Đoạn kè bờ biển đã thi công xong.
Đoạn kè bờ biển đã thi công xong.

Bờ kè biển Lâm Đồng chậm tiến độ, nguy cơ bị trả nguồn vốn

Dự án kè biển thôn Vĩnh Tiến (tỉnh Lâm Đồng) nhằm ngăn ngừa tình trạng biển xâm thực, dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng trong năm 2025. Tuy nhiên, dự án hiện vẫn chưa thể hoàn thành do người dân chưa đồng thuận, không cho thi công. Hết năm 2025, nếu dự án không hoàn thành, nguồn vốn còn dư sẽ phải trả cho Trung ương.

Ngư dân đề nghị đổi vị trí xây

Ghi nhận vào đầu tháng 10, bờ kè thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) đã gần như hoàn thành; chỉ còn lại một đoạn dài hơn 300m giáp Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân là đang còn dang dở. Những khối bê-tông phục vụ cho công trình nằm ngổn ngang dọc bờ biển.

Bên cạnh đó, những lều, trại được dựng trên bãi biển nằm san sát nhau. Bên trong lều là thúng đi biển, dụng cụ đánh bắt và lưới của ngư dân địa phương.

Theo Ban Quản lý dự án Nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng, trước đó, hiện trạng bờ biển thôn Vĩnh Tiến bị xói lở rất nghiêm trọng, biển đã xâm thực vào đất liền, gây nguy cơ mất ổn định về nhà cửa và đời sống người dân. Công trình kè biển hoàn thành sẽ bảo vệ tài sản và tính mạng cho khoảng 530 hộ dân và 67 doanh nghiệp sản xuất tôm giống dọc bờ biển.

ndo_br_img-4298-6674.jpg
Các khối bê-tông, cấu kiện mái kè đã hoàn thiện và chỉ cần thi công lắp đặt.

Theo đó, Dự án kè bảo vệ thôn Vĩnh Tiến được phê duyệt năm 2021, xây dựng tuyến kè bảo vệ bờ biển dài khoảng 2.532m; trên tuyến kè bố trí hệ thống tiêu nước, đường giao thông trên đỉnh kè.

Nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 là 40 tỷ đồng, vốn Trung ương hỗ trợ từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 là 10 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh và ngân sách Trung ương hỗ trợ giai đoạn 2021-2025 là hơn 145 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2025. Dự án không thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư vì toàn bộ tuyến công trình được phê duyệt theo đường bờ biển hiện trạng.

Đoạn kè chưa hoàn thiện.

Tuy nhiên, dự án hiện vẫn còn một đoạn dài 385m gần Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân chưa hoàn thành dù sắp hết thời gian thực hiện.

Ông Nguyễn Ngọc Đông, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp tỉnh cho biết, nguyên nhân là do một số người dân, chủ của hơn 30 lều, trại tạm phản đối và không cho đơn vị triển khai thi công. Do đó, đơn vị thi công đã tạm dừng thi công từ ngày 1/7/2025. Đến nay, các hộ này vẫn chưa chịu di dời để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tiếp tục triển khai thực hiện đoạn kè nêu trên.

Theo đơn vị thi công, đoạn còn lại đã thi công được các khối bê-tông, cấu kiện mái kè và chỉ cần lắp đặt vào là hoàn thiện. Lũy kế giải ngân từ đầu dự án là 143 tỷ đồng.

ndo_br_img-4290-9393.jpg
Đoạn kè dài hơn 300m chưa hoàn thiện.

Theo ghi nhận, một số hộ dân cất lều, trại tạm trên đất do nhà nước quản lý dọc theo sát mép bờ biển. Những người không đồng ý thi công bờ kè, với lý do sau khi tuyến kè hoàn thành sẽ mất bãi cát và khó khăn trong việc kéo thúng lên bờ. Bên cạnh đó, những người này đề nghị nghiên cứu dịch chuyển tuyến kè vào sâu phía đất liền khoảng 20m.

Để giải quyết các ý kiến của người dân và tạo đồng thuận cho việc thi công công trình, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp tỉnh Nguyễn Ngọc Đông cho hay, chủ đầu tư đã phối hợp với các đoàn thể, địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức nhiều đợt vận động và năm cuộc họp đối thoại trực tiếp để giải quyết kiến nghị của người dân, tuyên truyền tháo dỡ lều, trại tạm của các hộ dân nằm trong dự án.

ndo_br_img-4313-2936.jpg
Chủ nhận của các lều, trại dựng ngay bờ biển không đồng thuận.

Điều chỉnh nhưng chưa phù hợp ý dân

Sau khi rà soát, tiếp thu từng ý kiến của địa phương, ngày 10/3/2025, Ban Quản lý dự án Nông nghiệp đã điều chỉnh một số thông số kỹ thuật đoạn kè dài 385m, trên nguyên tắc bảo đảm an toàn chịu lực công trình.

Theo đó, kè hạ cao trình tường đỉnh; cao trình đường bộ hành xuống 0,8m để giảm độ cao khi người dân kéo thúng lên bờ; mái kè giảm độ dốc tạo điều kiện thuận lợi khi người dân lên xuống mái kè; bỏ mố nhám để hạn chế va chạm của thúng khi vào bờ; bổ sung triền kéo thúng tại các vị trí cầu thang để thuận lợi cho việc thúng lên xuống mái kè…

Tuy nhiên, một số người dân có lều, trại tạm vẫn tiếp tục ra cản trở không cho thi công và đề nghị chủ đầu tư, địa phương dịch tuyến kè vào sâu trong phía đất liền.

Ông Nguyễn Thanh Sang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hảo cho biết, xã sẽ tiếp tục tổ chức đối thoại với những người dân có liên quan đến dự án vào sau ngày 10/10. Bên cạnh đó, Phòng Kinh tế sớm hoàn thiện hồ sơ đề nghị bảo vệ thi công (nếu có) và các phương pháp, biện pháp ứng phó với các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện bảo vệ thi công kè.

ndo_bl_img-4326-3228.jpg
Hiện trạng bờ biển chưa được xây kè.

Theo kế hoạch, trường hợp người dân đồng thuận tháo dỡ lều, trại tạm và bàn giao mặt bằng thì chủ đầu tư sẽ chỉ đạo đơn vị thi công tổ chức thực hiện ngay; trường hợp người dân không đồng thuận thì địa phương cũng đã có phương án bảo vệ thi công trong tháng 10/2025.

Để bảo đảm công trình hoàn thành trong năm 2025, ông Nguyễn Ngọc Đông, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp đề nghị Sở Xây dựng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hảo tập trung vận động, tuyên truyền người dân có lều, trại tạm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong tháng 10/2025 để công trình hoàn thành trong năm 2025 đúng tiến độ dự án được duyệt.

Nếu đến hết năm 2025, Dự án kè bảo vệ thôn Vĩnh Tiến không hoàn thành thì nguồn vốn còn dư sẽ phải trả lại cho Trung ương. Sau đó, dự án tiếp tục thực hiện thì tỉnh phải tự bố trí nguồn vốn của địa phương để chi trả cho các công việc chưa hoàn thành.

ndo_br_img-4275-4774.jpg
Bờ kè chưa đồng bộ nên không phát huy hiệu quả của dự án.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.