Hiệu quả từ đòn bẩy chính sách

Cho dù không phải là cây đũa thần, nhưng chính sách visa mới đã cho thấy hiệu quả của mình, khi tác động tích cực đến ngành du lịch.
0:00 / 0:00
0:00
Du khách trong và ngoài nước tham quan khu du lịch Tràng An. Ảnh: MINH ĐỨC
Du khách trong và ngoài nước tham quan khu du lịch Tràng An. Ảnh: MINH ĐỨC

Chỉ trong 15 ngày, từ ngày 15/8 đến 30/8, đã có hơn 112.000 hồ sơ của người nước ngoài đề nghị cấp e-visa nhập cảnh vào Việt Nam, tăng hơn 70% so trước khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 23) có hiệu lực . Đã có 337.669 lượt người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam theo diện đơn phương miễn thị thực, chiếm 70% tổng lưu lượng nhập cảnh.

Theo các công ty du lịch, lữ hành, việc triển khai thực hiện nâng thời hạn tạm trú từ 15 ngày lên 45 ngày đã tạo thuận lợi hơn cho khách du lịch quốc tế lựa chọn những chương trình du lịch nghỉ dưỡng, xuyên Việt và liên quốc gia, giúp họ chủ động thời gian, lịch trình tham quan, nghỉ dưỡng. Tháng 8 thường là tháng thấp điểm về đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Tuy nhiên, năm nay lượng khách tăng trưởng rất ấn tượng với 1.217,4 nghìn lượt, tăng 17,2% so tháng trước và gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước. Đây là tháng đón lượng khách quốc tế cao nhất kể từ đầu năm 2023. Các thị trường khách tăng đều là những nước trong danh sách được hưởng chính sách đơn phương miễn thị thực và tăng thời hạn tạm trú.

Chính sách mới về thị thực nhập cảnh của Việt Nam cũng nhận được sự phản hồi tích cực cũng như đánh giá cao từ du khách nước ngoài. Việc cho phép công dân tất cả các quốc gia, vùng lãnh thổ được xin cấp thị thực điện tử sẽ giúp họ thuận tiện, đơn giản hơn khi làm thủ tục tới Việt Nam. Điều này sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh, giúp thị trường du lịch Việt Nam hấp dẫn hơn trong mắt khách quốc tế.

Du lịch phát triển sẽ tạo lực kéo rất lớn thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành, nghề khác. Cùng với tin vui của ngành du lịch, ngành hàng không ghi nhận sự phục hồi lượng hành khách quốc tế. Trong chín tháng năm 2023, dù lượng hành khách nội địa giảm 3,6%, nhưng lượng hành khách quốc tế tăng 266,8%, với 23,7 triệu lượt khách, là động lực tăng trưởng chính của ngành hàng không sau thời gian dài bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

Có thể nói, cởi "nút thắt visa" là bước tiến lớn, tạo đột phá cho du lịch phát triển. Vậy nhưng, nhìn một cách tổng thể bức tranh du lịch hiện nay, chính sách thị thực được tháo gỡ chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ để du lịch Việt Nam hấp dẫn hơn, nâng cao sức cạnh tranh, tạo sức hút mạnh mẽ đối với thị trường khách quốc tế đòi hỏi những giải pháp đồng bộ, nhiều khía cạnh. Từ cơ sở hạ tầng, chuyển đổi số, sản phẩm hấp dẫn, độc đáo,… đến tiếp thị, quảng bá.

Từ ngày 15/8/2023, chính sách thị thực (visa) mới của Việt Nam có hiệu lực. Thời hạn thị thực điện tử (e-visa) sẽ được nâng từ 30 lên 90 ngày, với số lần nhập, xuất cảnh không giới hạn. Công dân của nước mà Việt Nam đơn phương miễn thị thực được tăng thời gian tạm trú từ 15 lên 45 ngày và được xem xét cấp thị thực, gia hạn tạm trú theo quy định. Ngoài ra, theo luật mới, e-visa sẽ có giá trị một hoặc nhiều lần, trước đây chỉ có giá trị một lần.