Chung tay vì một không gian mạng an toàn cho mọi trẻ em

Plan International Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài trong công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, thông qua hàng loạt hoạt động phối hợp, nâng cao nhận thức và thúc đẩy tiếng nói của thanh thiếu niên. 5 năm qua, tổ chức này đã đầu tư hơn 79 tỷ đồng cho các hoạt động bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Hai thành viên Ban Tham vấn Thanh niên Plan International Việt Nam Trần Hà Anh và Phan An Khang tại Lễ mở ký Công ước Hà Nội với vai trò quan sát viên. (Ảnh Plan International Việt Nam)
Hai thành viên Ban Tham vấn Thanh niên Plan International Việt Nam Trần Hà Anh và Phan An Khang tại Lễ mở ký Công ước Hà Nội với vai trò quan sát viên. (Ảnh Plan International Việt Nam)

Ngày 26/10, nhân dịp Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) tại Hà Nội, tổ chức Plan International Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài trong công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, thông qua hàng loạt hoạt động phối hợp, nâng cao nhận thức và thúc đẩy tiếng nói của thanh thiếu niên.

“Điều chúng mình tâm đắc nhất là Công ước đặt ưu tiên cao vào việc hình sự hóa các tội phạm liên quan đến xâm hại, lạm dụng tình dục trẻ em trên mạng. Tham dự sự kiện đã củng cố trách nhiệm hành động của thanh niên chúng mình. Chúng mình cam kết tiếp tục đồng hành cùng Plan International Việt Nam thúc đẩy các sáng kiến hiệu quả, góp phần vào mạng lưới hỗ trợ 24/7, bảo đảm không một trẻ em nào phải đối mặt với nguy cơ trực tuyến một mình” - đó là chia sẻ của Trần Hà Anh và Phan An Khang - hai thành viên Ban Tham vấn Thanh niên Plan International Việt Nam - sau khi vinh dự được tham gia Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng với vai trò quan sát viên.

plan-international-vietnam-tai-le-mo-ky-toi-pham-mang-7.jpg
Các đại biểu của Plan International Việt Nam tại Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. (Ảnh BTC)

Việc hai đại diện thanh niên được tham dự sự kiện toàn cầu quan trọng này không chỉ thể hiện nỗ lực tăng cường tiếng nói của thanh thiếu niên trong các diễn đàn quốc tế, mà còn khẳng định sự tin tưởng và đồng hành của Plan International Việt Nam trong việc thúc đẩy thế hệ trẻ tham gia vào các vấn đề toàn cầu về an toàn mạng.

Cùng ngày mở ký Công ước Hà Nội, bà Lê Quỳnh Lan - Giám đốc Quốc gia Tổ chức Plan International Việt Nam, tham dự Tọa đàm “Vai trò của nền tảng trực tuyến trong bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước tội phạm mạng”, một sự kiện bên lề do Liên minh Niềm tin số phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) chủ trì tổ chức.

Tọa đàm tập trung thảo luận các giải pháp thúc đẩy hợp tác đa bên - giữa Nhà nước, nền tảng số và cộng đồng - nhằm bảo vệ người yếu thế, nâng cao kỹ năng số và góp phần hiện thực hóa tinh thần của Công ước Hà Nội.

Lan tỏa thông điệp “Cùng nhau an toàn trực tuyến”

Hưởng ứng sự kiện này, trong tháng 10/2025, 31 trường trung học cơ sở thuộc vùng dự án của Plan International Việt Nam tại 4 tỉnh là Quảng Trị, Quảng Ngãi, Tuyên Quang và Lai Châu đã đồng loạt tổ chức chuỗi hoạt động truyền thông “Cùng nhau an toàn trực tuyến”.

