Nơi ở của gia đình ông Dương Văn Sinh, xã Văn Lăng được quây bạt rất sơ sài nhưng có tới 6 nhân khẩu cùng sinh sống đang có nguy cơ sạt lở cao.
Nơi ở của gia đình ông Dương Văn Sinh, xã Văn Lăng được quây bạt rất sơ sài nhưng có tới 6 nhân khẩu cùng sinh sống đang có nguy cơ sạt lở cao.

Đồng hành giúp hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số an cư-lạc nghiệp

Trong những năm qua, công tác giảm nghèo tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những kết quả tích cực, cuộc sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Có được kết quả này là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung tay góp sức của cộng đồng doanh nghiệp, sự nỗ lực vươn lên của hộ nghèo…

Hỗ trợ người nghèo, người yếu thế ổn định cuộc sống

Trung tuần tháng 7, chúng tôi về Văn Lăng, xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất huyện Đồng Hỷ với 445 hộ nghèo đa chiều, chiếm tỷ lệ 30,93% để tận mắt chứng kiến sự khắc nghiệt của thiên nhiên trong mùa mưa bão. Ở đây, chúng tôi cũng cảm nhận rõ được sự quan tâm, hỗ trợ rất lớn của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với người nghèo, người yếu thế tại địa phương.

Tại thôn Liên Phương, thôn đặc biệt khó khăn của xã Văn Lăng với gần 100% số dân là đồng bào dân tộc H’Mông sinh sống, ông Ngô Huy Sợi, Trưởng thôn dẫn chúng tôi đi một vòng thăm những hộ dân chịu ảnh hưởng lớn của các đợt mưa lũ.

Ngược theo rãnh thoát nước, ông Sợi chỉ cho chúng tôi nền nhà của ông Lý Văn Mái chỉ còn lại những mảnh bê-tông vỡ vụn. Ông Sợi cho biết, năm 2023 vị trí nhà ở của ông Mái bị sạt lở nên gia đình ông Mái đã được chính quyền địa phương và nhân dân hỗ trợ di dời đến vị trí an toàn hơn.

Cách đó chừng chục mét là ngôi nhà của ông Dương Văn Sinh rộng khoảng 60 mét vuông, chung quanh nhà được quây bạt tạm, nền nhà bằng đất. Chỉ xuống rãnh nước giữa nhà, ông Sinh cho biết, cứ khi nào trời mưa xuống là nước lại tràn vào nền nhà nên ông phải đào 1 cái rãnh cho nước thoát ra ngoài. Ngôi nhà của ông được chính quyền cảnh báo nằm ở vị trí có nguy cơ sạt lở cao. “May thay tới đây, gia đình tôi là một trong 35 hộ được huyện Đồng Hỷ hỗ trợ di chuyển đến khu tái định cư mới an toàn, cách đây chừng 2km”, ông Sinh phấn khởi cho biết.

Ông Sinh bày tỏ, gia đình ông thuộc diện hộ nghèo với 6 nhân khẩu gồm bố mẹ và 4 người con. Thời gian qua, gia đình ông đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà nước cũng như các tổ chức đoàn thể địa phương như: hỗ trợ téc nước sinh hoạt, hỗ trợ tiền điện hằng tháng, hỗ trợ bảo hiểm y tế và được tặng quà trong dịp Tết Nguyên đán hằng năm…

Ông Ngô Huy Sợi, Trưởng thôn Liên Phương cũng thông tin thêm, để giúp gia đình ông Sinh ổn định cuộc sống tạm thời trước khi chuyển sang khu tái định cư, tới đây, địa phương sẽ hỗ trợ quây tôn chung quanh nhà và lợp mái bằng tôn lạnh cho gia đình. Đây là kinh phí một ngày lương của toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn huyện Đồng Hỷ và xã Văn Lăng. Địa phương sẽ mua vật liệu và sẽ có lực lượng quân đội đến hỗ trợ thi công.

Niềm vui của ông Lưu Tiến Sinh trong căn nhà mới khang trang vừa chính quyền hỗ trợ hoàn thành.

Niềm vui của ông Lưu Tiến Sinh trong căn nhà mới khang trang vừa chính quyền hỗ trợ hoàn thành.

Đồng cảnh như gia đình ông Dương Văn Sinh, hộ gia đình ông Lưu Tiến Sinh trước kia cũng thuộc diện hộ nghèo. Thu nhập bấp bênh nên gia đình ông nỗ lực mãi vẫn chưa thoát được hộ nghèo, ước mơ có căn nhà khang trang, kiên cố để an cư, lạc nghiệp vẫn chỉ là mơ ước.

Vậy mà đến năm 2023, ước mơ của ông Lưu Tiến Sinh đã trở thành hiện thực khi gia đình ông được Nhà nước hỗ trợ cho 46 triệu đồng tiền xây nhà. Gia đình ông vay thêm 40 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất ưu đãi, vay mượn thêm anh em họ hàng để làm hoàn thành căn nhà mới khang trang, kiên cố.

Ngoài được hỗ trợ làm nhà, gia đình ông Lưu Tiến Sinh còn được hỗ trợ téc nước, bảo hiểm y tế, hỗ trợ mua bò để phát triển kinh tế, thoát khỏi hộ nghèo.

Thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo

Để giúp hơn 2.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện tốt nhất để “an cư lạc nghiệp”, huyện Đồng Hỷ đã linh hoạt lồng ghép nguồn vốn của các dự án khác với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững để triển khai xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả; hỗ trợ giống lúa, ngô lai năng suất cao cho các hộ nghèo, cận nghèo; triển khai mô hình như trồng cây đào lấy quả ở bản người H’Mông Lân Quan, xã Tân Long; trồng na ở bản người H'Mông Trung Sơn, xã Quang Sơn; hỗ trợ bò giống… Nhờ đó, người dân ở các địa bàn vùng khó đã vươn lên ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, hiện nay huyện Đồng Hỷ đang khẩn trương xây dựng 2 khu tái định cư tập trung cho 65 hộ đồng bào dân tộc H’Mông ở xóm Bản Tèn và xóm Liên Phương, xã Văn Lăng. Đây là các hộ dân sinh sống ở khu vực ven suối, núi đá, vùng xa xôi hẻo lảnh, nơi có nguy cơ xảy ra thiên tai lũ quét, giúp đồng bào yên tâm ổn định cuộc sống lâu dài.

Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, huyện Đồng Hỷ đã hỗ trợ 35 hộ xây mới nhà ở; hỗ trợ 1.057 hộ sử dụng nước sinh hoạt phân tán; xây dựng 5 công trình nước sinh hoạt tập trung; hàng nghìn hộ được hỗ trợ cây, con giống để phát triển kinh tế…

Bên cạnh các nguồn lực của Nhà nước, huyện Đồng Hỷ còn đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xây dựng, sửa chữa nhà ở, công trình vệ sinh, công cụ sản xuất, vật tư nông nghiệp, cây con giống; hỗ trợ các xóm, xã Văn Lăng xây dựng, sửa chữa các công trình công cộng tại các xóm…

Nhiều hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Đồng Hỷ được hỗ trợ mua bò để phát triển kinh tế.

Nhiều hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Đồng Hỷ được hỗ trợ mua bò để phát triển kinh tế.

Ông Vũ Quang Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ cho biết, xác định công tác giảm nghèo bền vững tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Trong những năm qua, huyện Đồng Hỷ đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục để thay đổi tư duy, nhận thức, hành động của nhân dân, qua đó phát huy tinh thần tự lực, chủ động nỗ lực vươn lên thoát nghèo; tiếp nhận và sử dụng hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước...

“Nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được thụ hưởng các chính sách giảm nghèo; hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ làm nhà ở, cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ chi phí học tập.... Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025 được triển khai đồng bộ, có chuyển biến tích cực, có hiệu quả đã góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ Vũ Quang Dũng nhấn mạnh...

Theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2022-2025, huyện Đồng Hỷ có 2.814 hộ nghèo người dân tộc thiểu số/12.644 hộ dân tộc thiểu số (chiếm 22,24%); đến nay đã giảm còn 1.816 hộ/11.560 (chiếm 15,71%). Tính riêng trong 2 năm qua, trên địa bàn huyện giảm 998 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số, tương ứng với 8,38% (vượt 5,3% kế hoạch).

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.