“Không một mình” giữa thế giới ảo

Mới đây, cuộc gọi giả danh Công an suýt khiến 3 sinh viên tại Đà Lạt (Lâm Đồng) mất hàng trăm triệu đồng. Chiến dịch “Không một mình” chính là “lá chắn số” giúp thế hệ trẻ an toàn hơn trên không gian mạng.

Chiến dịch "Không một mình" với sự đồng hành, hưởng ứng của nhiều bộ, ngành, tổ chức, nhà trường và những người nổi tiếng.
Chiến dịch "Không một mình" với sự đồng hành, hưởng ứng của nhiều bộ, ngành, tổ chức, nhà trường và những người nổi tiếng.

Ba sinh viên thoát khỏi “bàn tay vô hình”

Trưa 10/10/2025, L.X.G.B, 18 tuổi, sinh viên Trường đại học Yersin Đà Lạt, nhận cuộc gọi từ nhóm người tự xưng “Công an Hà Nội”. Họ cáo buộc em “liên quan đến đường dây rửa tiền, mua bán ma túy”, yêu cầu tải ứng dụng Zoom để “hợp tác điều tra” và nộp 150 triệu đồng “chứng minh vô tội”.

Theo yêu cầu của đối tượng, B thuê phòng riêng tại nhà nghỉ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh để “tự cô lập” và “không được tiết lộ với ai”. Nhận thấy con có biểu hiện bất thường, ông L.X.T lập tức trình báo Công an. Chỉ 30 phút sau, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời giải cứu trước khi B kịp chuyển tiền cho các đối tượng.

Làm việc với cơ quan chức năng, B cho biết sáng cùng ngày, khi đến phòng trọ của 2 người bạn là P và K, B thấy họ đang trò chuyện video với “cán bộ Công an Hà Nội” qua Zoom. Sau đó, cả nhóm bị yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân và “làm theo hướng dẫn để chứng minh trong sạch”. Từ lời khai của B, Công an tỉnh Lâm Đồng mở rộng xác minh, phát hiện và giải cứu thêm 2 sinh viên còn lại tại các địa điểm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và Trần Khánh Dư, ngăn chặn kịp thời hành vi chiếm đoạt tài sản của các đối tượng lừa đảo.

Nhờ sự cảnh giác của gia đình và phản ứng nhanh của lực lượng Công an, 3 sinh viên đã được an toàn. Nhưng câu chuyện ấy là hồi chuông cảnh tỉnh về những chiếc bẫy vô hình đang giăng mắc khắp thế giới ảo.

chl09457.jpg
Các em học sinh Trường Wellspring Hà Nội cùng các nghệ sĩ hưởng ứng chiến dịch "Không một mình".

Trong thời đại số, chỉ cần một cú nhấp chuột, cánh cửa thế giới số mở ra, nơi các em có thể học, chơi, kết nối nhưng cũng dễ dàng rơi vào cạm bẫy tinh vi của tội phạm mạng. Một đường link lạ, một tin nhắn “người quen”, một lời mời trong game… tưởng chừng vô hại, lại có thể dẫn tới những vụ bắt cóc trực tuyến, lừa đảo, thao túng tâm lý, những vụ việc gây lo ngại trong xã hội thời gian qua.

Chung tay dựng lá chắn số

Giữa dòng chảy công nghệ, khi Internet trở thành “ngôi nhà thứ hai” của giới trẻ, câu hỏi lớn đặt ra: Ai sẽ bảo vệ các em trên không gian mạng? Từ trăn trở ấy, chiến dịch "Không một mình" ra đời.

Ngày 10/10, chiến dịch chính thức được phát động tại Hà Nội với thông điệp “Cùng nhau an toàn trực tuyến”, do Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cùng các tổ chức quốc tế như Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc (UNODC) và nhiều doanh nghiệp, nền tảng số đồng hành. Mục tiêu là tạo "lá chắn số" nhiều tầng, huy động sức mạnh liên ngành, các cơ quan, tổ chức và cá nhân để bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trên không gian mạng.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết: Hiện có hơn 77% trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam sử dụng Internet hằng ngày. Các em lại là nhóm dễ bị tổn thương nhất trước những hành vi dụ dỗ, lừa đảo, thao túng tâm lý, bắt cóc trực tuyến.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, cơ quan chức năng đã ghi nhận hàng chục vụ việc trẻ em, học sinh, sinh viên bị lừa đảo hoặc khống chế tinh thần trên mạng, gây tổn thất về vật chất và tổn thương tâm lý kéo dài. Đây là thủ đoạn mới, nguy hiểm, tội phạm dùng công nghệ ép buộc nạn nhân cắt đứt liên lạc với gia đình, để tống tiền hoặc buôn người.

