Hà Quang Triệu học và làm theo Bác bằng việc "dấn thân" vì cộng đồng

Hà Quang Triệu, sinh viên năm cuối, ngành sư phạm sinh học, Trường đại học Đồng Tháp đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng, trong đó có Bằng khen “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương. Triệu còn có nhiều công trình nghiên cứu khoa học và tích cực tham gia hoạt động tình nguyện, lan tỏa tinh thần vì cộng đồng.

Sinh viên Hà Quang Triệu (áo trắng) cùng các đoàn viên thăm, tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp).
Sinh viên Hà Quang Triệu (áo trắng) cùng các đoàn viên thăm, tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp).

Áp dụng ngay thực tiễn từ nghiên cứu khoa học

Ở tuổi 22, Hà Quang Triệu đã sớm khẳng định đam mê và năng lực của mình trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Chuyên ngành sư phạm sinh học không chỉ nuôi dưỡng tình yêu với thiên nhiên, mà còn thôi thúc Triệu “dấn thân” vào những đề tài mang tính ứng dụng cao, góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn của địa phương và nâng cao chất lượng đào tạo.

Minh chứng rõ nét nhất là việc Triệu tham gia nhóm nghiên cứu và thực hiện đề tài “Xây dựng bộ sưu tập mẫu nhồi động vật có xương sống vùng Đồng bằng sông Cửu Long” trong năm học 2022-2023, đạt nghiệm thu loại xuất sắc.

Bộ sưu tập không chỉ là kết quả của quá trình làm việc miệt mài, mà còn mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác giảng dạy và nghiên cứu tại Khoa Sư phạm Khoa học tự nhiên, đặc biệt đối với chuyên ngành sư phạm sinh học. Ngoài ra, đề tài này còn hỗ trợ công tác nghiên cứu bảo tồn và giáo dục môi trường.

“Bộ sưu tập giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận trực quan với mẫu vật thật, thay vì chỉ học qua hình ảnh hoặc mô hình ảo. Điều này giúp nâng cao khả năng nhận diện, phân loại và hiểu rõ hơn về đặc điểm hình thái, sinh thái của các loài thú”, Triệu chia sẻ.

Sự tỉ mỉ, tâm huyết của Triệu đã biến những điều khô khan thành tài liệu giảng dạy sống động, giàu giá trị thực tiễn.

Hà Quang Triệu đã có 3 bài báo khoa học được đăng trên Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi, bao gồm cả đề tài về bộ sưu tập mẫu nhồi động vật nêu trên. Hai đề tài còn lại là “Đặc điểm sinh trưởng của tôm sú trong điều kiện nuôi ở tỉnh Cà Mau” và “Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên Khoa Sư phạm Khoa học tự nhiên” đều thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Triệu đến các vấn đề cấp thiết.

Với đề tài nghiên cứu về tôm sú, Triệu đã cung cấp dữ liệu thực tế về tốc độ sinh trưởng và các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến loài thủy sản này. Nghiên cứu mang lại hiệu quả quan trọng trong việc phát triển ngành nuôi trồng thủy sản tại địa phương, giúp các hộ nuôi tôm có biện pháp cải thiện điều kiện nuôi nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Bài báo khoa học còn đóng góp vào công tác giảng dạy, giúp sinh viên có tài liệu tham khảo thực tiễn.

“Thủ lĩnh” đoàn-hội dấn thân vì cộng đồng

Hà Quang Triệu không chỉ là một “nhà khoa học trẻ”, mà còn là “thủ lĩnh” Đoàn-Hội gương mẫu, “dấn thân” vì cộng đồng. Với vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường đại học Đồng Tháp, Quang Triệu thể hiện rõ nét qua việc tham gia liên tục các chiến dịch lớn như: Mùa hè xanh (từ năm 2022-2025) và Xuân tình nguyện (năm 2024-2025).

ndo_br_hqt3.jpg
Hà Quang Triệu nhận Bằng khen đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2023-2024.

Cùng với tập thể, Triệu phối hợp tổ chức và tham gia hơn 40 hoạt động vì cộng đồng với những kết quả nổi bật như: Hỗ trợ cài đặt 8.600 tài khoản VNeID, góp phần vào công cuộc chuyển đổi số của địa phương; trao tặng hơn 1.700 phần quà và 20 suất học bổng (tổng trị giá hơn 50 triệu đồng), mang hơi ấm và cơ hội học tập đến với các hoàn cảnh khó khăn; tổ chức 20 buổi sinh hoạt hè, kỹ năng cho gần 400 thiếu nhi, tạo sân chơi bổ ích và trang bị kiến thức cho thế hệ trẻ.

