Bà con thực hiện công đoạn thái lá thuốc trước khi chế biến
Bà con thực hiện công đoạn thái lá thuốc trước khi chế biến

Cộng đồng Dao đỏ nỗ lực xóa đói giảm nghèo từ bài thuốc cổ truyền

Xã Phan Thanh nằm ở phía tây của huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Cách trung tâm huyện 32km, nơi đây được thiên nhiên ưu đãi nhiều cảnh đẹp như đồng cỏ Nà Mùng, Tổng Sơ, đồi cỏ Lũng Chủ, và rừng thông. Song từ nhiều đời nay, đời sống của bà con xã Phan Thanh dựa hoàn toàn vào làm nông nghiệp, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Phát huy thế mạnh từ những bài thuốc cổ truyền

Trên địa bàn xã Phan Thanh, tỷ lệ hộ nghèo hiện chiếm tới 82% dân số. Bà con nơi đây vẫn quen với tập tục canh tác lạc hậu, năng suất thấp. Chính vì vậy cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn, vất vả. Hệ thống cơ sở hạ tầng mặc dù đã được quan tâm, đầu tư nhưng vẫn còn gặp nhiều hạn chế. Hiện 6 xóm trong xã chưa có sóng điện thoại, 2 xóm và 4 bản làng chưa có điện lưới. Một số tệ nạn xã hội vẫn còn xảy ra tại một số xóm, tình trạng bỏ học, tảo hôn vẫn còn xảy ra.

Một buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ Cộng đồng dân tộc Dao đỏ bảo tồn và phát triển các bài thuốc cổ truyền

Một buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ Cộng đồng dân tộc Dao đỏ bảo tồn và phát triển các bài thuốc cổ truyền

Từ đây đặt ra yêu cầu với chính quyền địa phương đó là tìm giải pháp cải thiện đời sống của người dân, nâng cao dân trí, chú trọng an sinh xã hội và nâng cấp cơ sở hạ tầng. Qua khảo sát, đánh giá, cấp ủy, chính quyền địa phương nhận thấy, bên cạnh những lợi thế về thắng cảnh thiên nhiên, thì xã Phan Thanh có những tiềm năng dồi dào về văn hóa, con người, về bản sắc có thể khai thác, phát huy, tạo sinh kế giúp người dân xóa đói, giảm nghèo. Một trong số đó là những bài thuốc cổ truyền của dân tộc Dao đỏ vẫn đang được lưu truyền trong cộng đồng.

Ông Bàn Đức Thắng, Chủ tịch UBND xã Phan Thanh chia sẻ: “Bản thân tôi được lãnh đạo huyện cho đi tham quan, học tập thì thấy rằng ở các địa phương khác đất đai cằn cỗi hơn, các loại cây thuốc ít hơn, điều kiện về địa hình, rồi giao thông không thuận lợi như chỗ của chúng ta, mà bà con nơi đó họ vẫn triển khai, thực hiện rất tốt. Một người đứng ra đầu tư, rồi cả làng cùng nhau làm, và bây giờ họ đang làm rất tốt. Trong khi đó, chúng ta đang hằng ngày lãng phí các loại cây thuốc, rồi thế hệ trẻ hôm nay thì ngày càng thờ ơ với các bài thuốc quý của cha ông truyền lại”.

Từ niềm trăn trở này, ông Bàn Đức Thắng đã tổ chức nhiều cuộc họp cùng cộng đồng dân cư, vừa chia sẻ tâm tư nguyện vọng của mình, đồng thời quy tụ các thành viên trong cộng đồng có cùng mối quan tâm, chung nguyện vọng, nhất là những người còn lưu giữ được các bài thuốc cổ truyền của người Dao đỏ. Từ đó ông Thắng đề xuất thành lập Câu lạc bộ Cộng đồng dân tộc Dao đỏ bảo tồn và phát triển các bài thuốc cổ truyền (Câu lạc bộ).

Cộng đồng tương trợ, cùng nhau phát triển

Ngày 10/3/2024, tại xóm Bình Đường, xã Phan Thanh Lễ ra mắt Câu lạc bộ Cộng đồng dân tộc Dao đỏ bảo tồn và phát triển các bài thuốc cổ truyền đã diễn ra với sự tham gia nhiệt tình, hồ hởi của bà con trong xóm. Ông Bàn Đức Thắng được người dân tín nhiệm bầu làm chủ nhiệm Câu lạc bộ

Mục tiêu của Câu lạc bộ đó là bảo tồn lại các bài thuốc quý của Dao đỏ, vận động bà con cố gắng tìm và lưu giữ, trồng, khôi phục lại các bài thuốc quý. Trên cơ sở đó tiếp tục phát triển các bài thuốc, cây thuốc cổ truyền, gia truyền của người Dao đỏ tại địa phương. Trong đó, nhiều bài thuốc quý được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, tiêu biểu như thuốc chữa đại tràng, dạ dày, viêm gan B, xương khớp, trĩ, xông sâu răng, tắm hồi phục sức khỏe, suy dinh dưỡng trẻ em,...

