Cần Thơ: Chung tay chia sẻ giọt máu nghĩa tình

Thời gian qua, tại Cần Thơ nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long, tình trạng thiếu máu phục vụ cấp cứu diễn ra nghiêm trọng. Bên cạnh sự chỉ đạo của cơ quan chức năng, nhiều phong trào hiến máu diễn ra sôi nổi, mang đến thêm nhiều giọt máu quý giá cho người bệnh. 

Người dân tham gia hiến máu tại Bệnh viện Huyết học-Truyền máu Cần Thơ.
Người dân tham gia hiến máu tại Bệnh viện Huyết học-Truyền máu Cần Thơ.

Theo thông tin từ Bệnh viện Huyết học-Truyền máu thành phố Cần Thơ, lượng máu tiếp nhận tại bệnh viện thời gian qua chỉ đạt khoảng 50% so với nhu cầu thực tế. Thực trạng này cho thấy, Đồng bằng sông Cửu Long đang thiếu nguồn máu điều trị trầm trọng, bởi Bệnh viện Huyết học–Truyền máu Cần Thơ là đơn vị cung ứng máu cho 76 cơ sở y tế trong khu vực.

Trước tình hình đó, qua các phương tiện truyền thông, đại chúng, Sở Y tế Cần Thơ, Bệnh viện Huyết học-Truyền máu thành phố liên tục kêu gọi người dân trên địa bàn cùng các tỉnh lân cận tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Các địa chỉ để người dân có thể chia sẻ giọt máu của mình được niêm yết trên website và các trang mạng xã hội.

1000014035.jpg
Kho máu dự trữ tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ đang thiếu nguồn máu.

Đầu tháng 8 này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành công văn về việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện trên địa bàn. Giao Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố, chính quyền địa phương phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, góp phần bảo đảm nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh.

Sở Y tế Cần Thơ cho biết, hiến máu không chỉ giúp cứu người mà còn mang lại lợi ích cho sức khỏe người hiến. Hiến máu định kỳ sẽ giúp cơ thể tăng cường sản sinh máu mới, làm giảm tình trạng thừa sắt trong máu, từ đó góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ và ung thư.

Nguồn máu dự trữ đang giảm mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng người bệnh không chỉ ở Cần Thơ mà cả toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Mỗi đơn vị máu hiến tặng lúc này đều vô cùng quý giá, là cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh cần truyền máu khẩn cấp.

Bác sĩ Huỳnh Minh Phú, Giám đốc Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Cần Thơ

Sau lời kêu gọi từ các cơ quan, tổ chức, hiện nay, phong trào hiến máu tình nguyện tại Cần Thơ có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều người dân, nhất là thanh niên, học sinh đã đến cơ sở tiếp nhận máu của các cơ sở y tế để tham gia hiến máu.

Nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn cũng tổ chức các hoạt động để cán bộ, nhân viên, người lao động có thể tham gia tích cực vào nghĩa cử cao đẹp này.

1000014027.jpg
Chiến sĩ Công an thành phố hiến máu tình nguyện.

Ngày 6/8, tại Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ, Câu lạc bộ “Ngân hàng máu nóng” của Công an thành phố tham gia hiến 204 đơn vị máu. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện của lực lượng công an trong năm 2025, cụ thể hóa chủ trương của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố thực hiện Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng năm 2025.

Mới chỉ thành lập hơn 34 tháng, Câu lạc bộ “Ngân hàng máu nóng” là một trong những mô hình tiêu biểu ra mắt tại Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2025.

Đến nay, câu lạc bộ thu hút hơn 120 thành viên là cán bộ, chiến sĩ công an, sinh viên và người dân tích cực tham gia. Từ khi đi vào hoạt động, câu lạc bộ hiến tặng hơn 400 đơn vị máu, trở thành nguồn lực ổn định, tin cậy, sẵn sàng hiến máu khi có nhu cầu đột xuất tại các cơ sở y tế.

