Raspberry Pi Foundation là một tổ chức từ thiện hoạt động nhằm đưa những tiện ích của máy tính và kỹ thuật số đến với mọi người trên khắp thế giới, đặc biệt là những người nghèo. Với hơn 36 triệu chiếc được bán ra kể từ khi ra mắt vào năm 2012, Raspberry Pi đã trở thành mẫu máy tính bán chạy nhất của Anh từng được sản xuất.
Ông Eben Upton, người sáng lập của tổ chức cho biết: “Máy tính là thiết bị tiện ích quan trọng trong cuộc sống, giúp con người làm việc, học tập và giải trí. Pi-400 là chiếc máy tính dành cho người nghèo, giúp họ tiếp cận công nghệ. Do đại dịch Covid-19 trong năm nay, chúng tôi nhận ra vẫn còn rất nhiều người trong xã hội cần máy tính cá nhân. Đơn cử như việc khoảng 700 nghìn học sinh phải nghỉ ở trường, học trực tuyến ở nhà nhưng lại không có máy tính”.
Với bộ vi xử lý lõi tứ 64-bit, RAM 4GB, tích hợp mạng không dây, phát video 4K…, Pi-400 là một máy tính cấu hình tốt, dễ sử dụng do được tích hợp vào một bàn phím gọn gàng. Có nhiều tính năng hiện đại nhưng giá thành của Pi-400 chỉ từ 86 USD đến 120 USD/chiếc tùy cấu hình, đi kèm một bộ đầy đủ dây cáp, chuột, bàn phím. Mỗi gia đình chỉ cần kết nối với màn hình TV là con em mình có thể học tập, làm việc trực tuyến hoặc giải trí với Pi-400.
Trong thời gian bùng phát dịch Covid-19, tổ chức Raspberry Pi Foundation từng đưa ra chương trình “Kết nối với trường học”. Theo đó, tổ chức này đã làm việc với các tổ chức tình nguyện khác hỗ trợ mẫu máy tính Pi-400 cho các gia đình nghèo cùng toàn bộ thiết bị, phần mềm cần thiết để các em kết nối với môi trường học tập trực tuyến của trường. Tuy nhiên, chương trình mới chỉ có thể hỗ trợ khoảng 1.000 gia đình. Bởi vậy, nhiều tổ chức và nhà hoạt động xã hội đã bày tỏ sự ủng hộ và lạc quan về vai trò của Pi-400.