khẳng định năng lực chuyên môn và sự phát triển của hệ thống y tế địa phương.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà (ở giữa) và đại diện các vụ, cục liên quan trao đổi những nội dung mới của các dự án luật thuộc ngành y tế chuẩn bị trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Trần Minh)

Sửa đổi, bổ sung hành lang pháp lý để công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân hiệu quả hơn

Nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến sắp xếp bộ máy tổ chức; thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực y tế; bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, Bộ Y tế đang khẩn trương hoàn thiện để trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI tới đây bốn dự án luật liên quan.

Tiến sĩ Tống Trần Hà, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em phát biểu.

Đau mạn tính và loãng xương đe dọa sức khỏe phụ nữ tuổi trung niên

Khoảng 30-40% phụ nữ mãn kinh bị loãng xương, trong khi những cơn đau cơ xương khớp, đau đầu và rối loạn tiết niệu sinh dục thường bị xem là biểu hiện bình thường. Việc chủ quan trước những thay đổi sức khỏe ở giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh có thể khiến phụ nữ bỏ lỡ cơ hội phát hiện sớm và điều trị các bệnh lý liên quan.

Bệnh nhân tổn thương nhiều cơ quan khi mắc sốt rét nặng. (Ảnh: BVCC)

Người đàn ông hôn mê, suy đa cơ quan vì sốt rét sau khi trở về từ châu Phi

Vàng da, vàng mắt kéo dài sau khi trở về từ Congo, người đàn ông 46 tuổi tự uống thuốc nam thay vì nhập viện điều trị. Chỉ đến khi rối loạn ý thức, phải thở máy, bệnh nhân mới được phát hiện mắc sốt rét nặng, tổn thương nhiều cơ quan. Ca bệnh cảnh báo nguy cơ bỏ sót sốt rét ở người trở về từ vùng dịch lưu hành.

(Ảnh minh họa do AI thiết kế)

Mùi hoa sữa gây khó chịu, ai dễ bị ảnh hưởng?

Mùi hoa sữa nồng nặc có thể khiến một số người đau đầu, chóng mặt, buồn nôn hoặc khó chịu ở đường hô hấp. Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, người mắc chứng đau nửa đầu, hen phế quản, bệnh phổi mạn tính và có tiền sử dị ứng phấn hoa là những nhóm cần đặc biệt lưu ý khi hoa sữa vào mùa nở rộ. 

Bác sĩ của Bệnh viện Sản nhi tỉnh khám, điều trị 1 ca mắc bệnh sốt xuất huyết. (Ảnh: THANH DŨNG)

An Giang: Sốt xuất huyết, tay chân miệng tăng cao

Ngày 15/10, Sở Y tế tỉnh An Giang thông tin các ca sốt xuất huyết Dengue và ca tay chân miệng trong toàn tỉnh đều tăng, có 2 trường hợp tử vong. Ngành y tế khuyến cáo, khi có dấu hiệu nghi mắc bệnh, người dân đến cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời, góp phần hạn chế biến chứng, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Ê-kíp thầy thuốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chúc mừng gia đình.

Can thiệp cứu thai trong ca tam thai tự nhiên biến chứng hiếm gặp

Phát hiện hội chứng truyền máu song thai ở tuần 16 trong thai kỳ tam thai tự nhiên, sản phụ 31 tuổi được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội can thiệp laser và theo dõi đặc biệt. Sau hành trình nhiều biến cố, một em bé chào đời ở tuần 28, được chăm sóc tích cực và xuất viện khỏe mạnh.

Tiến sĩ, bác sĩ Quách Thị Hà Giang thăm khám cho người bệnh mắc bệnh da liễu. (Ảnh minh họa)

Phối hợp đa phương thức trong điều trị cho bệnh nhân da bọng nước tự miễn

Nhóm chuyên môn Bệnh da bọng nước tự miễn của Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa điều trị thành công một ca bệnh mắc pemphigus thông thường với biểu hiện bọng nước, vết trợt cả ở da và niêm mạc, diễn biến bệnh dai dẳng... bằng sự phối hợp giữa thuốc sinh học rituximab và tiêm corticoid nội tổn thương niêm mạc miệng.

Cán bộ y tế hướng dẫn người dân trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết. (Ảnh: DUY TUÂN)

Người bệnh mắc sốt xuất huyết không được chủ quan khi vừa “hạ sốt”

Đối với nhiều bệnh việc hạ sốt, hết sốt, người bệnh thường nghĩ cơ thể đang hồi phục và đã qua nguy hiểm. Tuy nhiên, với sốt xuất huyết, cơn sốt vừa hạ có thể lại là thời điểm bệnh bước vào giai đoạn nguy hiểm. Theo ngành y tế Hà Nội, cuối năm là thời điểm bệnh sốt xuất huyết có xu hướng tăng cao.

Hình ảnh siêu âm tim của bệnh nhân phát hiện bất thường. (Ảnh: BVCC)

Khàn tiếng kéo dài, người đàn ông 36 tuổi phát hiện bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp

Đi khám vì khàn tiếng kéo dài suốt một tháng, người đàn ông 36 tuổi bất ngờ được phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh gây chèn ép dây thần kinh thanh quản. Đây là trường hợp hiếm gặp khi triệu chứng tưởng chừng chỉ liên quan đến bệnh lý tai mũi họng lại là dấu hiệu cảnh báo bất thường nghiêm trọng ở tim.

Ngành y tế tỉnh Ninh Bình triển khai phun hóa chất phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn. (Ảnh: YẾN TRINH)

Ninh Bình tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết trong cao điểm mùa dịch

Trước nguy cơ dịch sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp, tỉnh Ninh Bình triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch, tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chủ động phòng bệnh của người dân, quyết tâm không để dịch lây lan rộng trong cộng đồng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần chia sẻ về ca bệnh. (Ảnh: BVCC)

Bị chê bai, cô lập kéo dài, người trẻ đối mặt nguy cơ rối loạn tâm thần

Một nữ sinh viên mắc chứng ăn vô độ tâm thần, thường xuyên tự gây nôn sau khi ăn, dẫn đến hạ kali máu. Một nữ sinh 15 tuổi khác bị bạn bè cô lập, chế giễu gần 2 năm, sau đó xuất hiện trầm cảm kèm triệu chứng loạn thần. Các trường hợp cho thấy những tổn thương tâm lý kéo dài ở người trẻ cần được nhận diện và can thiệp kịp thời.

Toàn cảnh Hội thảo khoa học (Ảnh: THƯ THƯ)

Nhóm bệnh nhân hen nặng đối mặt với nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống

Đối với những bệnh nhân hen nặng, mỗi ngày đều có thể là một hành trình đầy thách thức. Những triệu chứng dai dẳng, các đợt kịch phát khó lường và những ảnh hưởng kéo dài đến cuộc sống thường nhật không chỉ tạo gánh nặng cho người bệnh mà còn cho gia đình và hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Bệnh nhi nằm điều trị cúm A. (Ảnh: BVCC)

Mắc cúm A không sốt cao vẫn có thể suy hô hấp nặng

Một bệnh nhân mắc cúm A chỉ sốt nhẹ nhưng suy hô hấp tiến triển nhanh phải đặt nội khí quản cấp cứu. Các bác sĩ cảnh báo, mức độ nguy hiểm của cúm không phụ thuộc hoàn toàn vào nhiệt độ cơ thể, đặc biệt ở người cao tuổi và người có bệnh nền.

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 10-12/10, các cơ sở y tế trong tỉnh tiếp nhận 158 bệnh nhân nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì tại điểm bán bánh mì nằm trên đường Duy Tân, phường Cẩm Thành. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố

Ngay sau khi xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì tại phường Cẩm Thành, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã phát đi công văn khẩn yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.