Đây là một phần của Chiến dịch “Không một mình” do Bộ Công an chủ trì, phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các tổ chức quốc tế như Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Plan International Việt Nam cùng nhiều doanh nghiệp, nền tảng số.

chien-dich-khong-mot-minh-tai-tuyen-quang.jpg
Hoạt động truyền thông “Cùng nhau an toàn trực tuyến” tại Trường trung học cơ sở Cán Chu Phìn, Tuyên Quang. (Ảnh Plan International Việt Nam)

Các buổi truyền thông được lồng ghép trong sinh hoạt định kỳ của Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi", thu hút sự tham gia của 11.544 học sinh, 993 giáo viên và 263 phụ huynh.

Thông qua thảo luận, trò chơi và chia sẻ tình huống, học sinh được trang bị thêm kiến thức về an toàn mạng, nhận diện rủi ro và tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp hành vi xâm hại hoặc bạo lực trực tuyến.

Tại Trường trung học cơ sở Cán Chu Phìn (tỉnh Tuyên Quang), em Hờ Thị Dính hồ hởi chia sẻ cảm nghĩ: “Bài học em rút ra là không nhấn vào những đường link độc hại, không chia sẻ hình ảnh của bản thân tràn lan lên mạng xã hội. Về nhà, em cũng sẽ chia sẻ lại cho ông bà, bố mẹ, anh chị em những kiến thức này.”

Trong khi đó, em Phàn Thị Thu Ngân, học sinh lớp 8 Trường trung học cơ sở số 2 Bản Lang (tỉnh Lai Châu), lại cho biết: “Em ấn tượng nhất với câu chuyện về những bạn từng bị lừa đảo và các thủ đoạn trên mạng hiện nay. Em không ngờ những chiêu đó lại phổ biến như vậy. Từ giờ, em sẽ hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân và kiểm tra kỹ trước khi bấm vào đường link lạ. Nếu gặp điều gì đáng nghi, em sẽ báo cho người lớn và thầy cô ngay.”

Theo thầy Vương Đức Lâm - Phó Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Đăk Tờ Re (tỉnh Quảng Ngãi), hoạt động đã giúp giáo viên và học sinh hiểu hơn về cách sử dụng Internet an toàn, thân thiện, biết phòng ngừa lừa đảo trực tuyến và sẵn sàng chia sẻ kiến thức này với gia đình, cộng đồng. Nhà trường sẽ tiếp tục lồng ghép chủ đề an toàn mạng vào các buổi sinh hoạt ngoại khóa, họp phụ huynh và sinh hoạt đầu tuần để duy trì hiệu quả lan tỏa nhận thức.

Cam kết dài hạn vì một không gian mạng an toàn cho trẻ em

Trong nhiều năm qua, Plan International Việt Nam đã tích cực đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam và các đối tác trong công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng - thông qua phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (trước đây), Bộ Công an, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và các địa phương để triển khai nhiều sáng kiến thiết thực, góp phần xây dựng và hoàn thiện quy trình phối hợp liên ngành trong tiếp nhận, điều tra và hỗ trợ trẻ em bị xâm hại trực tuyến.

chien-dich-khong-mot-minh-tai-quang-tri-8.jpg
Hoạt động truyền thông “Cùng nhau an toàn trực tuyến” tại Quảng Trị. (Ảnh Plan International Việt Nam)

Từ năm 2021 đến 2025, tổng ngân sách Plan International Việt Nam đầu tư cho các hoạt động bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng đạt hơn 79 tỷ đồng thông qua 4 dự án dài hạn và nhiều chương trình truyền thông, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ công an, nhân viên công tác xã hội và cán bộ bảo vệ trẻ em tại cơ sở.

“Không một trẻ em nào phải đối diện với nguy cơ trực tuyến một mình”, Giám đốc Quốc gia Plan International Việt Nam Lê Quỳnh Lan khẳng định, “Cùng nhau, chúng ta có thể xây dựng một môi trường số an toàn, nhân ái và bao trùm hơn - vì mọi trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái.”

Có thể bạn quan tâm

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.