Nông dân tỉnh An Giang ứng dụng công nghệ tưới lúa bằng máy bay không người lái.
Nông dân tỉnh An Giang ứng dụng công nghệ tưới lúa bằng máy bay không người lái.

An Giang kỳ vọng từ Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao

Tỉnh An Giang là một trong những vùng trồng lúa trọng điểm của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, hằng năm cho tổng sản lượng hơn 8 triệu tấn. Đây là điều kiện thuận lợi để tỉnh tham gia “Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao” gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Hiệu quả từ các mô hình trồng lúa chất lượng cao

Chỉ tính riêng phần tỉnh An Giang cũ đã có hơn 20 doanh nghiệp sản xuất lúa giống diện tích hơn 30.000 ha. Và trong năm 2024, nông dân tỉnh An Giang cũ tham gia diện tích áp dụng theo quy trình Đề án 1 triệu ha lúa trên là 8.536ha/20.609ha, đạt 41,4% diện tích kế hoạch. Năm 2025, diện tích đăng ký tham gia là 44.051ha, với diện tích này ngành nông nghiệp có thể xây dựng vùng nguyên liệu sản lượng, chất lượng cao và qua đó thu hút doanh nghiệp đến đầu tư, liên kết và tiêu thụ.

Tôi đã so sánh 2 mô hình, như cùng diện tích nếu trồng lúa chất lượng cao sẽ cho năng suất đạt 8,25 tấn/ha, lợi nhuận mang lại cao hơn 11,28 triệu đồng/ha so với ruộng đối chứng trồng theo cách thông thường.

Nông dân Lý Quang Nghị, ấp Bình Chánh 3, xã Bình Mỹ, An Giang

Nông dân Lý Quang Nghị ngụ ấp Bình Chánh 3, xã Bình Mỹ có 3 ha đất nông nghiệp và ông làm theo phương pháp canh tác truyền thống. Từ năm 2024, ông tham gia đề án trồng lúa chất lượng cao và đợt thu hoạch trong năm đã đạt kết quả khả quan nên phấn khởi tham gia tiếp.

Ông Lý Quang Nghị nói: “Tôi đã so sánh 2 mô hình, như cùng diện tích nếu trồng lúa chất lượng cao sẽ cho năng suất đạt 8,25 tấn/ha, lợi nhuận mang lại cao hơn 11,28 triệu đồng/ha so với ruộng đối chứng trồng theo cách thông thường”.

ndo_br_a22-1.jpg
Nông dân xã An Phú đốt đồng chuẩn bị làm vụ lúa mới.

Theo ông Lý Quang Nghị, lợi nhuận gia tăng thêm từ áp dụng kỹ thuật sạ lúa theo cụm nên giảm lượng giống gieo sạ theo tập quán từ 150-200 kg/ha giảm còn 65-80 kg/ha, tiền phun xịt thuốc trừ sâu, bón phân cũng giảm theo, lúa sạ thưa nên cho nhiều bông và ít bệnh so với sạ dầy truyền thống.

Nông dân Hồng Vân Kỳ, ngụ ấp Long Thành, ngụ xã Thạnh Mỹ Tây chia sẻ, trước đây ông trồng lúa theo phương pháp truyền thống trên 10 ha. Sau đó, năm 2022, ông Kỳ học hỏi, tham gia mô hình canh tác lúa thông minh và trồng thử nghiệm mô hình mới này trên 5 công đất/10 ha để so sánh. Tới mùa gặt lúa, qua đối chứng, năng suất thực thu tại ruộng mô hình đều cao hơn so với trồng lúa truyền thống từ 0,4 tấn/ha nên lợi nhuận tăng thêm từ 1.349.000 đến 2.528.000 đồng/ha. Từ năm 2023, ông Hồng Vân Kỳ mạnh dạn chuyển sang trồng lúa thông minh trên 10 ha.

Theo ông Trần Văn Lô Ba, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Phú Thạnh, xã Chợ Vàm, xây dựng mô hình canh tác lúa bền vững là xu thế sản xuất mới dựa trên nền sản xuất theo hướng “1 phải, 6 giảm” giúp nông dân quản lý lượng nước tưới, nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật khi áp dụng quy trình quản lý dịch hại tổng hợp; góp phần giảm thiểu tác động môi trường vào sản xuất, thúc đẩy hiệu quả sử dụng tài nguyên và khả năng phục hồi với biến đổi khí hậu trong hệ thống sản xuất lúa nước.

