Dự án nghiên cứu UFO của Mỹ

Trong suốt 5 năm, từ 2007 đến 2012, Bộ Quốc phòng Mỹ đã tiến hành một chương trình tuyệt mật nhằm tìm hiểu về vật thể bay không xác định (UFO). Dù được cho là đã tạm dừng cách đây 5 năm, song các thông tin trên báo chí Mỹ mới đây đã hé lộ một phần bí ẩn của chương trình này.

Lối vào Khu vực 51 bí ẩn của Mỹ. Ảnh: WIKIA
Lối vào Khu vực 51 bí ẩn của Mỹ. Ảnh: WIKIA

Sự thừa nhận của Lầu năm góc

Ngày 17-12 vừa qua, tờ The New York Times cho biết năm 2007, theo sáng kiến của ông Harry Reid, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ vào thời điểm đó, Lầu năm góc đã khởi động một chương trình nghiên cứu về UFO trị giá 22 triệu USD, với tên đầy đủ là “Chương trình Xác định các mối đe dọa từ không gian” (AATIP). Chương trình nằm dưới quyền điều hành của ông Luis Elizondo, một sĩ quan tình báo quân sự của Lầu năm góc. Mặc dù kéo dài 5 năm nhưng rất ít quan chức Mỹ biết đến sự tồn tại của chương trình này.

Cũng theo nguồn tin trên, Lầu năm góc tiến hành chương trình AATIP sau khi xem xét hàng loạt hiện tượng không thể giải thích, với nghi vấn rằng đây có thể là công nghệ tiên tiến do nước ngoài phát triển, hoặc thậm chí là người ngoài hành tinh đang tìm cách do thám Trái đất. Tuy nhiên, ngày 18-12 vừa qua, cựu sĩ quan tình báo Luis Elizondo tiết lộ Lầu năm góc đang sở hữu một đoạn băng ghi hình, cho thấy một máy bay tiêm kích F/A-18 Super Hornet của Hải quân Mỹ khi đang bay ở Thái Bình Dương đã phát hiện một số vật thể bay được một quầng sáng bao quanh, di chuyển ở tốc độ rất cao và tự xoay tròn. Các phi công đã ngạc nhiên thốt lên: “Họ có cả một phi đội”. Các vật thể này bay lơ lửng trong không trung và khi máy bay Mỹ tìm cách tiếp cận, chúng đột ngột lao vút đi với tốc độ mà các phi công “không thể tưởng tượng nổi”.

Từ năm 2007 đến 2012, một nhóm gồm các nhà nghiên cứu và chuyên gia đã hợp tác để xem xét các báo cáo về “sự tồn tại của người ngoài hành tinh”. Tại một tòa nhà ở thành phố Las Vegas, các nhà khoa học làm việc ngày đêm nhằm thu thập bất kỳ vật thể nào bị tình nghi đến từ UFO. Ngoài ra, các chuyên gia cũng mời những người từng tuyên bố có liên lạc với UFO dẫn đến sự biến đổi cả về thể chất và tinh thần của họ để lắng nghe, xem xét cụ thể những gì mà họ đã trải qua.

Do chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong ngân sách hằng năm của Bộ Quốc phòng Mỹ, AATIP hầu như không gây bất kỳ sự chú ý nào của giới chức Mỹ và truyền thông trong 10 năm qua. Đến năm 2012, chương trình này đã tạm dừng với lý do “dành ngân sách cho những vấn đề khác cần ưu tiên hơn”.

Trước đó, việc liên tục xuất hiện các hiện tượng bí ẩn ở một loạt bang của Mỹ đã thôi thúc Lầu năm góc thực hiện các dự án nhằm làm sáng tỏ nghi vấn liệu UFO có thật hay không và tác động như thế nào đến con người trên Trái đất. Điển hình là dự án Blue Book (Sách Xanh) do Không quân Mỹ thực hiện trong giai đoạn 1947-1969. Dự án này đã thống kê được gần 13.000 trường hợp liên quan UFO, trong đó 701 sự việc hiện chưa được xác định.

Dẫn một số trường hợp mà dự án Blue Book ghi nhận được, tờ Times cho biết, nhiều người dân ở bang Texas (Mỹ) đã trông thấy khoảng 20 - 30 vệt sáng trên bầu trời ngày 30-8-1951. Khi đó, Không quân Mỹ (USAF) lý giải rằng, những luồng ánh sáng đó xuất hiện từ cơ thể loài chim với bộ lông ngực có khả năng phản chiếu ánh sáng từ ánh đèn dưới thành phố hắt lên không trung. Lý giải đó tuy chưa đủ sức thuyết phục, song cũng khiến người dân tạm quên đi mối lo về sự tồn tại của UFO. Đến năm 1957, người dân Mỹ lại phát hiện nhiều phiến đá bí ẩn tại bang Ohio. Ban đầu các chuyên gia cho rằng, đó là những mảnh thiên thạch rơi xuống địa cầu từ nhiều thế kỷ trước. Tuy nhiên, sau quá trình nghiên cứu, họ khẳng định đây là đá trầm tích trôi dạt từ một dòng sông băng.

