Đà tăng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán (TTCK) trong phiên giao dịch đầu năm 2021, ngày 4-1-2021, có yếu tố quan trọng của việc nâng lô giao dịch lên 100 CK. NĐT không sợ nghẽn hệ thống nữa, nên mua vào ồ ạt. Tổng giá trị khớp lệnh cả hai sàn phiên này đã lập kỷ lục mới, với xấp xỉ 16.239 tỷ đồng. Trong đó, sàn HoSE cũng thiết lập kỷ lục khớp lệnh với 14.760,6 tỷ đồng. Có được mức thanh khoản cực cao này là do TT giao dịch thông suốt từ lúc mở cửa cho tới đợt ATC. Việc nâng lô giao dịch đã giảm tải thành công cho hệ thống. Điều này cũng giúp thu hút dòng tiền mua tốt hơn, vì trước đây các NĐT nhiều tiền cũng không thể đặt lệnh được.
Nhóm cổ phiếu (CP) thu hút dòng tiền mạnh nhất phiên này chính là CP ngân hàng (NH). Chỉ số VNFinlead trên HoSE tăng tới 3,45% trong khi VN Index chỉ tăng 1,5%. Các mã CPNH cũng chính là nhóm dẫn dắt chỉ số chính. Điểm khá bất ngờ là các CPNH nhỏ được ưu tiên mua vào hơn là các mã đầu ngành. Hai CPNH đặc biệt trong phiên này là MBB và STB đồng loạt lập kỷ lục về khối lượng giao dịch. MBB nổi bật hơn khi lập kỷ lục lịch sử, chuyển nhượng gần 42,4 triệu CP. MBB cũng lần đầu xác lập phiên giao dịch cỡ “nghìn tỷ đồng”. Còn STB đạt thanh khoản cao nhất trong vòng ba năm.
CPNH vốn đã tăng cực mạnh trong quý IV - 2020 nhưng dường như vẫn chưa hết hấp dẫn đối với NĐT. Lượng tiền đổ vào các mã NH quá lớn đã lấn át hoàn toàn các mã khác. Thậm chí, như HPG phiên này cũng chỉ xếp thứ 3 về giá trị khớp lệnh trên TT, sau MBB và STB.
Nhóm blue chip VN30 nhìn chung tăng không đồng đều. Do ảnh hưởng của nhóm CPNH, các chỉ số tăng rất mạnh, nhưng số mã ngoài NH lại tăng không rõ rệt. VN Index tăng bùng nổ ngày đầu năm là điều không khó đoán, vì TT trước khi thay đổi kỹ thuật về lô giao dịch có dòng tiền lớn bị kìm nén. Phiên này, dòng tiền được bung sức nên lực mua rất mạnh. Chỉ số tăng cao, blue chip bảo đảm nền giá ổn định, tạo điều kiện cho các mã nhỏ nóng lên.
Thông thường, các phiên TT tăng điểm nhiều thì các mã đầu cơ rất dễ bùng nổ. Phiên này có gần 70 CP kịch trần hai sàn là nhiều nhất kể từ phiên ngày 22-12-2020. Khác biệt chính là phiên ngày 22-12-2020 blue chip rất kém và VN Index chỉ tăng hơn hai điểm, còn phiên này toàn TT tăng, VN Index tăng 16,6 điểm.
Khá bất ngờ là phiên này NĐT nước ngoài lại bán ròng khá mạnh trên sàn HoSE. Riêng nhóm VN30 đã bị xả ròng 287 tỷ đồng. Cả sàn HoSE bị rút ròng 365,4 tỷ đồng. Sau phiên cuối cùng năm 2020 mua ròng khá bất ngờ, khối này đã quay lại bán ròng mạnh.
Trong lực mua lớn đẩy giá CP tăng trong phiên giao dịch ngày 5-1, NĐT nước ngoài tạo bất ngờ khi đã chấm dứt chuỗi ngày bán ròng liên tiếp trước đó. Mặc dù vậy, một phiên mua ròng chưa hẳn đã báo hiệu kết thúc chu kỳ bán, nhưng mức mua ròng phiên này lớn bất ngờ. Tổng giá trị mua vào với CP và chứng chỉ quỹ ở sàn HoSE lên tới hơn 1.516 tỷ đồng.
Điểm đáng chú ý nữa là các chứng chỉ quỹ ETF trong nước được mua ròng giảm nhiều, trong khi CP lại tăng lên. VRE được mua ròng nổi bật với hơn 5,1 triệu CP. Khối lượng mua của NĐT nước ngoài chiếm khoảng 46% tổng lượng giao dịch tại VRE. Đây là một trong những động lực quan trọng giúp VRE tăng giá 5,21%, lên sát mức đầu năm 2020. Một mã khác cũng đáng kể là MBB, được mua ròng gần ba triệu CP. Tuy vậy, lượng mua vào của khối NĐT nước ngoài chiếm có 10% giao dịch MBB. 90% giao dịch còn lại do NĐT trong nước thực hiện và giá MBB vẫn tăng 5,01%. Ngược lại, khối này cũng bán ròng ở một số mã tạo sức ép đáng kể. CTG bị bán ròng gần 1,4 triệu CP, giá giảm 0,28%. VND bị bán ròng hai triệu CP, giá giảm 1,63%. SSI bị bán ròng 380.000 CP giá giảm 0,15%...
Với mức mua ròng mạnh phiên này, khối NĐT nước ngoài đã đảo ngược được tình thế của tuần đầu năm 2021. Phiên đầu tuần, khối này bán ròng 383,7 tỷ đồng CP trên HoSE, mua ròng 19,2 tỷ đồng chứng chỉ quỹ. Chỉ riêng tháng 12-2020 mức bán ròng CP trên HoSE đã là hơn 4.138 tỷ đồng. Vì vậy, cần nhiều phiên mua ròng nữa mới có thể biết liệu dòng vốn nước ngoài đã bắt đầu quay lại hay chưa.
Sau kết quả khả quan nhờ việc nâng lô tối thiểu từ 10 CK lên 100 CK ngày đầu năm, sang phiên 5-1 sàn HoSE lại bắt đầu có dấu hiệu nghẽn. Từ sau 14 giờ các lệnh mua bán vào rất chậm, bị treo nhiều tại các công ty CK. Hiện tượng này khiến thanh khoản không tăng thêm được trong 35 phút cuối phiên.
Do hệ thống bị chậm nên TT cuối phiên đã không còn bảo đảm tính chính xác. VN Index tăng rất tốt cho đến gần 14 giờ thì đạt đỉnh và bắt đầu quay đầu lùi xuống. Do hệ thống giao dịch không bình thường nên không rõ đợt điều chỉnh này kéo dài và mức độ đến đâu. Ngay cả đợt ATC cuối cùng sàn HoSE cũng không có nhiều lệnh, giao dịch chưa tới 57 tỷ đồng cho cả sàn là quá nhỏ. VN Index chốt ngày vẫn tăng 12,08 điểm hoàn toàn là nhờ hệ thống bị nghẽn.
Tổng giá trị giao dịch hai sàn phiên này đạt 18.623 tỷ đồng, tăng gần 4% so phiên đầu năm. Nếu đợt ATC bình thường thì thanh khoản của HoSE có thể khá cao vì cho đến lúc hệ thống nghẽn, mức giao dịch đã là 14.791 tỷ đồng.