Ông Trần Văn Lô Ba giải thích: “100% nông dân tham gia mô hình được chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và áp dụng quy trình canh tác lúa bền vững; đạt mức cơ bản theo tiêu chí tự đánh giá”. Nông dân trồng lúa trong địa bàn tham gia dự án sẽ có đầy đủ kiến thức về tiêu chuẩn canh tác lúa bền vững và trách nhiệm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học để quản lý được dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón nhằm ổn định sinh thái vùng đất sản xuất lúa, chịu tác động biến đổi khí hậu. Tăng hiệu quả kinh tế cho người sản xuất từ việc giảm chi phí đầu vào và tăng giá bán lúa gạo, tăng thu nhập.

An Giang tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo tư duy kinh tế

Ông Trần Văn Lô Ba phân tích :“Nông dân giảm 20-30% lượng phân bón vô cơ, thay thế bằng lượng phân hữu cơ để nâng cao chất lượng lúa gạo; giảm 50% số lần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có trách nhiệm và giảm chi phí”.

Mô hình giúp giảm 3 lần lượng phát thải khí nhà kính so với tập quán canh tác củ của nông dân. Đồng thời, tăng thêm thu nhập, cao hơn mô hình đối chứng khoảng 1.922.000 đồng/ha, giúp cải thiện môi trường, chất lượng nông sản; góp phần phát triển nông nghiệp bền vững.

ndo_br_aq-1-6886.jpg
Một số nông dân ở xã Vàm Nao vừa trồng lúa vừa thả nuôi cá lấy nước phục tưới tiêu trong mùa khô.

Để phát huy tiềm năng, lợi thế, thời gian tới, Hợp tác xã nông nghiệp Phú Thạnh tiếp tục đẩy mạnh tổ chức sản xuất nông nghiệp hiện đại, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải, thông qua các giải pháp như: Tiếp tục tuyên truyền, vận động thành viên và nông dân thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, thực hiện tốt các chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ.

Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (cũ) đặt mục tiêu thúc đẩy hình thành và phát triển ổn định các hợp tác xã, tổ hợp tác tổ chức nông dân, đóng góp quan trọng vào chuỗi liên kết lúa gạo trên địa bàn tỉnh; tăng dần tỷ lệ sản xuất có liên kết tiêu thụ qua từng năm thực hiện. Từ đó, xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo điển hình, làm mô hình kiểu mẫu cho phát triển lĩnh vực lúa gạo An Giang đến năm 2030.

Tham dự tại hội thảo đóng góp văn kiện đại hội đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức gần đây, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan phát biểu về định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh.

Theo đồng chí Lê Minh Hoan, tỉnh An Giang–Kiên Giang sau hợp lực trong dáng hình của tỉnh An Giang mới, không chỉ là mở rộng về diện tích, địa giới, mà là một không gian cơ hội mới. An Giang tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo tư duy kinh tế, trong kỷ nguyên trí thông minh nhân tạo và định hướng kinh tế xanh, là yêu cầu cấp thiết. Thay vì phân ngành đơn lẻ, chia tách nông nghiệp với lâm nghiệp hay ngư nghiệp, cần tiếp cận theo tư duy mới: nông nghiệp như một hệ sinh thái đa tầng, đa lĩnh vực, nơi mọi giá trị được tích hợp, gắn kết chặt chẽ.

ndo_br_thuhoachluaphutan-1.jpg
Nông dân xã Vàm Nao thu hoạch lúa.

Nghị quyết 57, Nghị quyết 68 – Phát triển nông nghiệp dựa trên khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và vai trò dẫn dắt của kinh tế tư nhân, của doanh nghiệp dẫn đầu. Định hướng tăng trưởng, phát triển nông nghiệp An Giang cần kết nối với vai trò chủ đạo của các viện nghiên cứu, trường đại học, đặc biệt trong lĩnh vực: thủy sản, lúa gạo, biến đổi khí hậu. Kết nối với các tổ chức quốc tế tìm kiếm những ý tưởng canh tác nông nghiệp vượt trội, những kinh nghiệm thực tiễn của các quốc gia có điều kiện tương đồng.

Ngoài ra, “tri thức hóa nông dân, nâng cao năng lực của cộng đồng dân cư nông thôn, của bà con nông dân sẽ tạo nên sự thay đổi tích cực và bền vững. Định hướng phát triển nông nghiệp An Giang cần xác định vai trò chủ thể của nông dân.

Đồng chí Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch Quốc hội gợi ý, hướng đến APEC 2027, tỉnh An Giang đang triển khai 21 dự án hạ tầng trọng điểm. Ngành nông nghiệp có thể đề ra dự án thứ 22 - dự án mềm với tên gọi chủ đề xuyên suốt “Ấn tượng Nông nghiệp An Giang”. Các sản phẩm được giới thiệu, phục vụ tại sự kiện APEC 2027 là sự kết tinh của chất lượng, của giá trị kinh tế nông nghiệp, của thương hiệu nông sản chuyển tải thông điệp sản phẩm. Là từng bữa cơm từ hạt gạo phát thải thấp trong Đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp…

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.