An Giang dồn lực phòng, chống khai thác IUU

Tỉnh An Giang triển khai các nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt trong phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), với quyết tâm chính trị cao nhất nhằm gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu.

Biên phòng An Giang tuyên truyền, kiên quyết không cho tàu cá ra khơi nếu không tuân thủ các điều kiện theo quy định. (Ảnh: TIẾN VINH).
Biên phòng An Giang tuyên truyền, kiên quyết không cho tàu cá ra khơi nếu không tuân thủ các điều kiện theo quy định. (Ảnh: TIẾN VINH).

Đi từng tàu, trường học tuyên truyền

Những ngày qua, Đồn Biên phòng Gành Dầu (Bộ đội Biên phòng An Giang) triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền và kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác trên biển nhằm phòng chống khai thác IUU. Đơn vị cử tổ công tác xuống địa bàn phổ biến pháp luật liên quan đến phòng, chống khai thác IUU, như Luật Biển Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia, Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982, các quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản, an ninh vùng biển, thư ngỏ của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi ngư dân chung tay gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Riêng từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị tổ chức 12 buổi họp dân tập trung, 31 buổi tuyên truyền nhỏ tại các xóm chài, khu dân cư, bãi biển. Cán bộ biên phòng trực tiếp đến hàng trăm tàu cá để vận động chủ tàu, tài công ký cam kết chấp hành pháp luật khi đánh bắt. “Chúng tôi biên soạn văn bản ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng đối tượng. Qua thời gian thực hiện tuyên truyền thường xuyên, liên tục, nhận thức pháp luật của ngư dân chuyển biến rõ rệt”, Trung tá Nguyễn Thanh Son, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Gành Dầu cho biết.

ndo_bl_4.jpg
Đồn Biên phòng Hòn Sơn tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU tại Trường trung học cơ sở-trung học phổ thông Lại sơn.

Xác định khu vực biển, đảo, học sinh trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông là đối tượng có nhận thức cao, có tiếng nói quan trọng trong gia đình, họ hàng, người thân, thời gian qua, Đồn Biên phòng Hòn Sơn (Biên phòng tỉnh An Giang) phối hợp với ban giám hiệu các trường trên địa bàn tổ chức tuyên truyền pháp luật và đẩy mạnh tuyên truyền chống khai thác IUU.

Tại các điểm trường, cán bộ đơn vị tuyên truyền hậu quả của khai thác IUU đối với môi trường biển và kinh tế quốc gia; vai trò của Việt Nam trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản và tuân thủ các cam kết quốc tế; các hành vi vi phạm như sử dụng ngư cụ cấm, đánh bắt sai vùng, không ghi nhật ký khai thác…

Trung tá Nguyễn Nguyên Bá, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hòn Sơn cho biết: “Thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng, tiết học biển đảo, đơn vị lồng ghép các nội dung pháp luật để các em học sinh có thêm kiến thức trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, với hy vọng các em trở thành “những tuyên truyền viên nhỏ” trong gia đình và cộng đồng”,

Thực hiện biện pháp “mạnh”

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, toàn tỉnh có 9.832 tàu cá. Tính đến ngày 26/10/2025, có 100% tàu cá đăng ký đã được cập nhật dữ liệu đầy đủ trên Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase). Hiện tỉnh đã cấp giấy phép cho 8.952/8.952 tàu cá đủ điều kiện, đạt tỷ lệ 100%. Số còn lại 880 tàu chưa đủ điều kiện chủ yếu do nằm bờ, hư hỏng, vướng mắc về thủ tục hoặc vi phạm quy định. Từ đầu năm đến nay, An Giang xử phạt 92 tàu cá vi phạm trong đánh bắt, với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.

ndo_bl_2-8482.jpg
Biên phòng An Giang tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU.

Mới đây Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Nam (xã Tây Yên, tỉnh An Giang) 3 năm tù và Nguyễn Nhật Linh (xã An Biên, tỉnh An Giang) 4 năm tù, cùng về tội “Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử”. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng tỉnh An Giang đã khởi tố 47 vụ với 60 bị can vi phạm trong phòng, chống khai thác IUU (15 vụ vi phạm vùng biển nước ngoài, 27 vụ liên quan thiết bị VMS, và 5 vụ về hành vi khác).

Để chuẩn bị cho Đoàn thanh tra của EC lần thứ 5 đến làm việc, An Giang đã chỉ đạo rà soát toàn bộ hồ sơ vi phạm IUU và xử lý hành chính từ năm 2024 đến nay, đảm bảo đầy đủ chứng cứ, tài liệu và tính pháp lý, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao trong việc ngăn chặn, xử lý triệt để các hành vi khai thác IUU.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, Trưởng Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh mới đây còn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, Trung tâm Đăng kiểm tàu cá rà soát, phân loại, cấp phép tàu cá theo quy định; những trường hợp chưa đủ điều kiện thì đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý. Chỉ đạo Ban Quản lý Cảng cá tỉnh kiểm soát chặt chẽ tàu cá cập cảng, rời cảng; tuyệt đối không cho tàu cá không có đăng ký, đăng kiểm, giấy phép vào cập cảng; quản lý thuyền viên trên tàu cá.

“Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã, phường, đặc khu có tàu cá có văn bản lãnh đạo, chỉ đạo để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc chống khai thác IUU. Đặc biệt, phải quản lý 880 tàu trên địa bàn tỉnh chưa đủ điều kiện cấp phép, trong đó có 188 của phường Rạch Giá trên tinh thần 4 rõ: “Rõ chủ tàu”, “rõ thực trạng”, “rõ địa chỉ” (địa chỉ hiện tại của tàu), “rõ quản lý” (ai quản lý)”, đồng chí Hồ Văn Mừng nhấn mạnh.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh An Giang yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát truy tố để Tòa án đưa các vụ án ra xét xử trước ngày 31/10/2025, trong đó xét xử lưu động từ 1-2 vụ liên quan hành vi IUU nhằm răn đe.

ndo_bl_3.jpg
Đồn Biên phòng Hòn Sơn thay cờ Tổ quốc trên tàu cá ngư dân vận động khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật. (Ảnh: TIẾN VINH).

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang chỉ đạo các đồn, trạm kiểm soát biên phòng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nâng cao nhận thức về chống IUU; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu cá làm thủ tục xuất, nhập bến và đặc biệt quan tâm ứng dụng công nghệ, VNeID quản lý chặt chẽ thuyền viên làm việc trên tàu cá khi xuất bến, cập bến qua đồn, trạm.

Báo và Phát thanh, Truyền hình An Giang phối hợp các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch và kinh phí thực hiện các chuyên mục, tập san về chống IUU để tuyên truyền.

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa phối hợp các nhà mạng viễn thông thực hiện gửi tin nhắn đến thuê bao di động yêu cầu các chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân tuyệt đối tuân thủ các quy định pháp luật về chống khai thác IUU. Theo đó, kêu gọi tàu cá hoạt động khai thác thủy sản phải có đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản, nếu vi phạm sẽ bị phạt tiền đến 1 tỷ đồng. Thuyền trưởng hoặc chủ tàu phải bảo đảm thiết bị VMS tàu cá hoạt động liên tục 24/24 giờ; tuyệt đối không khai thác thủy sản tại vùng biển nước ngoài, nếu vi phạm sẽ bị phạt tiền đến 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù đến 15 năm.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.