1/Sau một ngày dài làm việc căng thẳng, loanh quanh trong bốn bức tường, với đôi mắt luôn túc trực màn hình máy tính, chị Nguyễn Thị Hương (28 tuổi, nhân viên văn phòng) dường như được giải tỏa với lớp học nhảy sau giờ làm việc. Lớp học cách chỗ làm khoảng hơn 2km, chị đã theo học hai tháng nay. “Mới đầu tôi còn ngại vì thấy mình không có năng khiếu nhảy múa gì, nhưng sau ba tuần học đã thành thạo hơn. Giờ đã thành hoạt động không thể thiếu sau mỗi giờ làm việc, không chỉ giải tỏa về tinh thần mà còn cải thiện sức khỏe”, chị Hương chia sẻ.
Bên cạnh lớp học nhảy còn có nhiều lớp học năng khiếu khác đáp ứng nhu cầu của người học như: lớp vẽ, lớp thiền, lớp đan len... Tất cả đều nhằm giúp người học giải tỏa căng thẳng, ổn định tinh thần và cảm thấy thoải mái hơn sau giờ học, giờ làm. Dễ nhận thấy, nhiều người đang quay cuồng trong vòng công việc, ngày ngày bó buộc trong một không gian quen thuộc, dễ nảy sinh tâm trạng mệt mỏi, chán trường và lo âu. Các lớp học năng khiếu xuất hiện như một liều thuốc hiệu quả trong việc giảm căng thẳng. So những chần chừ ban đầu rằng “mình không có năng khiếu” hay “trước đó mình chưa thử bộ môn này”, phản ứng của nhiều người tham gia sau một, hai buổi là khá tốt và cảm thấy hứng thú hơn trong cả lớp học năng khiếu lẫn công việc hằng ngày.
Tại lớp học đan len mà chị Nguyễn Thùy Trang (26 tuổi) tham gia có khoảng 12 học viên, chủ yếu là “dân” văn phòng. Bản thân là một bác sĩ nha khoa, chị Trang thừa nhận mình đang phải đối mặt những lo âu trong công việc và đôi khi cảm xúc của mình, thái độ đối với bệnh nhân cũng bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ tiêu cực ấy. Vậy nên chị tham gia lớp học đan len như một cách để bản thân bình tĩnh hơn. “Lúc tập trung sáng tạo, thôi chăm chú trong từng mũi chỉ và cảm giác sau khi hoàn thành một sản phẩm theo ý thích rất sảng khoái, khiến tôi như thả lỏng hơn và xua tan đi những lo âu trong giờ làm việc”, chị Trang nói.
2/Tùy theo tính chất môn học, số học viên tham gia sẽ có những mức phí khác nhau cho khóa học. Với lớp học đan hai buổi/tuần, chị Trang phải bỏ ra 3 triệu đồng cho khóa học 18 buổi. Các lớp học nhảy, học múa với số lượng khoảng 15 buổi có giá từ 1,2 triệu đến 2,5 triệu đồng tuỳ vào số lượng học viên. Tuy nhiên, hầu hết người tham gia đều hài lòng với điều kiện lớp học vì quan trọng họ đã đạt được mục đích ban đầu là giải tỏa căng thẳng, tiếp thêm nguồn năng lượng mới sau giờ làm việc.
Không chỉ có những người trẻ, nhiều lớp học khác còn có sự tham gia của những thành viên lớn tuổi nhằm duy trì sự linh hoạt của chân tay, não bộ. Tại lớp học vẽ mỹ thuật Bụi, các thành viên tham gia không kể tuổi tác, ngành nghề, bên cạnh những người đam mê hội họa còn có rất nhiều người cao tuổi tham gia.
Cô Nguyễn T. (60 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Về hưu xong ở nhà cũng buồn, con cháu đi học đi làm cả, nên cô ra đây học vẽ cùng các cháu cho vui, vừa được giao lưu, vừa cho não bộ mình hoạt động. Không ngờ ở đây cũng có rất nhiều người cùng lứa tuổi mình, chuyện trò rất hợp”.
Những lớp học nghệ thuật, lớp học năng khiếu ngắn hạn là một lựa chọn khả quan sau những giờ làm việc căng thẳng không chỉ cho nhân viên văn phòng mà bất kỳ đối tượng nào cũng có thể trải nghiệm. Sau những giờ miệt mài theo đuổi bộ môn mình thích, nhiều người nhận ra rằng, đây không chỉ là cách xoa dịu tạm thời những áp lực cơm áo gạo tiền mà còn là một lớp học thực thụ, giúp bản thân người học thêm lạc quan, yêu đời, hứng khởi và còn có thêm hiểu biết về một lĩnh vực khác trong cuộc sống.