Trong khi các quốc gia đang nỗ lực siết chặt an ninh mạng, Việt Nam được chọn là nơi tổ chức Lễ mở ký Công ước quốc tế đầu tiên về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), diễn ra vào ngày 25-26/10. Chiến dịch “Không một mình” chính là hành động cụ thể hóa tinh thần của công ước ấy, khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam trong cuộc chiến chống tội phạm mạng.

Bà Nguyễn Thị Nhung, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), cho biết, Bộ đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở và cơ sở giáo dục trong cả nước phối hợp Công an địa phương tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sử dụng mạng an toàn cho học sinh, sinh viên. “Chúng tôi đã đưa nội dung giáo dục an toàn mạng, an ninh mạng vào chương trình dạy học, phối hợp Bộ Công an tổ chức tập huấn, phát hành tài liệu hướng dẫn trên toàn quốc, để trường học trở thành lá chắn an toàn cho các em”, bà Nhung nói.

Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) Nguyễn Thị Nga khẳng định, ngành y tế sẽ tăng cường truyền thông, lan tỏa tinh thần chiến dịch, nhất là trong năm 2025 - năm kỷ niệm 35 năm Việt Nam phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em. “Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở châu Á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước này. Đó là cam kết mạnh mẽ, được tiếp nối hôm nay bằng hành động cụ thể bảo vệ trẻ em trong thế giới số”, bà Nga nêu rõ.

nta07859.jpg
Nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng trở thành đại sứ của Liên minh Niềm tin số, đồng hành cùng chiến dịch "Không một mình".

Không ai bị bỏ lại một mình

Không chỉ có sự đồng hành của các bộ, ngành, chiến dịch còn có sự góp sức của các nghệ sĩ, KOL, những người có ảnh hưởng đến giới trẻ. Nghệ sĩ Tuấn Cry, người chuyển thể ca khúc Bắc Bling thành phiên bản Clicking, cho rằng chiến dịch là “lời cảnh tỉnh và tiếng chuông báo thức” cho phụ huynh và học sinh. Anh nhắn nhủ: “Trên mạng có nhiều người tốt nhưng cũng không ít kẻ xấu. Mỗi người cần học cách xác minh thông tin, không dễ tin, không chia sẻ điều chưa kiểm chứng”.

Biên đạo Quang Đăng, tác giả điệu nhảy Clicking lan tỏa thông điệp “Không một mình”, chia sẻ: “Ai cũng có thể bị lừa đảo trực tuyến, dù là người lớn hay trẻ nhỏ. Tôi mong mọi người cùng cảnh giác và bảo vệ nhau, để không ai bị bỏ lại một mình trên thế giới mạng”.

Hoa hậu Bảo Ngọc, Đại sứ của Liên minh Niềm tin số, phát biểu: “Không có gì đe dọa các em bằng chính nỗi sợ. Khi được chia sẻ và lắng nghe, các em sẽ cảm thấy an toàn. Tôi mong mình là cánh tay nối dài cùng cha mẹ, thầy cô bảo vệ trẻ em trên không gian mạng”.

Bằng góc nhìn sâu sắc, Rapper Đen tâm sự rằng, ngày xưa, những đứa trẻ lớn lên tự chơi với nhau, nhưng bố mẹ luôn biết bạn của con mình là ai. Còn bây giờ, qua mạng xã hội, trẻ em có thể kết bạn với cả thế giới, bạn nhiều, kẻ xấu cũng nhiều thêm. "Nếu để các em “một mình” thì rất nguy hiểm. Vì thế, tôi tham gia chiến dịch để học, chia sẻ và để lắng nghe các em”, Đen nói.

hth00068.jpg
Rapper Đen chia sẻ kỹ năng an toàn số cho các em học sinh Trường Wellspring Hà Nội.