Ngoài ra, Triệu còn cùng thực hiện 5 công trình thanh niên ý nghĩa như: Nâng cấp 900m đường nông thôn, trồng hơn 700 cây xanh, xây dựng 3 tủ sách cho thiếu nhi, thu gom 100kg bao bì thuốc bảo vệ thực vật, dọn vệ sinh 5 tuyến đường với sự tham gia của 150 tình nguyện viên.

Đặc biệt, trong chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2025, Triệu thể hiện sự năng động và sáng tạo vượt bậc. Triệu thiết kế hơn 1.000 sản phẩm truyền thông (poster, clip, podcast), thu hút 40.000 lượt tương tác và đóng góp hơn 4.000 ngày công tình nguyện.

Sự tham gia của Triệu góp phần không nhỏ vào thành công chung của chương trình, tạo điều kiện thuận lợi cho các “sĩ tử” trong mùa thi. Cùng với đó, Triệu còn nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện cứu người, thể hiện tinh thần sẵn sàng sẻ chia, vì cộng đồng.

Ngay cả trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Triệu vẫn không ngần ngại dấn thân. Em tự nguyện tham gia đội hình phòng, chống dịch tại khu cách ly ở tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) để theo dõi, chăm sóc, hỗ trợ bệnh nhân.

Thành tích của Hà Quang Triệu là kết quả của một quá trình nỗ lực, rèn luyện không ngừng nghỉ và sự nhiệt huyết trong các phong trào hành động của tuổi trẻ. Bên cạnh nghiên cứu khoa học và tình nguyện, Triệu còn tham gia và đạt thành tích với hơn 15 cuộc thi cấp khoa và cấp trường như: Đại sứ Online, Dấu chân tình nguyện, Tìm hiểu pháp luật, Hội thao sinh viên, Bài hát truyền thống, Olympic…

Điều quan trọng làm nên một “sinh viên 5 tốt” mẫu mực chính là việc Quang Triệu luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng viên trẻ Hà Quang Triệu tham gia bồi dưỡng, học tập đầy đủ các hội nghị, sinh hoạt chính trị, quán triệt nghị quyết. Sự gương mẫu của đảng viên trẻ được ghi nhận vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tháng 5/2025, khi nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Triệu chia sẻ: “Tôi học tập và làm theo Bác bằng cách giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch; gương mẫu trong công tác; trung thực, lành mạnh, không cơ hội cá nhân. Có tinh thần đoàn kết, xây dựng, gương mẫu, cầu thị, lắng nghe, tiếp thu, sửa chữa khuyết điểm”.

ndo_tr_hqt1.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp Phan Văn Thắng (hàng đầu, bìa phải) trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng sinh viên Hà Quang Triệu (áo Đoàn thanh niên) về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025.

Những nỗ lực của Hà Quang Triệu được đền đáp bằng “bộ sưu tập” bằng khen như: Bằng khen đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm học 2023-2024; Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên cấp Trung ương năm học 2024-2025; Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025; Bằng khen đạt Giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu Đất sen hồng” năm 2025...

Triệu sống chân thành, gần gũi, luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn sinh viên phấn đấu, rèn luyện. Đặc biệt, trong phong trào “sinh viên 5 tốt” và các hoạt động Đoàn, em là một trong các gương mặt trẻ tiêu biểu của Trường đại học Đồng Tháp, góp phần lan tỏa năng lượng tích cực và truyền cảm hứng cho nhiều sinh viên khác.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội sinh viên Trường đại học Đồng Tháp

Với những thành tích mà Hà Quang Triệu đạt được, không chỉ là niềm tự hào của Trường đại học Đồng Tháp, mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều sinh viên. Quang Triệu là minh chứng cho hình ảnh sinh viên thời đại mới: Giỏi chuyên môn, vững kỹ năng, tinh thần trách nhiệm cao và luôn sẵn sàng “dấn thân” vì cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội sinh viên Trường đại học Đồng Tháp nhận xét: “Hà Quang Triệu là sinh viên giàu nhiệt huyết, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và luôn chủ động trong các hoạt động Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên trường.

Triệu sống chân thành, gần gũi, luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn sinh viên phấn đấu, rèn luyện. Đặc biệt, trong phong trào “sinh viên 5 tốt” và các hoạt động Đoàn, em là một trong các gương mặt trẻ tiêu biểu của Trường đại học Đồng Tháp, góp phần lan tỏa năng lượng tích cực và truyền cảm hứng cho nhiều sinh viên khác”.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.