Động lực tiếp tục cống hiến

Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân” (NSND), “Nghệ sĩ Ưu tú” (NSƯT) lần thứ 10 vừa tổ chức sáng 6/3 tại Hà Nội. Nói về điều này, NSND Lê Chức, giọng đọc lời bình nổi tiếng của nhiều phim tài liệu và chương trình nghệ thuật xúc động, rất nhiều đồng nghiệp của chúng tôi đã ngã xuống ở các chiến trường và nguyện vọng không thể cao hơn của chúng tôi là sự phấn đấu để trả ơn những hy sinh cao cả đó.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao danh hiệu NSND tại buổi lễ.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao danh hiệu NSND tại buổi lễ.

1/125 cá nhân vinh dự được tặng và truy tặng danh hiệu NSND, 264 cá nhân được tặng và truy tặng danh hiệu NSƯT trên các lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, múa, sân khấu, phát thanh, truyền hình. Thành viên Hội đồng xét tặng cấp Nhà nước GS, TS, NSND Ngô Văn Thành (Nguyên Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam) cho biết, tiêu chí xét tặng phải là những người có giải thưởng, nhưng lần này có những trường hợp đặc biệt. Một số nghệ sĩ đã cống hiến cả đời nhưng khi tuổi cao rồi thì không thi thố ở đâu được. Nên tôi cho rằng khi mở ra với những trường hợp đặc biệt thì chúng ta tôn vinh được khá nhiều những nghệ sĩ. Có cả những nghệ sĩ đã từng cống hiến qua nhiều cuộc chiến tranh.

Đến nhận danh hiệu cùng người cha của mình, NSND Trần Ly Ly, Quyền Cục trưởng Nghệ thuật biểu diễn cho biết, đối với những nghệ sĩ lớn tuổi không có cơ hội tham dự các cuộc thi lớn và nhiều lý do khác nữa thì chúng ta phải cân nhắc từ thành tích đến sự cống hiến của các nghệ sĩ. Điều đó được đánh giá qua nhiều góc độ từ những cuộc thi chuyên nghiệp đến việc cống hiến cho nhân dân, cho cộng đồng và được sự đánh giá của đồng nghiệp và xã hội. Đáng tiếc ở đợt xét tặng lần này là thời gian bị kéo dài do những lý do chủ quan lẫn khách quan khiến mọi người phải chờ đợi lâu hơn. Nên nhiều người đã không có cơ hội được trực tiếp nhận.

NSND Đức Trung, một trong những nghệ sĩ lớn tuổi nhất được trao tặng danh hiệu trong đợt này tâm sự, bỏ 10 năm không nghĩ gì đến danh hiệu, cứ làm việc hết sức với nghề và cái gì đến đã phải đến, đây là niềm vinh dự, hạnh phúc đối với tôi khi tuổi đã cao. Cuộc đời làm nghệ thuật của tôi, hơn 60 năm chỉ biết cống hiến, nên đôi khi quên cả làm hồ sơ. Nghệ sĩ tuổi 85 cho biết, tuổi đã cao nên chỉ có thể làm việc đúng sức mình như giảng dạy về sân khấu, truyền kinh nghiệm cho lớp trẻ.

Nghệ sĩ cao tuổi nhất được trao tặng là NSND Hùng Minh - diễn viên cải lương TP Hồ Chí Minh, sinh năm 1930 (94 tuổi). Trẻ tuổi nhất là NSƯT Vũ Thanh Tuấn, diễn viên Liên đoàn Xiếc Việt Nam sinh năm 1990 (34 tuổi).

2/Vừa kịp đến buổi lễ sau chặng bay dài, diễn viên Phạm Thị Thanh Vân (Ốc Thanh Vân) cho biết, thật ý nghĩa khi được nhận danh hiệu NSƯT đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Hôm nay, giữa những ánh nhìn đầy yêu thương và cổ vũ mình thấy rất vui, thú vị và kỳ lạ nữa. Đây là kỷ niệm đáng nhớ đối với tôi bởi trong đoạn đường đã đi qua, tôi được gặp rất nhiều người cổ vũ mình như vậy. Thành tựu hôm nay là kết quả của những nỗ lực trong suốt thời tuổi trẻ và tôi cũng cảm ơn chính bản thân mình bởi đã làm những công việc tử tế và luôn nghĩ rằng phải làm một cách tốt nhất và tới cùng. Trong lúc này Thanh Vân nghĩ đến mẹ, gia đình của mình và người chị - nghệ sĩ Hồng Vân đã gắn bó với mình nhiều năm trên con đường nghệ thuật.

Với nghệ sĩ không có một ngôn từ tôn vinh nào khác bằng sự đánh giá của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, những người đồng nghiệp, khán giả đang cùng đồng hành. NSND Lê Chức cho biết, cũng có những người nói chúng tôi là nghệ sĩ của nhân dân lâu rồi. Nhưng ngày hôm nay tôi xin phép được dùng từ tiêu chuẩn hóa với cá nhân tôi để tôi nhận ra được trách nhiệm của mình cao hơn. Trong mọi công việc chúng tôi không đặt ra bất kỳ điều gì khác ngoài tính trách nhiệm và kiến thức trong nghề nghiệp để trao cho những người cùng làm việc với mình và thế hệ sau. Hôm nay rất nhiều học trò của tôi cùng nhận danh hiệu NSND với thầy. Khi họ nói là nhờ thầy, thì tôi cũng nói nhờ rất nhiều những người thầy khác và đó là sự tri ân, trọng đạo. Và nếu không có sự trọng đạo, kính tâm ấy thì không có chúng tôi ngày hôm nay.

Còn NSND Thanh Lam cho rằng, dù nhận danh hiệu hay không nhận danh hiệu thì chị vẫn luôn luôn đi trên con đường của mình với niềm tin vào chính mình, đó là những sự tận hiến cho âm nhạc và cho công chúng. Ca sĩ chia sẻ, khi được nhận giải thưởng thì đây cũng giống như áp lực, đòi hỏi bạn phải luôn trau dồi, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu mà bạn được Nhà nước trao tặng cũng như tình yêu của công chúng dành cho mình. Đối với thế hệ trẻ, ca sĩ Thanh Lam nhắn nhủ, mong rằng các em hãy trong sáng, bởi khi làm việc với tâm trong sáng chúng ta sẽ đưa ra những sản phẩm đẹp thật sự cả về tâm hồn và nghệ thuật. Mong các em luôn noi gương các anh chị, cô chú đi trước đó là sự tận hiến đối với đam mê của mình.

Đảng, Nhà nước ta luôn khẳng định: Tài năng văn học, nghệ thuật là vốn quý của dân tộc. Công tác xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT đã góp phần động viên, khích lệ các nghệ sĩ say mê, sáng tạo nên nhiều tác phẩm hay, có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, xây đắp nên nền tảng tinh thần xã hội để xứng đáng như câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.