Công trình bờ kè chống sạt lở sông Đồng Nai, đoạn qua thành phố Biên Hòa, đi qua cầu Rạch Cát (cầu đường sắt hơn 100 năm tuổi) và cầu Hiệp Hòa.
Công trình bờ kè chống sạt lở sông Đồng Nai, đoạn qua thành phố Biên Hòa, đi qua cầu Rạch Cát (cầu đường sắt hơn 100 năm tuổi) và cầu Hiệp Hòa.

Hoàn thành kè chống sạt lở bờ sông Đồng Nai trước cao điểm mùa mưa

Các hạng mục cuối cùng của dự án tuyến kè chống sạt lở bờ sông Đồng Nai (đoạn qua địa bàn thành phố Biên Hòa) đang được các đơn vị liên quan gấp rút hoàn thành để đưa vào sử dụng trước cao điểm mùa mưa.

Là người sinh ra, lớn lên và gắn bó với mảnh đất cù lao Phố hàng chục năm qua, ông Mai Thành Kính (69 tuổi), ở phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, rất phấn khởi khi những ngày này công trình tuyến kè chống sạt lở bờ sông Đồng Nai sắp hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Ông Kính cho biết, trước đây mỗi khi vào mùa mưa, người dân địa phương lo lắng vì tình trạng sạt lở hai bên bờ sông, nhưng nay với việc được gia cố, xây dựng bờ kè chắc chắn, khang trang, ai cũng phấn khởi: “Từ nay người dân có thể yên tâm không lo sạt lở vào mùa mưa. Đặc biệt, vào buổi sáng sớm và chiều tối chúng tôi có thể đi bộ tập thể dục trên tuyến kè bờ sông để hít thở không khí trong lành”, ông Kính nói.

Tuyến bờ kè sông Đồng Nai sẽ góp phần tạo mỹ quan đô thị Biên Hòa.
Tuyến bờ kè sông Đồng Nai sẽ góp phần tạo mỹ quan đô thị Biên Hòa.

Tương tự, anh Nguyễn Minh Phát, phường Thống Nhất chia sẻ: Từ lúc bắt đầu làm bờ kè này người dân cảm thấy rất phấn khởi vì sẽ có thêm không gian công cộng ven sông. Đến nay bờ kè được gia cố, xây dựng chắc chắn tạo sự yên tâm cho người dân sống hai bên bờ. Trên bờ kè trồng nhiều cây xanh sẽ tạo thêm không gian thoải mái; đồng thời các phương tiện lưu thông dưới dòng sông cũng được bảo đảm an toàn hơn khi có bờ kè này.

Đại diện Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết, công trình gia cố bờ kè, chống sạt lở bờ sông Đồng Nai được xây dựng tại phường Thống Nhất, phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, với kinh phí hàng trăm tỷ đồng, được chia làm bốn hạng mục.

Ở hạng mục đầu tiên tại phường Thống Nhất, với chiều dài gần 1km, được đầu tư hơn 109 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách. Dự án khởi công từ cuối năm 2023 và dự kiến hoàn thành vào ngày 30/5/2025.

Công nhân trồng cây xanh trên bờ kè sông Đồng Nai.

Công nhân trồng cây xanh trên bờ kè sông Đồng Nai.

Đến nay, các hạng mục công trình đã cơ bản hoàn thành để đưa vào sử dụng. Đây cũng là một trong ít những công trình hạ tầng ở Biên Hòa được thi công, đưa vào sử dụng đúng tiến độ trong những năm qua. Bởi, đa phần đều chậm tiến độ nhiều năm do vướng mặt bằng và thi công ì ạch.

Ông Lê Văn Việt, Trưởng phòng kỹ thuật 2, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết: việc thi công kè trên sông gặp khó khăn, do tùy thuộc vào lên xuống của con nước, ảnh hưởng đến tiến độ. Có những hạng mục bên dưới sông chỉ thi công được khoảng mấy tiếng đồng hồ trong ngày khi nước rút.

Do đó, trong quá trình tổ chức thi công, chủ đầu tư đã chỉ đạo nhà thầu tập kết máy móc, thiết bị, nhân lực thi công tăng ca để bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. Sau khi hoàn thành, khu vực bờ sông Đồng Nai qua đoạn trên sẽ được nâng tầm mỹ quan đô thị, tạo thêm không gian công cộng ven sông cho người dân.

Bờ kè được xây dựng kiên cố, mở ra không gian ven sông Đồng Nai.

Bờ kè được xây dựng kiên cố, mở ra không gian ven sông Đồng Nai.

Đối với 3 hạng mục gia cố kè, chống sạt lở bờ sông Đồng Nai, đoạn qua địa bàn thành phố Biên Hòa còn lại đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. Qua đó, góp phần tạo cảnh quan đô thị, mở ra không gian phát triển ra hướng sông Đồng Nai, vốn được thiên nhiên ưu đãi, nhưng dường như nhiều đoạn bị “ngủ quên” thời gian qua tại đô thị Biên Hòa.

Một khi các công trình gia cố bờ sông và các tuyến đường kết nối hoàn thành sẽ đẩy mạnh khai thác không gian quy hoạch lấy hành lang lưu vực sông Đồng Nai làm điểm nhấn. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng của quy hoạch tỉnh Đồng Nai xác định đến năm 2045, được kỳ vọng thu hút làn sóng vốn đầu tư mạnh mẽ vào các dự án bất động sản, hạ tầng và công nghiệp thời gian tới.

Một số hình ảnh ở dự án gia cố kè, chống sạt lở bờ sông Đồng Nai chuẩn bị đưa vào sử dụng.

Bờ kè gia cố được đầu tư xây dựng để mở ra không gian phát triển hướng sông Đồng Nai cho đô thị Biên Hòa.

Bờ kè gia cố được đầu tư xây dựng để mở ra không gian phát triển hướng sông Đồng Nai cho đô thị Biên Hòa.

Người dân ven sông sẽ có thêm không gian sinh hoạt công cộng.

Người dân ven sông sẽ có thêm không gian sinh hoạt công cộng.

Hai hàng cây xanh được trồng ở trên bờ kè sông Đồng Nai.

Hai hàng cây xanh được trồng ở trên bờ kè sông Đồng Nai.

Công nhân thi công những hạng mục cuối cùng của dự án để đưa vào sử dụng những ngày tới.

Công nhân thi công những hạng mục cuối cùng của dự án để đưa vào sử dụng những ngày tới.

Tuyến bờ kè đi qua cầu đường sắt Rạch Cát hơn 100 tuổi ở đô thị Biên Hòa.

Tuyến bờ kè đi qua cầu đường sắt Rạch Cát hơn 100 tuổi ở đô thị Biên Hòa.

Ba dự án gia cố bờ kè, chống sạt lở bờ sông Đồng Nai khác cũng đang được gấp rút thi công.

Ba dự án gia cố bờ kè, chống sạt lở bờ sông Đồng Nai khác cũng đang được gấp rút thi công.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.