Cử tri Đà Nẵng kiến nghị nhiều vấn đề thời sự, bức xúc kéo dài

Ngày 3/10, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri các phường trên địa bàn thành phố trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri sáng 3/10.
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri sáng 3/10.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Quảng; Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cùng các đồng chí trong đoàn.

Về phía lãnh đạo thành phố có đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Tại các buổi tiếp xúc, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Duy Minh đã báo cáo các nội dung dự kiến trình tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội đến cử tri các phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tại buổi tiếp xúc cử tri các phường: Hải Châu, Hòa Cường, Thanh khê, An Hải, Sơn Trà đã có 9 lượt cử tri phát biểu về các vấn đề: phòng chống thiên tai, hạ tầng giao thông, bất cập thuế, chính sách cho ngư dân, nhà ở xã hội và khó khăn khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

ndo_br_z7077667166424-0f41ba192bf2b5b2cd4df73db9e622b9-4656.jpg
Cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Cử tri Vũ Tiến Dũng (tổ 20, phường Hải Châu) chia sẻ, thời gian qua, chính quyền cấp xã, phường đã hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả, sát với nhân dân, gần dân. Tuy nhiên, cần tiếp tục đào tạo lực lượng trẻ có chuyên sâu, chuyên môn để đáp ứng yêu cầu công việc tại xã, phường; điều động lực lượng cán bộ thành phố về xã, phường để hỗ trợ ở các lĩnh vực chuyên môn. Ngoài ra, đề nghị thành phố nghiên cứu phương án tập trung địa điểm làm việc của mỗi phường, góp phần giải quyết thủ tục hành chính nhanh, gọn, thuận lợi hơn.

Cử tri Cao Văn Minh (phường Sơn Trà) ý kiến liên quan đến các chính sách, quy định cho ngư dân sau khi sáp nhập thành phố Đà Nẵng mới.

Theo đó, trước đây, Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam cũ có quy định khác nhau về việc hồ sơ hỗ trợ cho ngư dân theo Quyết định 48 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi sáp nhập, việc đưa ra quy định chung trở thành vấn đề cần thiết để ngư dân yên tâm bám biển, sản xuất và tham gia công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo.

ndo_br_z7077667163057-8ee69f09c38b36eaf3db40d9e28f84e5-2559.jpg
Cử tri các phường: Hòa Khánh, Liên Chiểu, Hải Vân tại buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc cử tri các phường: Hòa Khánh, Liên Chiểu, Hải Vân đã có nhiều lượt cử tri phát biểu tập trung vào các vấn đề phát triển thành phố Đà Nẵng và bức xúc kéo dài tại địa phương.

Theo đó, cử tri Nguyễn Bá Đào (phường Hòa Khánh) đã bày tỏ băn khoăn, lo lắng cùng những góp ý tâm huyết và trách nhiệm về dự án lấn vịnh xây 5 đảo nhân tạo tại thành phố Đà Nẵng. Các cử tri phường Hòa Khánh đã kiến nghị các vấn đề nóng của xã hội như: tội phạm công nghệ cao, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật,...; cùng các vấn đề bức xúc kéo dài tại địa phương như: ô nhiễm môi trường tại khu dân cư gần bãi rác Khánh Sơn; ngập lụt kéo dài tại nhiều khu dân cư; tình trạng đổ trộm chất thải xây dựng;...

Phát biểu tại các buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã ghi nhận và có những trao đổi, giải đáp những ý kiến của cử tri.

ndo_br_z7077667164657-9fc344c49b6e7790e855f0cc7ef291f0-8670.jpg
Cử tri phường Hòa Khánh kiến nghị giải quyết những bức xúc kéo dài.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn cho biết, thành phố đang rà soát, đánh giá yêu cầu nhiệm vụ của từng lĩnh vực cũng như đội ngũ cán bộ xã, phường để đào tạo nhân lực và phân bổ cán bộ về một số địa phương, làm thế nào để gần dân, sát dân và giải quyết công việc một cách nhanh chóng.

Liên quan đến địa điểm làm việc nhiều nơi thì không chỉ riêng phường Hải Châu, hiện nay thành phố đang thống kê để đánh giá, xác định, để tránh manh mún làm việc nhiều nơi, nhưng đồng thời tránh lãng phí các trụ sở dôi dư.

Đối với các quy định của ngư dân, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường là đầu mối để có những đề xuất thống nhất quy định áp dụng cho thành phố Đà Nẵng mới phù hợp. Bảo đảm ngư dân đánh bắt theo quy định, hợp pháp, góp phần “gỡ” thẻ vàng IUU, và có điều kiện thuận lợi để vươn khơi, bám biển.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn cảm ơn những góp ý trách nhiệm của cử tri đối với sự phát triển của thành phố.

Ông Phạm Đức Ấn nêu rõ, trong bối cảnh Đà Nẵng mở rộng không gian phát triển sau khi sáp nhập với tỉnh Quảng Nam, thành phố đang tiếp tục chỉ đạo điều chỉnh Quy hoạch chung theo hướng kéo giãn không gian đô thị về phía nam.

ndo_br_z7077667190893-1fe7985374efd819547077a451b0ea44-340.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri các phường trên địa bàn thành phố.

Đối với dự án lấn vịnh xây 5 đảo nhân tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn khẳng định thành phố sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng và thận trọng, tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học, xem xét toàn diện các yếu tố về an ninh quốc phòng và đánh giá tác động môi trường. Mục tiêu là tạo ra không gian phát triển hấp dẫn cho các mô hình mới như: Trung tâm tài chính quốc tế,...; thu hút nhân tài và nhân lực chất lượng cao về xây dựng Đà Nẵng ngày càng "đáng sống" và phát triển hơn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, Ủy ban nhân dân thành phố, Đoàn đại biểu Quốc hội theo thẩm quyền sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chức năng của thành phố giải quyết các vấn đề một cách triệt để nhất.

Đồng thời, Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ có những kiến nghị, đề xuất đến Quốc hội những nội dung liên quan đến công tác lập pháp, công tác giám sát, để quá trình tổ chức thực hiện, hoàn thiện, xây dựng pháp luật ngày càng bảo đảm phục vụ tốt nhất cho sự nghiệp phát triển của đất nước, hướng đến phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.