An Giang hướng đến phát triển nghề cá bền vững

Tỉnh An Giang thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp trong quản lý, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, đặc biệt là hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) nhằm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), hướng đến phát triển nghề cá bền vững.

Lực lượng Kiểm ngư An Giang tuyên truyền về chống khai thác IUU cho ngư phủ và chủ tàu cá.
Lực lượng Kiểm ngư An Giang tuyên truyền về chống khai thác IUU cho ngư phủ và chủ tàu cá.

Nỗ lực chống khai thác IUU

Tỉnh An Giang có bờ biển dài hơn 200 km, vùng biển rộng trên 63.000 km², hơn 143 hòn đảo lớn nhỏ, tiếp giáp với vùng biển của các nước Campuchia, Thái Lan và Malaysia,... Đây là cơ hội, tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong việc phát triển kinh tế biển, nhất là lĩnh vực thủy sản, nhưng đồng thời cũng là thách thức trong việc quản lý, kiểm soát hoạt động khai thác IUU.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, thời gian qua, tình trạng khai thác quá mức dẫn đến ngư trường bị suy giảm nghiêm trọng, hiệu quả kinh tế của mỗi chuyến biển của ngư dân ngày càng giảm. Một số chủ tàu, thuyền trưởng vì áp lực (tài chính, vay nợ ngân hàng) nên đưa tàu đi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Ngày 23/10/2017, EC đã cảnh báo “Thẻ vàng” đối với hoạt động khai thác IUU của Việt Nam.

ndo_bl_1.jpg
Tàu cá Kiên Giang (nay là An Giang) ra khơi.

Thời gian qua, tỉnh An Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 52/NQ-CP của Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là Công điện số 111/CĐ-TTg ngày 4/11/2024, Công điện số 122/CĐ-TTg ngày 25/7/2025 và các văn bản đôn đốc, hướng dẫn chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương trong hoạt động khai thác IUU. Tỉnh An Giang đã vận động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm gỡ “Thẻ vàng” của EC với nhiều giải pháp theo từng giai đoạn.

Tỉnh An Giang thực hiện tái cấu trúc ngành thủy sản theo hướng cắt giảm số lượng tàu cá, sắp xếp lại ngành khai thác phù hợp, bảo đảm sinh kế cho ngư dân gắn với bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Nhờ nhiều nỗ lực, sau gần 8 năm triển khai công tác phòng, chống khai thác IUU của cả nước nói chung và tỉnh An Giang nói riêng đạt được nhiều chuyển biến tích cực, được phía EC ghi nhận như: hoàn thành công tác định danh, quản lý hoạt động tàu cá; quy định gắn thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) được tuân thủ chặt chẽ; có nhiều quyết tâm trong công tác thực thi pháp luật; truy xuất nguồn gốc sản phẩm khai thác ngày càng được đảm bảo;…

Cụ thể, theo Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, đến nay toàn tỉnh có 10.025 chiếc thì có 100% tàu đã thực hiện định danh tàu cá theo quy định; 100% tàu cập nhật đầy đủ thông tin vào cơ sở dữ liệu tàu cá quốc gia (VN-Fishbase); 100% tàu cá đăng ký được cập nhật các trường thông tin lên cơ sở dữ liệu dân cư (VNeID). Cạnh đó, tỉnh đã lắp đặt 100% thiết bị VMS cho tàu cá đang hoạt động khai thác thủy sản (3.603/3.620 tàu cá) từ 15m trở lên…

ndo_bl_2.jpg
Lực lượng Kiểm ngư tuyên truyền về chống khai thác IUU cho các chủ tàu cá.

Cùng với tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý tàu cá, các cơ quan chức năng tỉnh An Giang quyết liệt xử lý tàu cá vi phạm, tạo tính răn đe. Trong gần 8 năm, Cơ quan điều tra Công an tỉnh khởi tố 30 vụ án; trong đó đưa ra xét xử 6 vụ, chuyển Viện kiểm sát tỉnh 8 vụ, Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra 16 vụ.

