Đưa sản phẩm nghiên cứu vào thực tiễn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững

Nhiều sản phẩm nghiên cứu khoa học của các trường đại học, viện, trung tâm thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vào ứng dụng thực tế, mang lại lợi ích về môi trường, khoa học, sức khỏe…; góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững ở các địa phương.

Sinh viên và giảng viên trẻ của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong giờ nghiên cứu khoa học
Sinh viên và giảng viên trẻ của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong giờ nghiên cứu khoa học

Các sản phẩm không chỉ thể hiện sự “thực chất” trong nghiên cứu khoa học, mà còn cho thấy việc thực thi Nghị quyết số 57-NQ/TW đã mang lại nhiều kết quả thực tế.

Mang sản phẩm khoa học vào thực tiễn

Đại học Bách khoa đã sản xuất nhiều loại chip như chip thu phát cao tần cho hệ thống 5G, chip thu phát quang, chip khuếch đại công suất… phục vụ thị trường rất hiệu quả.

Mới đây, trường còn ra mắt “Hệ thống giám sát giao thông và trật tự công cộng thông qua camera số sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích trạng thái giao thông và phát hiện đám đông” và hệ thống đang được tỉnh Vĩnh Long áp dụng trong thực tiễn.

Hay như Trường đại học An Giang đã phát hành “Quy trình khuyến cáo sử dụng chế phẩm” với hiệu quả giảm ít nhất 15% phân đạm và phân lân. Quy trình đang được ứng dụng trong canh tác bạc hà, chanh, sả và được nhiều nhà nông áp dụng rộng.

Còn Trường đại học Quốc tế có sản phẩm “Băng gạc cầm máu Woundclot”, có cấu trúc sợi và vi xốp, chứa hợp chất “Chitosan Oligomer” có tác dụng cầm máu, kháng khuẩn và kích thích lành vết thương, giữ ẩm, thấm hút tốt, giúp cầm máu tại chỗ. Sản phẩm đã hoàn thiện và chuyển giao Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre (cũ, nay là Vĩnh Long).

asxh-22.jpg
Nhiều sản phẩm từ nghiên cứu khoa học đã thương mại hóa, được sử dụng rộng rãi

Còn ở Viện Môi trường và Tài nguyên lại có “Công trình ứng dụng than hoạt tính kết hợp chất khử màu Decolor sau xử lý sinh học nước thải dệt nhuộm” vô cùng hiệu quả. Ngay sau khi ra mắt, hợp đồng chuyển giao công nghệ đã được ký giữa viện và Nhà máy Xử lý nước thải thuộc Công ty cổ phần Dệt may Nha Trang.

Và tại Viện Công nghệ Nano, nhiều địa phương đã rất “biết ơn” vì viện này có “Hệ thống quan trắc và cảnh báo xâm nhập mặn tự động”. Nhờ hệ thống, độ mặn và nhiệt độ của nước được gửi tin nhắn cảnh báo qua điện thoại khi vượt ngưỡng, thế nên người điều hành có thể kích hoạt máy bơm điều tiết độ mặn. Đây là Đề tài độc lập cấp quốc gia, đã thương mại hóa và đưa vào sử dụng tại 80 vị trí ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Một thí dụ khác là tại Trường đại học Khoa học Tự nhiên, nhiều hệ thống, sản phẩm, giải pháp đã được nghiên cứu và ứng dụng thành công, mang lại rất nhiều tiện ích cho người dùng. Đó là “Hệ thống tích hợp phục vụ Chính quyền điện tử tỉnh Hậu Giang” đã hoàn thiện, ứng dụng có trên Appstore, CHPlay và nền tảng Zalo Mini App, đang phục vụ cho toàn tỉnh Hậu Giang (cũ, nay thuộc thành phố Cần Thơ) với gần 107 nghìn lượt cài đặt và sử dụng.

Đó còn là “Phần mềm quản lý công chứng, chứng thực và tra cứu thông tin ngăn chặn”, đã hoàn thiện và giao cho các đơn vị tư pháp tỉnh Bạc Liêu (cũ, giờ thuộc Cà Mau), An Giang, Cà Mau.

Tiên phong thực hiện Nghị quyết 57

Năm 2025, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất với Thủ tướng Chính phủ để thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW bằng Chương trình “Nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học cơ bản tích hợp với công nghệ chiến lược tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đạt trình độ tiên tiến, ngang tầm khu vực”.

Không chỉ dừng ở “đề xuất”, nhiều viện, trường thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã ra mắt 163 sản phẩm; trong đó, nhiều sản phẩm đã được triển khai vào thực tiễn, mang lại rất nhiều lợi ích cho các địa phương, bảo đảm an sinh xã hội ở nhiều vùng khó khăn, tạo lợi ích qua thương mại hóa để có kinh phí quay vòng phục vụ trở lại công tác nghiên cứu khoa học.

asxh-32.jpg
Các nhà khoa học của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tư vấn cho một doanh nghiệp nuôi tôm ở Cà Mau

Là trung tâm khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Việt Nam, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh còn chủ động ký kết hợp tác với các doanh nghiệp nhằm đào tạo nhân lực chất lượng cao gắn kết với nhu cầu thực tiễn; đồng thời, các bên cũng hợp tác xây dựng và vận hành các mô hình giáo dục-sản xuất tích hợp.

Ví như, Đại học đã liên kết với Công ty cổ phần VNG để đào tạo ít nhất 1.000 sinh viên. Ngược lại, VNG đã đầu tư 25 tỷ đồng để hỗ trợ các dự án nghiên cứu của giảng viên và sinh viên.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã hợp tác Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons nghiên cứu và đề xuất mô hình nhà ở xã hội hiện đại, tiết kiệm chi phí; đồng thời, xây dựng chương trình đào tạo nhân lực AI chuyên ngành xây dựng.

Một hợp tác thành công nữa của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là với Công ty cổ phần Thành Thành Công-Biên Hòa, tập trung vào sản phẩm có nguồn gốc sinh học phục vụ nông nghiệp chính xác, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong chuỗi giá trị nông nghiệp.

Ngoài ra, Đại học còn hợp tác cùng PepsiCo Việt Nam phát triển giải pháp bao bì bền vững, công nghệ giảm thiểu chất thải nhựa; cùng với Bệnh viện Quốc tế DNA nghiên cứu tế bào gốc, exosome, y học tái tạo…

asxh-42.jpg
Sinh viên Trường đại học Bách Khoa thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thảo luận sau giờ học trên giảng đường

Trên thực tế, từ các sản phẩm nghiên cứu khoa học thành công, đã được thương mại hóa, đã được áp dụng rộng rãi… của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, “3 nhà” cùng nhau tham gia xây dựng mục tiêu nghiên cứu; đồng thời, chia sẻ lợi ích tài chính từ kết quả ứng dụng. Khi “tam giác chiến lược” vận hành hiệu quả, quốc gia sẽ có cơ hội “đi tắt, đón đầu”, thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và vươn lên mạnh mẽ.

Những hoạt động thực tế, liên tục, mang tính chủ động như trên vẫn là nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW; đồng thời, gắn với Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, dựa trên mô hình hợp tác “3 nhà”.

Theo đó, Nhà nước cung cấp hạ tầng, chính sách ưu đãi về thuế, tài chính, bảo đảm sự đồng bộ giữa quy hoạch đô thị và định hướng khoa học và công nghệ. Còn Nhà trường là nơi thực hiện các nghiên cứu nền tảng; đồng thời, phát triển các giải pháp ứng dụng. Doanh nghiệp sẽ chủ trì thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu, lan tỏa giá trị ra thị trường.

Có thể bạn quan tâm

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.