Theo Đại úy Nguyễn Thanh Thái, Phó Trưởng ban Thanh niên Công an thành phố Cần Thơ, Câu lạc bộ “Ngân hàng máu nóng” được thành lập với mong muốn không chỉ tạo nguồn máu cứu người trong tình huống cấp bách mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái trong toàn lực lượng và cộng đồng. Mỗi giọt máu cho đi là một tia hy vọng được gửi đến người bệnh.

Ngoài hoạt động nêu trên, phong trào hiến máu tình nguyện tại Cần Thơ ghi nhận nhiều tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng.

1000014032.jpg
Nhờ các hoạt động hiến máu tình nguyện, lượng máu cứu người được bổ sung.

Trước đó, ngày 1/8, phường Phước Thới tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2025. Sự kiện có sự tham gia của 97 người là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên…

Ban tổ chức chương trình cho biết, trước đó, trong đợt 1, 104 người tham gia hiến máu theo phát động của phường. Từ nay đến cuối năm 2025, phường có kế hoạch tổ chức thêm 1 đợt hiến máu.

Cùng ngày, Bệnh viện Huyết học-Truyền máu Cần Thơ cũng đã phối hợp tổ chức và tiếp nhận tổng cộng 223 đơn vị máu từ người tình nguyện ở 3 điểm: Trường chính trị Phạm Hùng (tỉnh Vĩnh Long) có 65 người tham gia hiến máu; Trường cao đẳng Y tế tỉnh Đồng Tháp có 63 người tình nguyện và tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp có 95 người hiến máu.

Có mặt tại một điểm hiến máu của Khoa Hiến máu nhân đạo (Bệnh viện Huyết học–Truyền máu Cần Thơ), sinh viên Thạch Thị Hoàng Hân (Trường đại học Y dược Cần Thơ) cho biết, đây là lần thứ 6 em tham gia hiến hồng cầu. “Em cảm thấy rất thoải mái bởi vì đây là một nghĩa cử cao đẹp. Em ý thức rằng, một người vì cộng đồng thì cả cộng đồng sẽ tốt đẹp hơn, mọi người sẽ được quan tâm tới sức khỏe hơn”, Hoàng Hân chia sẻ.

Tại Cần Thơ, qua 11 năm phát động chương trình Hành trình Đỏ, thành phố đã vận động được hơn 8.000 người đăng ký tham gia hiến máu và đã tiếp nhận hơn 6.900 đơn vị máu. Có những hộ gia đình, cá nhân tham gia hiến máu hơn 50 lần.

1000014025.jpg
Lãnh đạo thành phố Cần Thơ biểu dương một số cá nhân hiến máu tiêu biểu năm 2024.

Từ ngày 1/12/2024 đến 31/5/2025, các hoạt động của chương trình nêu trên đã tiếp nhận 31.468 đơn vị máu (trong đó, thành phố Cần Thơ tiếp nhận 21.336 đơn vị máu, tỉnh Hậu Giang 5.911 đơn vị và tỉnh Sóc Trăng 4.221 đơn vị), góp phần kịp thời đáp ứng nhu cầu máu cho người bệnh.

Những con số nêu trên mang ý nghĩa lớn lao trong bối cảnh ngành y tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang đối diện với nguy cơ thiếu máu điều trị. Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ khi nhu cầu máu tại các bệnh viện vẫn rất cao. Việc duy trì nguồn người hiến máu thường xuyên, liên tục, an toàn và hiệu quả đang là bài toán cấp thiết.

Để làm được điều này cần tiếp tục tăng cường các phương thức truyền thông trong cộng đồng. Cần tạo dựng niềm tin trong người dân, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa hệ thống y tế với chính quyền cơ sở.

Cá nhân, tổ chức có thể đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện tại: Bệnh viện Huyết học-Truyền máu thành phố Cần Thơ (địa chỉ: số 317 Nguyễn Văn Linh, phường Tân An). Điểm hiến máu tại: tầng 1 hoặc trước cổng Bệnh viện Huyết học-Truyền máu thành phố Cần Thơ; tiếp nhận hiến máu 24/24, thứ bảy, chủ nhật, các ngày lễ, ngày Tết.

Có thể bạn quan tâm

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.