Hành trình rộng mở

Kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9, chia sẻ niềm vui và niềm tự hào với nhân dân Việt Nam thông qua Nhân Dân cuối tuần, bạn bè quốc tế không quên nhấn mạnh: Trước mắt thế hệ trẻ Việt Nam, những cánh cửa đang rộng mở. Đó là sự khích lệ, và cũng là niềm tin dành cho những công dân toàn cầu mang quốc tịch Việt Nam trên chặng đường sắp tới, để tiếp tục phất cao lá cờ đỏ sao vàng.
0:00 / 0:00
0:00
Hành trình rộng mở ảnh 1

Ðiều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, bà Pauline Tamesis

Ðiều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, bà Pauline Tamesis:

"Nền tảng vững chắc để xây dựng cộng đồng đoàn kết"

Cách người dân Việt Nam gắn bó sâu sắc với nguồn cội đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho tôi. Niềm tự hào mang trong mình dòng máu Việt Nam có thể tạo nền tảng vững chắc để xây dựng cộng đồng đoàn kết và hòa hợp.

Trong bất kỳ xã hội nào, thanh niên cũng thường đại diện cho động lực của tiến bộ, đổi mới. Trong một thế giới có tính kết nối cao, người trẻ đến từ các nền văn hóa khác nhau, với quan điểm và ý tưởng đa dạng, có nhiều cơ hội để trở thành chất xúc tác cho những chuyển đổi tích cực và cả hợp tác xuyên biên giới.

Tôi muốn nhấn mạnh: Hành trình hội nhập của giới trẻ Việt Nam không chỉ dừng lại ở kinh tế hay chính trị. Đó còn là hội nhập văn hóa, môi trường và xã hội. Với tư cách là những đại sứ của văn hóa và hình ảnh đất nước, các công dân trẻ Việt Nam có nhiều cơ hội thể hiện những giá trị, đặc điểm truyền thống và đổi mới làm nên nét đặc sắc Việt Nam. Tự tin trong vai trò công dân toàn cầu, thanh niên Việt Nam có thể giúp xóa tan những định kiến gây chia rẽ, góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

Bên cạnh các cơ hội, người trẻ cũng phải đối mặt nhiều thách thức. Tiếp tục thúc đẩy giáo dục, phát triển kỹ năng và tinh thần là cách để chúng ta trang bị hành trang hiệu quả cho những người trẻ, giúp họ trở thành đại diện quốc gia, đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng mỗi nước và toàn cầu.

Hành trình rộng mở ảnh 2

Ðại sứ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam, ông Sengphet Hungboungnuang

Ðại sứ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam, ông Sengphet Hungboungnuang:

"Xin chúc Việt Nam đạt nhiều thắng lợi mới!"

Trong nhiều thập niên qua, mối quan hệ thủy chung, trong sáng, thân thiết giữa nhân dân hai nước Lào và Việt Nam ngày càng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu trong nhiều lĩnh vực, đem lại lợi ích cho đôi bên. Hai nước đã đề ra ưu tiên trong hợp tác thời gian tới, trong đó tiếp tục thắt chặt hợp tác chính trị, quốc phòng-an ninh, ngoại giao, đồng thời coi trọng công tác đào tạo nhân lực.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, sự phối hợp giữa hai nước càng thêm quan trọng. Hơn lúc nào hết, hai bên cần tiếp tục tăng cường phối hợp lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, đồng thời ngăn chặn và đẩy lùi âm mưu của thế lực thù địch nhằm bôi nhọ, phá hoại quan hệ tốt đẹp của hai nước chúng ta.

Với cá nhân tôi, tôi sẽ luôn nỗ lực thúc đẩy quan hệ truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước. Tôi mong rằng, mỗi ngành, nhất là ngành kinh tế, sẽ cùng nhau triển khai các giải pháp cụ thể, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương tương xứng quan hệ hợp tác tốt đẹp về chính trị giữa hai nước.

