Tây Nguyên

Cần nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Hoạt động của các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, tạo điều kiện để người dân tham gia trực tiếp, hiệu quả hơn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở; tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Các đại biểu giao lưu với các điển hình tiên tiến trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2018-2024.
Các đại biểu giao lưu với các điển hình tiên tiến trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2018-2024.

Sáng 8/8, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an tổ chức hội nghị biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2018-2024.

Đến nay, khu vực Tây Nguyên có gần 6 triệu người, gồm 49 dân tộc sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có gần 2,2 triệu người, chiếm hơn 37% dân số toàn vùng.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương và Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh Tây Nguyên cùng 86 mô hình, điển hình tiên tiến trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2018-2024.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Khu vực Tây Nguyên gồm 5 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng, có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và môi trường sinh thái của đất nước. Đến nay, khu vực Tây Nguyên có gần 6 triệu người, gồm 49 dân tộc sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có gần 2,2 triệu người, chiếm hơn 37% dân số toàn vùng.

Theo đánh giá của Bộ Công an, trong giai đoạn 2018-2024, Công an các tỉnh Tây Nguyên đều tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hằng năm của tỉnh; tham mưu cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo các cấp ban hành và trực tiếp ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương phát biểu tại hội nghị.
Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Theo thống kê của Công an các địa phương, tính đến tháng 12/2023, các tỉnh Tây Nguyên đã xây dựng, duy trì hoạt động 478 mô hình, 50 điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các tỉnh Tây Nguyên khá đa dạng; được xây dựng tại các địa bàn ngoài xã hội, trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và trên nhiều lĩnh vực có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự như dân tộc, tôn giáo, phòng, chống tội phạm, quản lý đối tượng, phòng cháy chữa cháy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông…

Phạm vi hoạt động, mức độ ảnh hưởng, lan tỏa cũng rất đa dạng: Từ mô hình chỉ được xây dựng trong một địa bàn đến có sự liên kết, phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức; từ mô hình được xây dựng ở cấp cơ sở, trong khu dân cư đến mô hình được nhân rộng trên phạm vi cấp huyện, cấp tỉnh. Một số mô hình, điển hình được thông báo, nhân rộng trên phạm vi toàn quốc.

Các điển hình tiên tiến trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2018-2024 dự hội nghị.

Các điển hình tiên tiến trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2018-2024 dự hội nghị.

Bên cạnh những mô hình, điển hình tiên tiến do cấp ủy, chính quyền chỉ đạo xây dựng, còn xuất hiện nhiều mô hình do các đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội chủ trì, phối hợp lực lượng Công an xây dựng, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia. Điều kiện bảo đảm, kinh phí hoạt động của mô hình được hỗ trợ từ nhiều nguồn khác nhau.

Hoạt động của các mô hình, điển hình tiên tiến trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, tạo điều kiện để người dân tham gia trực tiếp, hiệu quả hơn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở; tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đồng thời, tham gia đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, lịch sử vùng đất, dân chủ, nhân quyền để tuyên truyền xuyên tạc, kích động tư tưởng ly khai chống đối, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, nhất là trong nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục đối tượng Fulro tại cộng đồng; công tác tuyên truyền, vận động đối tượng Fulro “có đạo” quay về sinh hoạt tại các tổ chức tôn giáo được công nhận.

Các điển hình tiên tiến trao đổi kinh nghiệm trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên.

Các điển hình tiên tiến trao đổi kinh nghiệm trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giai đoạn 2018-2024 thông qua Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và hoạt động của các mô hình, quần chúng khu vực Tây Nguyên đã cung cấp cho lực lượng Công an hơn 44.800 nguồn tin có liên quan đến an ninh trật tự với nhiều tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng phát hiện, điều tra, giải quyết 12.652 vụ việc, bắt giữ, xử lý, răn đe hơn 9.000 đối tượng; triệt phá nhiều băng, ổ, nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

Bên cạnh đó, quần chúng nhân dân đã hỗ trợ lực lượng Công an và tham gia vận động đầu thú và truy bắt 1.881 đối tượng truy nã, trốn thi hành án, tội phạm lẩn trốn; tham gia quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ gần 29.900 đối tượng tù tha về, phạt tù cho hưởng án treo, người lầm lỗi, chậm tiến tại cộng đồng dân cư; tham gia hòa giải 2.250 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân; vận động giao nộp 8.172 đơn vị vũ khí và 18.938 đơn vị vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ các loại…

Bộ Công an khẳng định: Công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến góp phần củng cố lòng tin, xây dựng mối quan hệ gần gũi, gắn bó giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an; tăng cường các mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể các cấp; nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Đồng thời, phát huy năng lực sáng tạo, khơi dậy sức mạnh và tiềm năng to lớn, tạo khí thế sôi nổi của các tầng lớp nhân dân trong tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác ở các địa bàn có mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực…

Tại hội nghị, các đại biểu được giao lưu với các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các tỉnh Tây Nguyên. Qua câu chuyện, mỗi điển hình tiên tiến có một hoàn cảnh, điều kiện khác nhau nhưng tất cả đều chung nhận thức, mong muốn, nhiệt huyết và luôn cống hiến hết sức mình cùng với lực lượng Công an bảo vệ, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân, buôn làng mình.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích, kết quả của các đơn vị, địa phương, các tập thể, cá nhân đã đạt được trong công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2018-2024.

Công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến đã góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng môi trường an ninh, an toàn; gắn kết và thiết thực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của các địa phương khu vực Tây Nguyên với 35.361 lượt khu dân cư, 3.038 lượt xã, 407 lượt phường, 270 lượt thị trấn, 11.598 lượt cơ quan, 5.091 lượt doanh nghiệp, 10.648 lượt cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”…

Một nữ đại biểu người dân tộc Ê Đê điển hình tiên tiến trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2018-2024 được nhận Bằng khen của Bộ Công an.

Một nữ đại biểu người dân tộc Ê Đê điển hình tiên tiến trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2018-2024 được nhận Bằng khen của Bộ Công an.

Tuy nhiên, Trung tướng Lê Quốc Hùng cho rằng, khu vực Tây Nguyên có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và môi trường sinh thái của đất nước. Mặc dù đã được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chăm lo đầu tư xây dựng phát triển kinh tế, xã hội nhưng so với mặt bằng chung của cả nước thì đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, đây cũng là địa bàn trọng điểm mà các thế lực thù địch, phản động tập trung chống phá quyết liệt, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, lịch sử vùng đất để tuyên truyền xuyên tạc, kích động tư tưởng ly khai, chống đối, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, các yếu tố về an ninh phi truyền thống diễn biến phức tạp và tiềm ẩn những yếu tố tác động, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Các tập thể mô hình điển hình, tiên tiến trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2018-2024 được nhận Bằng khen của Bộ Công an.

Các tập thể mô hình điển hình, tiên tiến trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2018-2024 được nhận Bằng khen của Bộ Công an.

Trung tướng Lê Quốc Hùng mong muốn sau hội nghị này, các đại biểu đại diện cho các mô hình, điển hình tiên tiến trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nâng cao vai trò, vị trí, hiệu quả hoạt động của mình, đóng góp nhiều hơn nữa công sức, trí tuệ, kinh nghiệm cho Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên, góp phần xây dựng Tây Nguyên phát triển nhanh, bền vững, giàu đẹp.

Nhận dịp này, Bộ Công an tặng Bằng khen cho 86 tập thể, cá nhân là các mô hình, điển hình tiên tiến tiêu biểu, xuất sắc trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2018-2024.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.