1 Với việc lực lượng cánh tả liên tiếp đắc cử tại khu vực Mỹ la-tinh, Tổng thống Ê-cu-a-đo (Ecuador) R.Cô-rê-a (R.Correa) khẳng định: khu vực này tiếp tục xu hướng phát triển tiến bộ, bất chấp các cuộc tiến công của chủ nghĩa đế quốc. Theo Tổng thống R.Cô-rê-a - người đang thúc đẩy "chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21" tại Ê-cu-a-đo, đồng thời là một nhà lãnh đạo cánh tả có uy tín rất cao ở trong nước cũng như tại khu vực, thì xu hướng tiến bộ đang được tăng cường tại Mỹ la-tinh với việc nhà lãnh đạo cánh tả X.Xê-rênh (S.Cerén) đắc cử Tổng thống En Xan-va-đo (El Salvador), bên cạnh việc các nhà lãnh đạo của Ni-ca-ra-goa (Nicaragua), Bra-xin (Brazil) và U-ru-goay (Uruguay) đều là các cựu du kích.
Trong đó, nổi bật là sự trở lại cương vị Tổng thống Chi-lê (Chile) của nữ lãnh đạo cánh tả M.Ba-chê-lê (M.Bachelet). Trong lễ nhậm chức trước Quốc hội, tân Tổng thống Chi-lê cam kết thúc đẩy thịnh vượng và giảm thiểu tình trạng bất bình đẳng xã hội, một trong những vấn đề nổi cộm tại quốc gia Nam Mỹ này. Tổng thống Bachê-lê cho biết, sẽ phát động khoảng 50 sáng kiến về thu hẹp khoảng cách giàu nghèo trong 100 ngày đầu tiên trở lại nắm quyền.
2 Việc ngày càng có nhiều người nghiên cứu, tưởng nhớ Mác khẳng định rằng chủ nghĩa Mác đang hồi sinh ngay cả trong lòng thế giới tư bản. Kể từ khi các nước phương Tây lâm vào khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, giới nghiên cứu ở châu Âu đã tìm đọc tác phẩm của nhà tư tưởng vĩ đại người Đức ấy nhiều hơn, với kỳ vọng tìm ra "phương thuốc" chữa trị cho những "căn bệnh" của kinh tế khu vực.
Phó Chủ tịch đảng Cộng sản Anh, bà L.Pây (L.Payne) đã ca ngợi tầm nhìn của Các Mác, Ph.Ăng-ghen (F.Engels) và V.I Lê-nin (V.I. Lenin) đối với vấn đề phụ nữ bị áp bức. Bà cho rằng những bài viết của các nhà tư tưởng lỗi lạc này đến nay vẫn còn nguyên giá trị, là nguồn cổ vũ cho phụ nữ trong cuộc đấu tranh đòi bình quyền. Ngày 16-3, lễ dâng hoa tưởng niệm Các Mác do Ban quản lý Thư viện Mác tổ chức đã diễn ra ở nghĩa trang Haighết (Highgate) tại thủ đô Luân Đôn (London) vào dịp ngày mất của ông (14-3-1883). Buổi lễ cũng là dịp để những người cộng sản quốc tế tưởng niệm những chiến sĩ suốt đời đấu tranh cho độc lập tự do của dân tộc, cho quyền lợi của nhân dân lao động.
3 Tình hình Thái-lan (Thailand) bắt đầu yên tĩnh trở lại khi Chính phủ tạm quyền ở nước này ngày 18-3 thông báo chấm dứt tình trạng khẩn cấp đã kéo dài gần hai tháng qua ở thủ đô Băngcốc (Bangkok) và các vùng lân cận, trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống chính phủ đã lắng dịu. Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp sẽ được thay thế bằng luật an ninh nội địa áp dụng từ ngày 19-3 đến 30-4.
Thủ tướng tạm quyền Dinh-lắc Xin-na-vắt (Yingluck Shinawatra) cho biết, việc bãi bỏ tình trạng khẩn cấp nhằm xây dựng lòng tin của các nhà đầu tư đối với nền kinh tế Thái-lan, đặc biệt là giúp hồi sinh ngành du lịch, một trong những ngành kinh tế đầu tàu nước này. Việc áp dụng lệnh tình trạng khẩn cấp đã gây thiệt hại cho ngành du lịch của Thái-lan, đồng thời làm sụt giảm đầu tư nước ngoài vào nước này. Các chuyên gia kinh tế Thái-lan cảnh báo, dù chiến dịch "chiếm đóng Băng-cốc" đã chấm dứt, đường phố đã trở lại hoạt động bình thường, nhưng nền kinh tế của "xứ sở những nụ cười" có khả năng chỉ đạt tăng trưởng 2% trong năm 2014, nếu một chính phủ mới không được thành lập vào quý II năm nay.
4 Một nhóm nhà khoa học thuộc Tổ chức Khảo sát Nam Cực và Đại học Rít-đinh (Reading) của Anh thông báo: họ đã làm hồi sinh một đám rêu bị chôn sâu dưới lớp băng vĩnh cửu tại Nam Cực hơn 1.500 năm trước. Đây là một kết quả gây bất ngờ bởi trước đó, các nhà khoa học cho rằng rêu chỉ có thể sống lại sau khoảng thời gian lâu nhất là 20 năm. Sự kiện này được đánh giá có ý nghĩa quan trọng đối với hệ sinh thái và khí hậu tại Nam Cực.
Trước đó, một nghiên cứu khác cho thấy thực thể có thể sống lại sau một thời gian kỷ lục hơn 30.000 năm là một loại virus (vi-rút) vô hại có tên khoa học là Pithovirus sibericum. Tuy nhiên, các nhà khoa học lo ngại những nguồn bệnh bí ẩn đang bị chôn vùi dưới lớp đất đóng băng, nếu "tỉnh giấc" một ngày nào đó dưới tác động của quá trình Trái Đất ấm lên có thể là mối đe dọa lớn với con người.