Cần Thơ hỗ trợ người nghèo, người khó khăn ổn định cuộc sống

Thời gian qua, thành phố Cần Thơ tập trung hỗ trợ nhà ở, vốn, việc làm… cho hộ nghèo, cận nghèo vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Nhờ vậy, nhiều hộ thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống.

Nghề đan giỏ lục bình giúp nhiều phụ nữ ở Cần Thơ tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.
Nghề đan giỏ lục bình giúp nhiều phụ nữ ở Cần Thơ tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Ông Trương Văn Đảm, ở phường Cái Răng là hộ khó khăn do không có đất sản xuất, chủ yếu làm mướn kiếm sống. Căn nhà cũ xuống cấp ông không có khả năng xây dựng lại. Năm 2025, Mặt trận Tổ quốc phường hỗ trợ gia đình ông cất nhà đại đoàn kết, đồng thời tạo điều kiện để vay vốn ưu đãi, thuê 3 công đất trồng hoa màu, tạo việc làm, phát triển kinh tế gia đình.

Ông Trương Văn Đảm phấn khởi nói: “Nhờ nhà nước hỗ trợ cất nhà kiên cố, gia đình tôi có chỗ ở chắc chắn, không phải lo sợ mỗi khi mùa mưa đến. Mỗi năm trồng từ 3-4 vụ rau màu cho thu nhập khá, góp phần ổn định cuộc sống”.

Chị Sơn Thị Lang, một phụ nữ Khmer ở xã Cờ Đỏ tham gia lớp dạy nghề do Hội Phụ nữ xã tổ chức. Chị đứng ra thành lập Hợp tác xã Làng nghề đan giỏ lục bình, tạo việc làm ổn định cho gần 30 phụ nữ Khmer tại địa phương. Sản phẩm của hợp tác xã hiện được tiêu thụ tại nhiều chợ đầu mối trong và ngoài thành phố, một phần còn được xuất đi các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Nhờ mô hình này, nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo, có thu nhập ổn định từ 3 đến 5 triệu đồng/tháng.

Chị Sơn Thị Lang cho biết: “Nghề thủ công này phù hợp với nhiều chị em phụ nữ, giúp nhiều chị có việc làm, tăng thêm thu nhập thời điểm nông nhàn. Hợp tác xã có kế hoạch vay vốn, mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm, thu nhập cho chị em nơi đây”.

nha-ddk.jpg
Tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở Cần Thơ.

Thành phố Cần Thơ, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính với tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang (cũ) có tổng số dân là 3,2 triệu người, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số khoảng 494 nghìn người, chiếm hơn 15% dân số. Toàn thành phố có 73 xã, phường thuộc vùng dân tộc thiểu số (54 xã khu vực I, 19 xã khu vực III), đến nay số xã khu vực III giảm còn 8 xã.

Giai đoạn 2021-2025, tổng vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn (tính cả phần của Sóc Trăng, Hậu Giang cũ) là 1.429 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách Trung ương 1.271 tỷ đồng, ngân sách địa phương 147 tỷ đồng. Riêng Cần Thơ cũ dù không được phân bổ vốn ngân sách Trung ương nhưng đã chủ động bố trí hơn 64 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để lồng ghép thực hiện Chương trình, giải ngân đạt 83%.

Từ nguồn vốn trên, thành phố Cần Thơ hỗ trợ đất ở cho hơn 300 hộ, nhà ở cho hơn 3.300 hộ; chuyển đổi nghề cho 5.800 hộ; cấp nước sinh hoạt phân tán cho hơn 3.200 hộ; triển khai 130 mô hình, dự án hỗ trợ sản xuất; xây mới, duy tu hơn 400 công trình hạ tầng ở nông thôn.

Ngoài ra, thành phố Cần Thơ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đã giúp đỡ được hơn 52 nghìn học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường; cấp hơn 21 nghìn thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, đạt 100% đối tượng cần hỗ trợ. Đặc biệt, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Cần Thơ (trong 5 năm) đã vận động được hơn 2.400 tỷ đồng, xây mới, sửa chữa hơn 15.000 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Trong năm năm qua, có hơn 120 nghìn người dân được hưởng lợi từ các dự án này.

trong-rau-muon.jpg
Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Cần Thơ cho hộ khó khăn vay vốn trồng rau muống tăng thu nhập.

Để đáp ứng vốn cho hộ nghèo, cận nghèo vùng khó khăn phát triển kinh tế, Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Cần Thơ duy trì hơn 7.300 tổ tiết kiệm vay vốn ở 103 xã, phường sau sáp nhập, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn dễ dàng.

Ông Lăng Chánh Huệ Thảo, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Cần Thơ cho biết: Đến cuối tháng 8/2025, tổng số dư nợ cho vay ủy thác qua 4 tổ chức chính trị-xã hội gồm: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên là hơn 16 nghìn tỷ đồng, giúp hàng nghìn hộ có vốn phát triển kinh tế, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống và thoát nghèo.

Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Cần Thơ tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt Chỉ thị 39 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới và chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030; rà soát, tổng hợp nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng để đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng, giúp người nghèo, hộ khó khăn phát triển sản xuất, kinh doanh.

Nhờ triển khai đồng bộ và lồng ghép nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội gắn với Chương trình giảm nghèo bền vững đã làm thay đổi diện mạo, hạ tầng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số. Đến nay, các hộ nghèo, khó khăn vùng nông thôn, hộ Khmer được sử dụng điện lưới quốc gia, nước sạch, đường bê-tông thuận tiện cho đi lại, giao thương. Các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều hộ được hỗ trợ vay vốn, học nghề, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập và thoát nghèo bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.