Mở lại những con đường

Sau cơn mưa trời lại sáng. Sau bế tắc và tuyệt vọng là những cánh cửa mới, con đường mới mở ra các cơ hội cho hợp tác và phát triển, tạo nên niềm hy vọng về một ngày mai tốt đẹp hơn

Mở lại những con đường

1 Đất nước Xy-ri (Syria) đang có triển vọng bước vào một giai đoạn phát triển mới sau chuỗi ngày tháng điêu tàn bởi chiến tranh. Văn phòng Tổng thống Xy-ri vừa cho biết, Tổng thống B.Át-xát (B.Assad) đã hoan nghênh vai trò của Liên hợp quốc (LHQ) trong các cuộc bầu cử của

Xy-ri, nếu vai trò đó không vi phạm chủ quyền của nước này. Vấn đề tổ chức bầu cử và Hiến pháp Xy-ri dự kiến sẽ được đưa ra thảo luận trong các cuộc đàm phán đầu năm tới tại thành phố Xô-tri (Sochi, Nga). Theo Tổng thống B.Át-xát: Nếu có sửa đổi Hiến pháp Xy-ri, các cuộc bầu cử trong tương lai sẽ dựa trên bản Hiến pháp ấy.

Trong khi đó, hãng thông tấn RIA (Nga) dẫn lời Phó Thủ tướng Đ.Rô-gô-din (D.Rogozin) cho biết, Xy-ri sẽ sớm bắt đầu công cuộc tái thiết đất nước do tình hình đã ngày càng ổn định, và giới lãnh đạo Xy-ri mong muốn Nga sẽ là đối tác hợp tác duy nhất giúp Đa-mát (Damas) tái thiết các cơ sở năng lượng.

2 Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In đang tạo nên những sắc thái tích cực cho quan hệ song phương giữa hai quốc gia này. Tổng thống Mun Chê In khẳng định: Chuyến thăm Bắc Kinh đã đạt được những kết quả thực chất, đặt nền móng cho việc bình thường hóa hoàn toàn các mối quan hệ và hợp tác không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà còn trong an ninh và chính trị, như bốn nguyên tắc lớn về xây dựng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, bao gồm: không có chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân và cải thiện các mối quan hệ liên Triều.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí mở rộng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế và các lĩnh vực khác. Xơ-un (Seoul) và Bắc Kinh đồng ý tiến hành các cuộc đàm phán nhằm mở rộng một thỏa thuận thương mại tự do (FTA) song phương, trong đó có lĩnh vực tài chính và dịch vụ. FTA giữa Hàn Quốc và Trung Quốc có hiệu lực từ cuối 2015, song hiện chỉ đề cập tới hàng hóa.

3
Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga vừa ấn định bầu cử Tổng thống vào ngày 18-3-2018. Theo Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương (CEC) E.Pam-phi-lô-va (E.Pamfilova), tổng cộng 23 ứng cử viên đã thông báo ý định tranh cử, trong đó có Tổng thống Nga V.Pu-tin (V.Putin). Theo quy định, để đăng ký tranh cử độc lập, đến ngày 1-2-2018, ứng cử viên phải thu thập được ít nhất 300.000 chữ ký của cử tri. Nếu ứng cử viên tranh cử theo danh sách đảng, đảng đó phải thu thập được tối thiểu 100.000 chữ ký của cử tri cho ứng cử viên.

Trước đó, tại cuộc họp báo lớn hằng năm năm 2017, Tổng thống V.Pu-tin cho biết, ông sẽ ra tranh cử tái nhiệm với tư cách ứng cử viên tự do, song ông hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của các đảng và đông đảo người dân. Tổng thống Pu-tin khẳng định, động cơ của ông cũng như của chính quyền là nâng cao thu nhập cho người dân cũng như cải thiện tình hình xã hội của đất nước. Mục tiêu của ông là xây dựng một nước Nga hiện đại, có hệ thống chính trị mềm dẻo, linh hoạt và nền kinh tế công nghệ cao.

4 Với ý nghĩa tích cực liên quan tới văn hóa và chính trị, “Youthquake” đã được Từ điển Oxford, cuốn từ điển tiếng Anh uy tín hàng đầu thế giới, bình chọn là “Từ của năm” 2017. “Youthquake” được định nghĩa là “một sự thay đổi văn hóa, chính trị hoặc xã hội nổi bật, phát sinh từ những hành động hoặc sự ảnh hưởng của giới trẻ”. Từ này được sử dụng lần đầu tiên trong cuộc tổng tuyển cử tại Anh hồi tháng 6 vừa qua, thời điểm chứng kiến lượng cử tri trẻ tuổi đi bỏ phiếu tăng đột biến. Sau đó, “Youthquake” trở nên phổ biến vào khoảng thời điểm diễn ra cuộc tổng tuyển cử tại Niu Di-lân (New Zealand) hồi tháng chín, khi xuất hiện làn sóng cử tri trẻ tích cực vận động để ủng hộ các đảng họ ưa thích.


Chủ tịch từ điển Oxford C.Grát-ua (C.Grathwohl) đánh giá: Bên cạnh sự xuất hiện nhiều từ mới mang màu sắc không mấy tươi sáng, phản ánh những băn khoăn sâu sắc cùng tâm lý lo âu mệt mỏi của con người, thì “Youthquake” lại là từ vựng chính trị hiếm hoi mang âm hưởng tích cực và bao hàm cả sự hy vọng, hướng về một tương lai tươi sáng, đầy sức sống. Theo đó, “Youthquake” không chỉ phản ánh những đặc điểm, tình hình, những cảm xúc và ưu tư trong năm 2017, mà còn có tiềm năng lâu dài được sử dụng như một từ vựng mang ý nghĩa văn hóa.