Nỗi đau của “nghề cao quý”

Bị phụ huynh bắt quỳ, bị học sinh siết cổ, cùng hàng chục vụ giáo viên khác bị bạo hành cả về thể xác và tinh thần trên bục giảng, khiến cho dư luận sục sôi khi nghĩ về nghề cao quý.

Tạo môi trường thân thiện tôn trọng thầy, cô giáo và học trò có phần trách nhiệm không nhỏ của các bậc phụ huynh.
Tạo môi trường thân thiện tôn trọng thầy, cô giáo và học trò có phần trách nhiệm không nhỏ của các bậc phụ huynh.

Những ngày qua, dư luận đã không khỏi sốc trước vụ việc cô giáo Bùi Thị Cẩm Nhung - giáo viên lớp 4/3 Trường tiểu học Bình Chánh, Bến Lức, Long An bị phụ huynh ép quỳ 40 phút…

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phùng Xuân Nhạ đã có công văn đề nghị UBND tỉnh Long An vào cuộc bảo vệ danh dự cho nhà giáo. Ngày 9-3, Chi bộ ấp 6 Đảng ủy xã Nhựt Chánh (nơi ông Võ Hòa Thuận - phụ huynh bắt cô giáo quỳ, đang sinh hoạt Đảng) đã họp và thống nhất hình thức kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Thuận.

Cũng mới đây, một giáo viên khác tại Trường THCS Tân Thạch (huyện Châu Thành, Bến Tre) bị một học sinh lớp 8 xông lên bóp cổ, chửi bới chỉ vì chống lại hình phạt của cô đối với bạn mình.

Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên giáo viên bị hành hung, hạ nhục bởi chính phụ huynh, học sinh, những người lẽ ra phải biết ơn công dạy dỗ của thầy, cô giáo. Trước đó, đã có hàng loạt các vụ hành hung thầy, cô giáo trên bục giảng gây bức xúc dư luận. Ngày 19-10-2017, một phụ huynh tại Trường tiểu học Đỉnh Sơn (huyện An Sơn, Nghệ An) vì bênh con đã xông đến trường đánh học sinh có mâu thuẫn với con mình. Khi hiệu trưởng, hiệu phó trường này đứng ra can ngăn, phụ huynh này đã không ngại “xuống tay” đánh thầy hiệu trưởng. Trước đó, ngày 28-9, một nhóm phụ huynh xông vào lớp 2C Trường tiểu học Đặng Cương (huyện An Dương, TP Hải Phòng) để chửi bới, hành hung cô giáo Phạm Thị H (26 tuổi) khiến cô bị ngất và phải nhập viện. Lý do được cho rằng trước đó, cô giáo này đã nhắc nhở và dùng thước đánh vào tay một học sinh vì em này không mặc đồng phục và nói chuyện riêng trong giờ học. Tháng 3-2017, cô giáo Bùi Thị Huyền T - giáo viên dạy bộ môn khiêu vũ thể thao tại Hải Tân (TP Hải Dương) còn bị phụ huynh của học sinh cũ của mình đánh và cắn đứt tai chỉ vì mâu thuẫn trong việc dạy học năng khiếu cho con mình.

Sau những vụ việc đau lòng trên, rất nhiều người đã phải đặt ra câu hỏi: “Những phụ huynh sẵn sàng xuống tay với giáo viên của con mình mong chờ con họ học được điều gì từ những hành động ấy?”. Các chuyên gia giáo dục cho rằng, khi bố mẹ không tôn trọng giáo viên, hạ nhục giáo viên thì “thông điệp” gửi đến đứa trẻ sẽ là: bản thân chúng cũng không cần phải tôn trọng thầy, cô giáo, việc giáo dục trẻ từ đó sẽ gặp rất nhiều khó khăn và hệ quả “nhãn tiền” là đứa trẻ cũng sẵn sàng ra tay với thầy, cô giáo khi gặp bức xúc.

Theo TS Vũ Thu Hương - Giảng viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, nguyên nhân sâu xa của những vụ việc này bắt nguồn từ việc nhiều phụ huynh hiện đang coi giáo dục như một dịch vụ. “Họ cho rằng họ bỏ nhiều tiền để cho con vào học tại trường này thì con họ phải nhận được sự chăm sóc dạy dỗ tốt nhất từ giáo viên. Tức là người ta đã coi giáo dục là một lĩnh vực dịch vụ chứ không phải là một ngành cống hiến cho xã hội như trước nữa. Chính vì vậy họ bắt đầu cư xử theo hướng mua - bán, họ bắt đầu đòi hỏi giáo viên phải thế này, thế kia”, TS Hương nói.

Tuy nhiên, theo TS Hương, phụ huynh không hiểu được rằng, tiền chỉ có thể khiến cho thầy, cô giáo làm hết trách nhiệm của mình chứ không thể làm cho họ yêu thương con mình. Muốn con mình được yêu thương, bên cạnh đứa trẻ phải đáng được yêu thì chính cha mẹ cũng cần phải tỏ thái độ tôn trọng và yêu quý thầy, cô giáo.

Đưa ra giải pháp giải quyết mâu thuẫn trong những vụ việc tương tự, TS Lê Trường Tùng - Chủ tịch HĐQT ĐH FPT cho rằng, khi mâu thuẫn không được giải tỏa bằng tình thì cả giáo viên và phụ huynh cần dựa trên pháp luật để xử lý. “Theo điều 21 Nghị định số 138/2013 đã quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục: giáo viên có thể bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ngược đãi, xâm phạm thân thể người học. Hình phạt bổ sung là đình chỉ dạy học từ 1 - 6 tháng. Ngược lại Điều 19 cũng quy định: Phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Thẩm quyền xử phạt là chủ tịch UBND quận, huyện và thanh tra các Sở GD&ĐT...”, TS Tùng dẫn chứng.