Tuy nhiên, kết quả của dự án Blue Book cũng chỉ dừng ở mức độ xác định các vụ việc, chưa thể đạt được mục đích ban đầu là làm sáng tỏ những nghi vấn về UFO bằng nghiên cứu khoa học. Năm 1970, Mỹ cho ngừng tất cả các cuộc điều tra chính thức liên quan UFO và không đưa ra bất kỳ lời giải thích hợp lý nào. Thay vào đó, các cơ quan chức năng, truyền thông chính thống cho rằng UFO không có thật và không nên nghiêm túc nhìn nhận nó. Mỹ chính thức gạt bỏ toàn bộ vấn đề UFO sang một bên, đồng thời cũng tỏ thái độ thờ ơ trước sự việc lạ này. Chính phủ Mỹ gán cho UFO, người ngoài hành tinh vào phạm trù “khoa học giả tưởng” và cho rằng UFO đã làm họ phí phạm một lượng ngân sách khá lớn.

Với sự phát triển của internet, tại Mỹ có rất nhiều trang web cá nhân của những phi công máy bay chiến đấu lập ra để kể về những lần họ chạm trán UFO. Các hãng truyền hình, truyền thông lớn như MSNBC hay CNN cũng có mục riêng dành cho những người đã từng thấy UFO viết chia sẻ thông tin.

Cựu sĩ quan Luis Elizondo và một bức ảnh cắt từ đoạn video về UFO được công bố. Ảnh: THE TELEGRAPH

Bí ẩn chưa có lời giải

Trên thực tế, cùng với Mỹ, nhiều quốc gia trên thế giới đã nghiên cứu về UFO. Nhiều nước đã thành lập một số hội đồng nghiên cứu khoa học, xây dựng các dự án điều tra nghiêm túc, mang tầm quốc tế với khoản đầu tư lên tới hàng triệu USD. Theo Sputnik News, trong hai thập niên 70 và 80 của thế kỷ trước, các nhà khoa học Liên Xô (trước đây) đã tiến hành dự án mang mật danh “Sekta” (Lưới sắt) nhằm đi sâu nghiên cứu hiện tượng UFO và minh chứng nguồn gốc ngoài hành tinh của sự kiện đĩa bay là có thật. Trung bình cứ sau 5 năm, dự án nghiên cứu đĩa bay lại đổi mật danh để đánh lạc hướng những người tò mò. Từ “Sekta” lúc đầu chuyển sang “Galatica MO” (năm 1981), rồi “Horizont MO” (năm 1986) cùng mục đích không đổi nhằm làm sáng tỏ bản chất của UFO. Tổng cộng có hơn 400 trường hợp bí ẩn đã được đề cập trong dự án Sekta, kể cả vụ phi cơ chiến đấu Liên Xô va chạm với UFO.

Trong chiến dịch “Chạm trán gần”, Đơn vị báo cáo và kiểm soát số 3 của Căn cứ RAAF tại Williamtown, gần Newcatsle (Australia) cũng đã tiết lộ nhiều chi tiết về một số vật thể kỳ lạ bay trên bầu trời Australia ngày 30-6-1983…

Tại Mỹ, UFO cũng từng là chủ đề gây sức ép đối với các ứng cử viên chạy đua vào Nhà trắng. Đầu năm 2016, nhiều phương tiện truyền thông đã đưa tin về việc ứng cử viên Tổng thống Mỹ, bà Hillary Clinton, hứa sẽ “giải quyết vấn đề UFO dứt điểm” nếu trúng cử. Khi đó, bà Hillary Clinton hy vọng nếu trở thành bà chủ Nhà trắng bà sẽ triển khai lực lượng vào khu vực “Area 51” bí ẩn tại sa mạc bang Nevada, nơi mà nhiều người tin là cất giấu các bằng chứng về công nghệ của người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, bà Clinton đã để thua ông Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà trắng, nên lời cam kết trên cũng nhanh chóng bị lãng quên.

Đầu năm 2017, Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) chia sẻ trên mạng internet 13 triệu trang tài liệu mật về UFO. Gói tài liệu có dung lượng khoảng 800.000 file chứa rất nhiều thông tin chưa từng được công bố về các cuộc truy tìm UFO, được CIA thực hiện trong thời gian qua cũng như những thí nghiệm thuộc chương trình “Star Gate”, một dự án chuyên nghiên cứu năng lực tâm linh và ngoại cảm của cơ quan này. Tuy nhiên, phần lớn tài liệu này vẫn ở dạng “chưa qua chọn lọc” và chưa được các nghiên cứu khoa học chứng minh. Do đó, đến nay, UFO vẫn là một hiện tượng bí ẩn chưa có lời giải.