Đừng để cây xanh thành hiểm họa!

Bạn đọc viết:

Đừng để cây xanh thành hiểm họa!

Văn Thi Hoàng (Hội An, Quảng Nam):

Cây xanh được ví như lá phổi xanh góp phần giảm ô nhiễm môi trường, tạo bóng mát, điều hòa khí hậu…Lợi ích to lớn của cây xanh thì không thể nào phủ nhận, nên phong trào trồng, chăm sóc cây xanh luôn được chú trọng và đầu tư. Tuy nhiên thời gian qua tại một số địa phương, đặc biệt ở các thành phố lớn luôn có hiện tượng ngã đổ cây xanh gây thiệt hại tài sản cũng như tính mạng người dân. Điều này khiến cho nhiều người cảm thấy bất an mỗi khi đi ra đường.

Nguyên nhân của sự việc này cũng có nhiều như do thời tiết mưa gió bất thường, cây xanh trồng lâu năm đã già mục, chưa kịp cắt tỉa cành… Bên cạnh những nguyên nhân khách quan do diễn biến bất thường của thời tiết thì việc cây xanh ngã đổ cũng có một phần lỗi chủ quan của các địa phương trong công tác quy hoạch, trồng, chăm sóc và quản lý cây xanh.

Có thể nói, tại không ít địa phương, việc trồng cây xanh chỉ theo phong trào mà không nghiên cứu kỹ từng chủng loại của cây có phù hợp với thổ nhưỡng, thời tiết từng địa điểm, khu vực. Đã có không ít trường hợp, cây xanh trồng được một thời gian thì bị nhổ bỏ đi do không phát triển được hoặc không phù hợp với điều kiện đô thị.

Bên cạnh đó, việc chăm sóc cây xanh cũng còn những hạn chế bất cập, chủ yếu chú trọng vào việc tưới, tỉa cây chứ ít khi thực hiện kiểm định cây đã trồng có bị sâu mục bên trong, rễ cây đủ bám sâu vào đất chưa, tuổi cây đã quá già… Đây chính là việc có nhiều cây xanh bên ngoài thấy tốt tươi nhưng chỉ cần một cơn gió vừa phải là ngã bậc gốc ra đường.

Ngoài các biện pháp cắt tỉa cành cây, chặt bỏ những cây có dấu hiệu già nua, hư mục, về lâu dài cần có các nghiên cứu để tìm những chủng loại cây xanh phù hợp nơi đô thị và các biện pháp kỹ thuật cao để thực hiện việc kiểm định cây xanh bảo đảm có tiêu chuẩn an toàn.