Phóng viên (PV): Anh có thể chia sẻ về doanh thu đã đạt được không?
Đạo diễn Trần Thanh Huy (TTH): Doanh thu của phim “Ròm” như vừa qua là 63 tỷ đồng. Mọi người nghĩ đó là con số rất lớn, nhưng đối với tôi, dù con số đó lên đến bao nhiêu cũng khó lòng bù đắp lại những nỗ lực và thời gian của cả ê-kíp. Khi làm phim, tôi mang tâm thế không cần thu về được bao nhiêu tiền mà chỉ với mục đích, bộ phim này sẽ được công chiếu.
PV: Anh có chia sẻ gì về cách kể chuyện trong phim của mình không?
TTH: Tôi sử dụng góc máy nghiêng là chủ đạo vì nó hợp nội dung phim. Góc máy này vừa là ưu cũng vừa là nhược điểm khiến toàn bộ ê-kíp đau đầu. Tôi muốn kể chuyện dưới góc nhìn cá nhân của người kể chuyện, không kể góc nhìn của người khác. Đôi khi mọi người nhìn chuyện của mình theo hướng thẳng nhưng nó lại nghiêng.
PV: Đây là bộ phim đầu tay, nội dung trong phim anh muốn đề cập đến cuộc sống hay tình cảm?
TTH: Bao gồm cả hai yếu tố trên. Với một kịch bản của nhà làm phim, trong một câu chuyện phải có nhiều tầng ý nghĩa. Với phim “Ròm”, đó là câu chuyện kể về thằng bé đi tìm ba mẹ nó, phải đấu tranh, đánh lộn. Mỗi một tầng nghĩa tạo lên câu chuyện. Ngày đầu chiếu phim số lượng khán giả viết bài bình luận rất nhiều, khen có, chê có… tôi trân trọng điều đó.
Với tôi, tôi chỉ muốn mang câu chuyện với góc nhìn cá nhân của bản thân mình tới khán giả, còn việc hiểu nó ra sao lại tùy từng suy nghĩ của mọi người.
PV: Ê-kíp của anh có sự xuất hiện của đạo diễn Trần Anh Hùng với vai trò cố vấn. Anh có thể chia sẻ làm cách nào để các nhà làm phim trẻ có thể tiếp cận được những người có tên tuổi trong nghề để tham gia phim của mình?
TTH: Tôi gặp Trần Anh Hùng trước đó và cũng là thầy giáo của tôi. Trần Anh Hùng trong phim tôi là người giữ vai trò sản xuất chính của phim. Thầy giúp tôi nhận ra được con đường mà tôi đi như thế nào và giúp mọi người đặt niềm tin để tôi hoàn thành mọi khâu của bộ phim.
PV: Xin cảm ơn anh!