Với Nguyễn Hoàng Trang Anh, học sinh lớp 11AB3, Trường Wellspring Hà Nội, điều quan trọng nhất khi tham gia chiến dịch là học cách bảo vệ bản thân và giúp bạn bè không bị bỏ lại một mình. “Con từng nhận được vài cuộc gọi lừa đảo, nhưng được gia đình và thầy cô trang bị kỹ năng phòng tránh nên con đã không mắc bẫy. Khi tham gia chiến dịch, con muốn gửi thông điệp đến các bạn rằng: “Không một mình” nghĩa là sẽ luôn có những người chung quanh bảo vệ bạn. Khi có dấu hiệu bị lừa đảo, bạn cần thông báo ngay cho người thân, bạn bè, những người bạn tin tưởng để trợ giúp”.

Cùng chung cảm nhận, em Hà Tuấn Kiệt, học sinh lớp 9MT2, Trường Wellspring Hà Nội, chia sẻ: “Chiến dịch "Không một mình" giúp chúng con nhận biết và phòng tránh các dạng lừa đảo trực tuyến. Giờ đây, con cảm thấy chủ động hơn, không sợ hãi mà biết cách tự bảo vệ mình”.

Bà Lê Hồng Loan, Trưởng Chương trình Bảo vệ trẻ em của UNICEF Việt Nam, đưa ra thông tin cảnh báo: “Hàng trăm triệu hình ảnh xâm hại trẻ em đang lưu hành trên Internet là con số đáng báo động. Cách đây 35 năm, Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở châu Á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước quốc tế về Quyền trẻ em. Để tiếp nối cam kết ấy, chúng ta cần hành động tập thể, với sự tham gia của các cơ quan chính phủ, các doanh nghiệp công nghệ, các tổ chức xã hội, gia đình và cộng đồng”.

Chiến dịch “Không một mình” là lời cam kết của toàn xã hội rằng mỗi trẻ em đều có quyền được an toàn, yêu thương và đồng hành trong thế giới số. Đó cũng là bước khởi đầu xây dựng niềm tin số quốc gia, nơi mọi công dân, nhất là thế hệ trẻ, có thể lớn lên tự tin, bản lĩnh và được bảo vệ khỏi những góc khuất của không gian mạng.

Khi người lớn không còn đứng ngoài thế giới của con trẻ, khi công nghệ được dẫn dắt bởi giá trị con người, thế giới ảo sẽ không còn là nỗi sợ, mà trở thành cánh cửa mở ra tương lai. Bởi trên hành trình ấy, không ai bị bỏ lại một mình.

Ngày 2/11/2025, khu vực quảng trường Đông Kinh nghĩa thục, phố đi bộ Hồ Gươm, sẽ diễn ra Ngày hội “An toàn trực tuyến”. Sự kiện được thiết kế như hành trình trải nghiệm thế giới ảo, nơi người tham gia học cách bảo vệ mình và trở về an toàn.

Từ ngày 6/10-30/11/2025, chiến dịch triển khai chuỗi tập huấn tại 34 tỉnh, thành phố cho học sinh, sinh viên, giáo viên và phụ huynh, giúp nhận diện thủ đoạn dụ dỗ, bảo vệ tài khoản cá nhân, ứng xử an toàn và biết cách báo cáo khi gặp nguy cơ.

Ban tổ chức cũng phát hành “Cẩm nang an toàn trực tuyến” dạng in và điện tử, cùng các hoạt động ngoại khóa: tiểu phẩm, minigame, thử thách sáng tạo nội dung, giúp kỹ năng an toàn mạng trở thành một phần quen thuộc của đời sống học đường.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 15/3: Gần 71,4 triệu cử tri cả nước đã tham gia bầu cử, Giảm áp lực về nhiên liệu, vật liệu tại các công trình hạ tầng trọng điểm

Tin nổi bật ngày 15/3: Gần 71,4 triệu cử tri cả nước đã tham gia bầu cử, Giảm áp lực về nhiên liệu, vật liệu tại các công trình hạ tầng trọng điểm

Gần 71,4 triệu cử tri cả nước đã tham gia bầu cử; Giảm áp lực về nhiên liệu, vật liệu tại các công trình hạ tầng trọng điểm; Bắt 9 nghi can lập 60 công ty "ma" mua bán trái phép hóa đơn hơn 6.000 tỷ đồng ... là một số tin tức nổi bật ngày 15/3.

Bầu cử là trách nhiệm và quyền của tất cả mọi cử tri.

Điểm tựa niềm tin của những lá phiếu đặc biệt

Trong không khí nô nức của ngày hội toàn dân, có những cử tri đặc biệt đi bỏ phiếu. Với họ, lá phiếu không chỉ là quyền công dân mà còn gửi gắm niềm tin sắt son vào một nhiệm kỳ mới với những chính sách đột phá và hiệu quả.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh (mũ cối, ngoài cùng bên phải) kiểm tra tiến độ thi công dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây.