Nhân kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023), tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam. Chúc các bạn đạt nhiều thắng lợi mới, thành tựu mới to lớn hơn nữa, vì mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Xin chúc quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Hành trình rộng mở ảnh 3

Ðại sứ Cuba tại Việt Nam, ông Orlando Nicolás Hernández Guillén

Ðại sứ Cuba tại Việt Nam, ông Orlando Nicolás Hernández Guillén:

"Cuba tôn vinh thành tựu phát triển của Việt Nam"

Là người dân Cuba, chúng tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi chứng kiến ​​thành tựu phát triển kinh tế-xã hội nổi bật của quốc gia anh em Việt Nam, một đất nước cùng chia sẻ với Cuba những lý tưởng về chủ nghĩa xã hội. Việt Nam, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đang thể hiện tinh thần phát triển năng động, tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, chung tay giải quyết các vấn đề toàn cầu. Cuba tôn vinh và coi những thành tựu của Việt Nam như của mình.

Việt Nam đang sở hữu lực lượng lao động trẻ có tay nghề cao và môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng sôi nổi. Tuổi trẻ đồng nghĩa với thay đổi, tiến bộ và tương lai. Tuổi trẻ là đối mặt những khó khăn, biến thách thức thành cơ hội, tạo không gian cho phát triển toàn diện. Trong suốt chiều dài lịch sử của Việt Nam, tầng lớp thanh niên luôn thể hiện lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng và tinh thần bất khuất, là đội quân tiên phong trên mọi lĩnh vực, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Nhờ những thành tựu và bài học được các thế hệ đi trước truyền lại, thanh niên Việt Nam có mọi cơ hội để phát huy tối đa tiềm năng và trở thành những công dân ưu tú của thế giới. Được kỳ vọng định hình tương lai kinh tế-xã hội đất nước, thanh niên Việt Nam không ngừng nỗ lực để trong vai trò công dân toàn cầu tiếp tục góp sức xây dựng một xã hội kết nối hơn, hòa nhập hơn, công bằng hơn.

Hành trình rộng mở ảnh 4

Ðại sứ Belarus tại Việt Nam, ông Vladimir Borovikov

Ðại sứ Belarus tại Việt Nam, ông Vladimir Borovikov:

"Mọi cánh cửa đang rộng mở cho thế hệ trẻ Việt Nam"

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do". Sẵn sàng bảo vệ lợi ích quốc gia và trung thành với Tổ quốc là hai phẩm chất đáng quý của dân tộc Việt Nam. Con người Việt Nam không chỉ sáng suốt, chân thành, mà còn cởi mở, chăm chỉ và hiếu khách. Dân tộc Việt Nam đã anh dũng đánh trả những kẻ xâm lược, bảo vệ tự do và quyền được sống theo nguyên tắc của mình. Nhân dịp Quốc khánh Việt Nam (2/9), tôi xin gửi lời chúc hòa bình và những điều tốt đẹp nhất đến người dân Việt Nam. Xin chúc dân tộc Việt Nam tiếp tục thể hiện tinh thần đoàn kết, hăng say lao động và một lòng bảo vệ lợi ích quốc gia.

Bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay đặt ra yêu cầu cho các quốc gia không chỉ gìn giữ nét độc đáo và bản sắc riêng, không "lạc lối" trong không gian thông tin toàn cầu, mà còn tích cực quảng bá hình ảnh quốc gia có chủ quyền, độc lập, đóng góp vào sự phát triển của nhân loại. Chính phủ Việt Nam đã đặt ra nhiều mục tiêu tham vọng để đạt tiến bộ đáng kể trong phát triển kinh tế-xã hội. Tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, những mục tiêu đó sẽ thành hiện thực.

Hiện nay, có một lượng đáng kể người Việt Nam sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Nhiều người trong số đó dù xa quê, song vẫn giữ sợi dây liên kết với Tổ quốc và không ngừng trau dồi văn hóa mẹ đẻ, với sự hỗ trợ từ trong nước. Một bộ phận khác quyết định trở về giúp phát triển quê hương. Đây là một xu hướng rất tích cực.

Mọi cánh cửa đang rộng mở cho thế hệ trẻ Việt Nam. Tôi tin rằng, giờ đây, khi trình độ giảng dạy trong nước được khẳng định bằng thành tích của học sinh, sinh viên tại các kỳ thi quốc tế, khi nền kinh tế đất nước đang trên đà đi lên, thì một thế hệ trẻ Việt Nam đầy hoài bão, được giáo dục tốt, rạo rực tinh thần yêu nước và thấm nhuần văn hóa truyền thống, hơn lúc nào hết đang thật sự cần thiết trong mọi lĩnh vực đời sống.