Vì nghề cá bền vững

Anh Huỳnh Hải Âu, ngụ xã Bình An, tỉnh An Giang có đội tàu cá của gia đình đánh bắt xa bờ, gần bờ rất lớn (gần 80 chiếc) cho biết, đánh bắt hải sản là nghề truyền thống nhiều đời của gia đình. Tuy nhiên, theo anh Âu, đáng buồn là thời gian qua do khai thác quá mức nên ngư trường dần cạn kiệt.

Thực hiện cả nước chung tay gỡ “thẻ vàng” của EC, anh Âu cho biết đội tàu của gia đình đi đầu thực hiện vận động của địa phương và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, nghiêm túc và tiên phong trong hoạt động khai thác IUU. Các tàu cá của gia đình anh Âu đã lắp đặt các thiết bị VMS, đăng kiểm, giấy phép khai thác, đăng ký định danh tàu cá.

ndo_bl_4.jpg
Lực lượng chức năng tỉnh An Giang tặng quà, vận động ngư dân khai thác hải sản đúng quy định, góp phần gỡ thẻ vàng EC.

“Tôi cũng được biết, tháng 9/2025, tỉnh An Giang tiếp đón Đoàn Thanh tra của EC. Nếu chúng ta tiếp tục không gỡ được “thẻ vàng” thì sẽ khó khăn trong xuất khẩu sản phẩm thủy sản ra nước ngoài thì ảnh hưởng đến giá cả. Thủy sản của ta chỉ tiêu thụ không hết dẫn đến giá cả thấp, bà con ngư dân sẽ không có lợi. Vì vậy, tôi cũng hy vọng ngư dân mình chung tay cùng Nhà nước trong khai thác IUU để phát triển nghề cá bền vững”, anh Huỳnh Hải Âu chia sẻ.

Ngoài ra, anh Huỳnh Hải Âu còn đề nghị Nhà nước cũng cần cần có quy định phù hợp hơn trong đánh bắt, để tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU, tại Lễ phát động đợt thi đua cao điểm chống khai thác IUU, sáng 12/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, tỉnh An Giang cam kết tích cực cùng với Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về chống khai thác IUU, các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố ven biển triển khai đồng bộ, có hiệu quả đợt thi đua cao điểm chống khai thác IUU trong cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh An Giang nói riêng; quyết tâm chung sức, đồng lòng, khắc phục tồn tại, hạn chế, để sớm cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC.

ndo_bl_5.jpg
Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU 21 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển ký kết giao ước thi đua, sáng 12/8.

Cụ thể, lãnh đạo tỉnh An Giang chỉ đạo các đơn vị có liên quan xử lý nghiêm chủ tàu cá cố tình vi phạm trong khai thác IUU và quản lý chặt các tàu cá “3 không”. Địa phương phối hợp đơn vị liên quan nâng cấp, ứng dụng công nghệ để quản lý thiết bị giám sát hành trình của tàu cá trên biển, góp phần tháo gỡ thẻ vàng EC”.

“Tôi kêu gọi các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị, chủ tàu, ngư dân, thuyền trưởng cùng phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, chủ động công việc, tích cực hưởng ứng, tham gia thi đua thể hiện rõ ý chí, quyết tâm phòng, chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC, đặc biệt tỉnh An Giang cam kết thực hiện tốt các nội dung thi đua được Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về chống khai thác IUU phát động”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang kêu gọi.

Đợt thi đua cao điểm chống khai thác IUU lần này là dịp để toàn hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở thể hiện quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt nhất, góp phần chống khai thác IUU, giữ gìn uy tín và thương hiệu của thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Với tinh thần cùng quyết tâm, đồng lòng và hành động hiệu quả, chúng ta cùng nhau tin tưởng rằng sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.