Nhìn nhận lại mục tiêu

1/ Nhìn lại trận giao hữu quốc tế chuẩn bị cuối cùng bên thềm AFF Cup của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) trước Ấn Độ, khó có thể hình dung đây từng là đội tuyển đứng đầu khu vực Đông Nam Á dưới thời HLV Park Hang-seo, thậm chí còn nhạt nhòa hơn cả đội tuyển dưới thời HLV Troussier gồm toàn cầu thủ trẻ.
0:00 / 0:00
0:00
Cần có mục tiêu hợp lý cho đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Ảnh: LÊ MINH
Cần có mục tiêu hợp lý cho đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Ảnh: LÊ MINH

Sở dĩ đưa ra so sánh như vậy vì đội hình ĐTVN hiện tại là sự kết hợp của các cựu binh trụ cột thời HLV Park Hang-seo và những cầu thủ trẻ được HLV Troussier tin tưởng. Phương án dung hòa để “sửa sai” thời kỳ “hậu Troussier” bằng việc gọi trở lại những cựu binh rõ ràng không mang lại hiệu quả như mong đợi. Bóng đá Việt Nam đang trong giai đoạn khủng hoảng cả về lực lượng và lối chơi, đó là điều ai cũng nhận ra. Nhiệm vụ của người dẫn dắt đội tuyển như HLV Kim Sang-sik vì thế là việc tìm giải pháp để đưa ĐTVN trở lại lộ trình thành công.

Từ nay tới cuối năm, ĐTVN với HLV Kim Sang-sik sẽ tham gia một giải đấu duy nhất là AFF Cup. Với AFF Cup năm nay, thầy trò HLV Kim Sang-sik được giao chỉ tiêu “khiêm tốn” là lọt vào trận chung kết. Tuy nhiên, với những gì ĐTVN đã thể hiện kể từ ngày HLV Kim Sang-sik dẫn dắt thì chỉ tiêu nói trên xem chừng cũng chưa... khiêm tốn lắm. Tại AFF Cup, ĐTVN chung bảng với Indonesia, đối thủ mà giờ đây chúng ta muốn hòa với họ e cũng lắm gian nan. Nếu may mắn vượt qua vòng bảng, khả năng rất cao là ĐTVN sẽ chạm mặt Thailand, một đối thủ còn mạnh và nguy hiểm hơn Indonesia. Tính sơ sơ như thế để thấy mục tiêu lọt vào trận chung kết AFF Cup là cực kỳ khó khăn.

2/ Bóng đá ở bất cứ quốc gia nào cũng đều trải qua các giai đoạn thăng trầm. Vấn đề quan trọng là nhìn nhận và đánh giá đúng thực lực của nền bóng đá để đưa ra những mục tiêu vượt chướng ngại chính xác. Các thành tích ngắn hạn không nên là nhiệm vụ được ưu tiên trong hành trình đưa bóng đá trở lại lộ trình thành công. Đó là điều rất mong được cơ quan quản lý bóng đá lưu tâm để bóng đá Việt Nam đi đúng hướng trong tương lai.