Trong quá trình bảo tồn, phát huy giá trị của các bài thuốc cổ truyền tại Câu lạc bộ, ông Bàn Đức Thắng cho biết: Người dân tộc Dao đỏ có truyền thống rất hay là người thầy thuốc chữa bệnh phải gắn với người có tâm, có đức, và gắn với các bài học sách nho giáo, dạy cách làm người của người Dao đỏ. Theo đó, mỗi cá không được làm những việc trái với luân thường đạo lý làm người, không được ăn cắp, ăn trộm, không được lừa đảo. Và những thầy thuốc thường là những người có tài, có đức ngoài việc biết thuốc ra còn biết hát các bài hát lượn, rồi các loại sách. Chính vì vậy, để thực hiện được vấn đề bảo tồn và phát triển thuốc, ông Thắng đặc biệt nhấn mạnh việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cũng như đạo đức của người làm nghề thuốc.

Để biến các bài thuốc truyền thống thành sản phẩm bán rộng rãi ra thị trường, mang lại thu nhập, giúp cải thiện đời sống cho bà con trong xã, các thành viên của Câu lạc bộ còn hết sức chú trọng việc công tác giới thiệu quảng bá qua nhiều kênh thông tin, kể cả các nền tảng mạng xã hội.

Tham gia trên tinh thần tự nguyện, các thành viên Câu lạc bộ Cộng đồng dân tộc Dao đỏ luôn đề cao việc chấp hành nghiêm túc pháp luật và nguyên tắc hoạt động của nhóm, theo đúng truyền thống cổ truyền của dân tộc.

Bà con trong Câu lạc bộ Cộng đồng dân tộc Dao đỏ bảo tồn và phát triển các bài thuốc cổ truyền

Bà con trong Câu lạc bộ Cộng đồng dân tộc Dao đỏ bảo tồn và phát triển các bài thuốc cổ truyền

Dù không yêu cầu góp vốn, các hộ gia đình sản xuất và kinh doanh độc lập nhưng mọi thành viên của Câu lạc bộ thường xuyên nhắc nhở nhau về tinh thần trung thực, cạnh tranh lành mạnh. Ai chịu khó nghiên cứu được nhiều sản phẩm, bán được nhiều thì có nhiều tiền, ai không chịu khó nghiên cứu thì bán được ít. Người không biết cách bào chế thuốc thì đi hái thuốc bán cho các thành viên khác trong nhóm. Chính vì vậy, các hoạt động của Câu lạc bộ diễn ra trật tự, văn minh.

Điều đặc biệt nhất là thông qua hoạt động của Câu lạc bộ đã góp tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ tư tưởng, suy nghĩ trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ từ bên ngoài, mà cần phát huy tính chủ động, phấn đấu tự lực vươn lên, tạo công ăn việc làm cho bà con giúp xóa đói giảm nghèo.

Với tiềm năng phong phú từ các bài thuốc cổ truyền của người Dao đỏ, mỗi dòng họ đều có những bài thuốc gia truyền, chính vì vậy, hiện nay Câu lạc bộ tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia bằng việc mời thêm 3 thành viên ở xã Mai Long, Tam Kim vào nhóm, để cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm.

Mục tiêu lớn nhất là góp phần bảo tồn lại những bài thuốc quý không để mai một, đồng thời giúp mang lại sinh kế, cải thiện đời sống cho người dân.

Nhằm tạo sự gắn kết giữa các thành viên, hàng tháng Câu lạc bộ phân công các thành viên chủ động tổ chức các buổi sinh hoạt dưới nhiều hình thức như hát, múa, nói chuyện chuyên đề và phát trực tiếp trên các trang mạng xã hội để quảng bá về các sản phẩm của nhóm. Từ các buổi sinh hoạt thành viên trong Câu lạc bộ sẽ chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, và cùng nhau đoàn kết tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để cùng nhau phát triển.

Điều đặc biệt nhất là thông qua hoạt động của Câu lạc bộ đã góp tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ tư tưởng, suy nghĩ trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ từ bên ngoài, mà cần phát huy tính chủ động, phấn đấu tự lực vươn lên, tạo công ăn việc làm cho bà con giúp xóa đói giảm nghèo.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.