Đà Nẵng: Bộ đội sát cánh cùng nhân dân chống lụt

Mưa lũ vẫn tiếp tục kéo dài, toàn thành phố Đà Nẵng đã có 39 xã, phường bị ngập nặng và cô lập hoàn toàn. Lực lượng chức năng đã không quản ngày đêm, chia nhóm, có mặt tại nơi xung yếu để kịp thời hỗ trợ nhân dân.

Sư đoàn 315 vận chuyển nhu yếu phẩm, nước uống đến bà con vùng lũ.
Sư đoàn 315 vận chuyển nhu yếu phẩm, nước uống đến bà con vùng lũ.

Đến vùng lũ, nắm từng nơi, hỗ trợ từng nhà

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài, xã Duy Nghĩa bị ngập lụt, nhiều thôn bị cô lập, chia cắt. Hàng trăm nhà dân bị ngập sâu từ 3-4m gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân.

Sư đoàn 315 (Quân khu 5) đã tổ chức lực lượng gồm 29 cán bộ cùng các loại phương tiện như xuồng ST640, ST450, ca nô và các trang thiết, bị đến hỗ trợ bà con nhân dân xã Duy Nghĩa.

su-doan-315-5.jpg
Sẵn sàng trang thiết bị và lực lượng.

Ngay khi cơ động đến các địa điểm bị ngập lụt nặng tại thôn An Lạc, thôn Nhơn Bồi, Sư đoàn đã phối hợp cùng Ủy ban nhân dân xã Duy Nghĩa lên phương án đưa phương tiện chở lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm đến cho bà con.

Với phương châm “đi đến vùng tâm lũ, nắm từng nơi, hỗ trợ từng nhà”, lực lượng và chính quyền địa phương đã hỗ trợ hơn 100 thùng mỳ tôm; 30 thùng lương khô; 150 lốc nước lọc, 300 hộp thịt, cá do đơn vị tự sản xuất.

su-doan-315-4.jpg
Đến hỗ trợ bà con nhân dân xã Duy Nghĩa.

Thượng tá Võ Đức Cương, Phó Sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng cũng thăm hỏi, động viên các gia đình, chia sẻ khó khăn và cùng nhau cố gắng vượt qua tác động của thiên tai.

Tại xã Xuân Phú, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 574 đã khẩn trương cơ động lực lượng, phương tiện, phối hợp với chính quyền địa phương xuyên đêm giúp nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

su-doan-315-2.jpg
Cùng nhau cố gắng vượt qua tác động của thiên tai.

Ngay sau khi nhận được lệnh, đơn vị đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng xuồng cứu hộ, áo phao, dụng cụ chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại các khu vực ngập sâu để di chuyển người dân đến nơi an toàn, đặc biệt là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ.

Cùng với đó, Lữ đoàn đã hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cần thiết cho các hộ dân bị cô lập, giúp bà con ổn định cuộc sống tạm thời trong điều kiện khó khăn.

su-doan-315-3.jpg
Nhiều nơi vẫn còn ngập sâu.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng đã kịp thời hỗ trợ, cấp cứu một người dân bị bệnh, đồng thời tiếp cận và giúp đỡ một hộ gia đình (9 người) trên đường về quê bị cô lập, đói và khát nhiều giờ liền trên cầu Bà Rén (mới). Cán bộ, chiến sĩ đã đưa gia đình đến nơi an toàn, cung cấp thức ăn, nước uống và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Giúp nhân dân vượt qua mưa lũ

Tại phường Hải Vân, nước lớn lên cao chia cắt nhiều tuyến đường liên thôn. Có nơi nước dâng cao hơn 1m, chảy xiết. Hai công dân Nguyễn S.P và Hà V.H lên thăm vườn tại tổ dân phố Trường Định thì bị mắc kẹt trong lũ không thể di chuyển. Nhận được tin báo, lực lượng Ban chỉ huy quân sự phường đã phối hợp cùng địa phương, tiếp cận, kịp thời giải cứu họ đến nơi an toàn.

lu-doan-574-2.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 574 giúp người dân di chuyển đến nơi an toàn.

Nhằm hỗ trợ các địa phương, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ, triển khai phương châm “4 tại chỗ”, hỗ trợ sơ tán người dân, di dời tài sản, dựng nhà tạm và vận chuyển nhu yếu phẩm tiếp tế cho các vùng bị chia cắt.

Có mặt trực và chỉ đạo tại các các đồn biên phòng tuyến núi, đại tá Nguyễn Hoài Nam, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết ngay trong chiều và tối hôm qua 28/10 các đơn vị đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện, thực hiện các biện pháp giúp đỡ nhân dân trên địa bàn vùng biên khắc phục hậu quả thiên tai và tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn.

truong-dinh.jpg
Giải cứu người dân mắc kẹt tại tổ dân phố Trường Định.

Theo đó, đơn vị đã triển khai 25 tổ công tác với gần 200 cán bộ, chiến sĩ phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ di dời 175 hộ dân/632 nhân khẩu đến nơi an toàn. Các tổ công tác tập trung tại những địa bàn ngập sâu như Hội An Đông, Hội An Tây, Thăng An, Ngũ Hành Sơn và các xã miền núi Avương, La Êê, La Dêê...

Các đồn biên phòng cũng chủ động hỗ trợ nhân dân như: Đồn Biên phòng Non Nước cử 25 cán bộ chiến sĩ đến các khu vực ngập lụt; Đồn Biên phòng GaRi, Đồn Biên phòng Tr'hy, A Nông đã phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ các hộ dân di chuyển vật dụng trong nhà về nơi an toàn; tuyên truyền nhân dân không qua lại khu vực sạt lở, không đánh bắt cá.

bien-phong1.jpg
Cán bộ, chiến sĩ biên phòng giúp nhân dân di dời tài sản.

Đặc biệt, tại xã La Êê và La Dêê, nhiều điểm sạt lở xuất hiện dọc tuyến ĐH4 và khu vực trung tâm xã, buộc lực lượng chức năng phải sơ tán người dân trong đêm. Bộ đội Biên phòng thành phố tiếp tục duy trì hơn 350 cán bộ, chiến sĩ cùng 52 phương tiện các loại thường trực 24/24 giờ, sẵn sàng cơ động ứng cứu, tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trong mênh mang con nước, sự có mặt và hỗ trợ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương đã trở thành chỗ dựa vững chắc để nhân dân vững tin và sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.