Giảm áp lực về nhiên liệu, vật liệu tại các công trình hạ tầng trọng điểm

Xung đột quân sự tại Trung Đông đang tạo ra áp lực chưa từng có đối với nhiều dự án hạ tầng giao thông về nhiên liệu và vật liệu xây dựng. Trong bối cảnh chi phí leo thang và nguồn cung nhiên liệu gián đoạn, các doanh nghiệp thi công đang xoay xở mọi cách nhằm duy trì hoạt động công trường và hạn chế tác động đến tiến độ dự án.

Các đại biểu trang nghiêm trong lễ chào cờ trước giờ bỏ phiếu.

Xã đảo Minh Châu rộn ràng trong ngày hội lớn

Minh Châu là xã đảo duy nhất của Hà Nội. Xã nằm trên bãi bồi giữa sông Hồng, gần ngã ba Bạch Hạc, nơi hợp lưu của sông Hồng, sông Đà và sông Lô. Từ sáng sớm 15/3, người dân xã đảo đã khẩn trương đến các điểm bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

[Video] Chìm thuyền đánh cá ở Quảng Trị, 1 ngư dân mất tích

[Video] Chìm thuyền đánh cá ở Quảng Trị, 1 ngư dân mất tích

Chiều 14/3, một thuyền đánh cá của ngư dân khi đang trên đường vào khu vực cửa Gianh, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị bất ngờ bị sóng đánh chìm. Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu được 1 ngư dân, hiện còn 1 người mất tích đang được khẩn trương tìm kiếm.

Đá lăn từ từ sườn ta-luy xuống km768+875 thuộc khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam.

Đá tiếp tục rơi tại khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam, đường sắt tạm dừng một số chuyến tàu

Tối 14/3, Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt cho biết, do tiếp tục xảy ra hiện tượng đá lăn, đá rơi tại Km768+875 thuộc khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam trên tuyến đường sắt bắc-nam, ngành đường sắt quyết định tạm dừng chạy một số đoàn tàu và tổ chức chuyển tải hành khách qua khu vực bị ảnh hưởng.

Đoàn xe đạp, xe mô-tô chạy diễu hành qua nhiều tuyến phố, lộ nông thôn phường Cao Lãnh.

Đồng Tháp rộn ràng hướng tới Ngày hội non sông

Những ngày này, nhiều địa phương tại tỉnh Đồng Tháp triển khai đa dạng hoạt động hướng về Ngày bầu cử - Ngày hội non sông. Các đoàn xe cổ động, từng tờ rơi tuyên truyền tích hợp mã QR được phát trực tiếp đến người dân… đã tạo nên không khí nhộn nhịp, lan tỏa tinh thần, trách nhiệm của chính quyền địa phương và cử tri toàn tỉnh.

Cán bộ quân y Đồn biên phòng Nậm Nhừ cấp thuốc cho bà con người dân tộc thiểu số ở xã Nà Hỳ.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã biên giới Nà Hỳ

Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp; đồng thời góp phần chăm lo sức khỏe cho nhân dân khu vực biên giới, ngày 14/3, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ chủ trì, phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại bản Huổi Lụ 2, nhóm dân cư Chăn Nuôi thuộc xã biên giới Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên.

Kỳ bầu cử sắp tới nhận được nhiều sự quan tâm và mong đợi của các bạn trẻ.

Những kỳ vọng của cử tri trẻ ở kỳ bầu cử lần này

Với nhiều sinh viên và thanh niên, kỳ bầu cử năm nay là lần đầu tiên được cầm trên tay tấm thẻ cử tri, bước vào phòng bỏ phiếu, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Cùng với sự háo hức, những người trẻ cũng gửi gắm nhiều kỳ vọng về một xã hội năng động, phát triển hơn trong kỷ nguyên mới.

Công nhân Công ty Điện lực Quảng Trị kiểm tra hệ thống điện tại một Tổ bầu cử ở phía bắc tỉnh.

Điện lực Quảng Trị chủ động bảo đảm cấp điện tại 1.512 Tổ bầu cử trong tỉnh

Ngày 14/3, Công ty Điện lực tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị chủ động bảo đảm cấp điện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong ngày bầu cử 15/3, Điện lực tỉnh không thực hiện các công việc trên lưới làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố.