Điểm tựa cho trẻ khuyết tật

Từ nhiều năm nay, Trường Dạy trẻ khuyết tật Cần Thơ từ đã trở thành điểm tựa cho hàng nghìn em nhỏ kém may mắn. Dẫu còn nhiều khó khăn cả về cơ sở vật chất lẫn nhân lực, nơi đây vẫn từng ngày kiên trì gieo mầm tri thức, tình yêu thương và niềm tin sống cho những học trò đặc biệt.

Một lớp học tại Trường Dạy trẻ khuyết tật Cần Thơ.
Một lớp học tại Trường Dạy trẻ khuyết tật Cần Thơ.

Thầy Nguyễn Văn Điệp, Hiệu trưởng Trường Dạy trẻ khuyết tật thành phố Cần Thơ cho biết, hiện tại, trường có 24 phòng học phục vụ cho 21 lớp, trong đó có một lớp ghép dành cho học sinh khiếm thị. Các lớp được chia thành chín lớp tiểu học, tám lớp trung học cơ sở và bốn lớp can thiệp sớm cho trẻ dưới sáu tuổi.

Không chỉ dạy chữ, dạy toán, thầy cô còn mở ra nhiều không gian thực hành và rèn luyện kỹ năng như thư viện với sách chữ nổi Braille, phòng dạy nghề (may, thêu, trang trí bánh kem)...

Đáng chú ý, chương trình can thiệp sớm của trường đã giúp nhiều em nhỏ nhanh chóng bắt nhịp với chương trình phổ thông, mở ra cánh cửa hòa nhập sớm hơn với xã hội.

Khu ký túc xá mới của trường đang dần thành hình. Trong thời gian chờ đợi, nhà trường tận dụng tám phòng tập thể và cả nhà thi đấu đa năng làm chỗ ở tạm cho học sinh nam. Trong điều kiện còn chật chội, thiếu thốn, thầy cô vẫn xoay xở để bảo đảm ít nhất một mái nhà tươm tất, an toàn cho các em yên tâm học tập.

1000014880.jpg
Các em học sinh được học nghề.

Đội ngũ của trường hiện có 39 người với 27 giáo viên trực tiếp giảng dạy và lãnh đạo, nhân viên phục vụ, y tế, kế toán. Các giáo viên không chỉ lo cho bài giảng mà còn miệt mài tìm tòi phương pháp mới, điều chỉnh chương trình phổ thông sao cho vừa sức học sinh khuyết tật, đồng thời vẫn rèn luyện kỹ năng sống và khả năng hòa nhập cộng đồng.

Mỗi em học sinh ở đây đều là một câu chuyện đặc biệt, một số phận cần được chở che và nâng đỡ. Chúng tôi luôn mong muốn các em không chỉ học được con chữ, phép tính, mà còn học được cách yêu thương, cách tin tưởng vào bản thân và bước đi vững vàng trong cuộc đời. Đối với chúng tôi, các em không chỉ là học trò, mà còn như những người con thân thương trong gia đình lớn của ngôi trường này.

Thầy Nguyễn Văn Điệp, Hiệu trưởng Trường Dạy trẻ khuyết tật Cần Thơ

Trong năm học vừa qua, trường có 123 học sinh: 77 em khiếm thính, 11 em khiếm thị và 35 em gặp khó khăn trí tuệ hoặc tự kỷ. Mỗi em một cảnh đời, một câu chuyện riêng, nhưng đều chung khát vọng được học hành, được chơi đùa và được sống như những bạn nhỏ khác.

1000014879.jpg
Một buổi sinh nhật tập thể được nhà trường tổ chức cho các em.

Ở đây, việc giảng dạy không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là hành trình nuôi dưỡng kỹ năng sống: từ cách tự chăm sóc bản thân, biết giao tiếp, đến việc tập nghề may, nghề thêu, nghề làm bánh...

Niềm vui hiện hữu khi một học sinh vốn rụt rè dám đứng trước lớp giới thiệu sản phẩm may của mình, hay khi các em cùng nhau nắn nót từng bông hoa kem trên chiếc bánh tròn xinh xắn. Những thành quả nhỏ bé ấy chính là bước tiến dài trong hành trình hòa nhập.

Em P.K.P, học sinh lớp một lớp khiếm thính chia sẻ: “Con rất biết ơn thầy cô. Nhờ có thầy cô mà chúng con được đến trường, được học chữ, học nghề, được vui chơi như bao bạn khác. Mỗi ngày đến lớp, chúng con cảm thấy như được đến ngôi nhà thứ hai, nơi có những người cha, người mẹ luôn thương yêu và nâng đỡ”.

Thầy Lê Thanh Hải, tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin tại một trường đại học ở Cần Thơ vào năm 2010. Sau đó, thầy được nhận vào Trường Dạy trẻ khuyết tật thành phố.

Những ngày đầu thật sự khó khăn với thầy. Làm sao để học trò có thể làm quen với máy vi tính. Làm sao để những em khiếm thị cũng có thể sử dụng được máy tính thành thạo - Những câu hỏi đó cứ đau đáu mãi, và thầy tìm được câu trả lời: Phải kiên trì.

1000014881.jpg
Các em thường xuyên được tham dự các hoạt động ngoại khóa.

Đầu tiên, thầy kiên trì học ngôn ngữ ký hiệu để có thể dạy các em câm điếc. Sau đó, thầy tìm hiểu các phần mềm để các em khiếm thị cũng có thể dùng máy tính dễ dàng. Phải mất gần 2 năm cố gắng thầy mới có thể giao tiếp bình thường với các em.

Công việc ở đây đôi khi thật sự vất vả. Mất rất nhiều thời gian để các em hiểu bài. Nhưng càng làm, tôi càng hiểu rõ ý nghĩa công việc của mình và thương các em nhiều hơn. Khi các em tốt nghiệp ra trường, tôi luôn cảm thấy nghẹn ngào. Không gì vui hơn khi biết các em có cuộc sống tốt.

Thầy Lê Thanh Hải, Trường Dạy trẻ khuyết tật Cần Thơ

Song hành cùng việc dạy và học, nhà trường còn duy trì nhiều hoạt động phong trào như văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu… để các em tự tin bộc lộ bản thân.

Thầy cô nghiêm túc trong kỷ cương, nhưng vẫn dịu dàng nuôi dưỡng đạo đức và nhân cách cho học trò. Công tác chủ nhiệm lớp không chỉ là quản lý mà còn là nhịp cầu nối giữa gia đình và nhà trường, giúp phụ huynh hiểu rõ hơn cách đồng hành cùng con.

1000014877.jpg
Một tiết mục biểu diễn của học sinh trong lễ tổng kết năm học vừa qua.

Phía sau những thành tích ấy, vẫn còn nhiều gian khó khi cơ sở vật chất chưa đồng bộ, ký túc xá chưa hoàn thiện. Trang thiết bị dạy học cho trẻ khuyết tật còn thiếu, trong khi đó là yếu tố quyết định hiệu quả tiếp thu.

Đội ngũ giáo viên mỏng, áp lực công việc lớn, nhiều thầy cô kiêm nhiệm cả giảng dạy lẫn công tác quản lý, đoàn thể.

Dẫu vậy, bước vào năm học mới, tập thể nhà trường đã xác định rõ phương hướng: Tiếp tục phong trào “Dạy tốt-Học tốt”, đẩy mạnh giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

Đội ngũ giáo viên được bồi dưỡng thêm để nâng cao chuyên môn, đồng thời nhà trường cũng tranh thủ sự hỗ trợ từ chính quyền, các tổ chức xã hội, phụ huynh và cộng đồng để cải thiện cơ sở vật chất, sớm đưa ký túc xá mới vào sử dụng.

1000014883.jpg
Được đào tạo nghề tại trường, các em có thêm hành trang vào đời.

Trải qua bao khó khăn, Trường Dạy trẻ khuyết tật Cần Thơ vẫn luôn là điểm tựa đầy nhân văn cho những số phận kém may mắn. Ở đó, từng tiết học, từng buổi ngoại khóa, từng nụ cười của học sinh đều là minh chứng rằng tình yêu thương có sức mạnh vượt qua mọi rào cản.

Với sự tận tụy của thầy cô, sự đồng hành của gia đình và cộng đồng, ngôi trường này sẽ mãi là nơi gieo hạt hy vọng, chắp cánh cho những mầm xanh đặc biệt lớn lên vững vàng, tự tin bước vào đời.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.