Xem tranh của Vua Hàm Nghi

Trong chiều 18/4 vừa qua, tại Thủ đô đã diễn ra một hội thảo. Đó là hội thảo “Kết nối, phát huy di sản văn hóa gắn với phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên mới”, do Hiệp hội Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam tổ chức, thu hút được sự tham gia đông đảo của nhiều chuyên gia.

Một tác phẩm của Vua Hàm Nghi.
Một tác phẩm của Vua Hàm Nghi.

Vào thứ sáu cuối tuần này (24/4), tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội sẽ diễn ra một triển lãm thu hút không chỉ những ai yêu mỹ thuật, mà cả những người quan tâm đến lịch sử. Đó là triển lãm “Trời, Non, Nước - Allusive Panorama” giới thiệu 20 tác phẩm tranh phong cảnh sơn dầu của cựu hoàng đế Hàm Nghi (1871 - 1944). Cuộc trưng bày trên do Viện Pháp ở Hà Nội và Art Nation giới thiệu ở Điện Kiến Trung - Đại nội Huế từ năm ngoái (3/2025). Cuộc triển lãm sắp tới tại Hà Nội sẽ kéo dài tới ngày 10/5.

Vua Hàm Nghi lên ngôi từ năm 13 tuổi (1884), ông cùng các đại thần yêu nước thực hiện cuộc chiến đấu chống lại thực dân Pháp. Đến năm 1888, ông bị giặc bắt và đày sang Algeria cho đến khi qua đời (1944). Tại đây, Vua Hàm Nghi đã học vẽ và trở thành họa sĩ yêu thích vẽ phong cảnh Ấn tượng tại Algeria trong những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Trước cả khi Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam (tiền thân là Trường cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương) ra đời hơn 20 năm. Trong cuộc ra mắt tại Huế trong gần hai tuần (từ 25/3 đến 6/4/2025), triển lãm đã thu hút hơn 1,1 vạn khách tham quan.

Tới đây, khi triển lãm được đưa ra Thủ đô, một sự kiện khá chú ý hướng tới giới trẻ là cuộc tọa đàm nghệ thuật sẽ được tổ chức tại Hội trường Ngụy Như Kon Tum (khoa Hóa, Trường đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Dược Hà Nội) vào 25/4. Đây là cơ hội để các bạn sinh viên hiểu biết sâu hơn về hành trình hồi hương của các tác phẩm - từ 10 bộ sưu tập rải rác khắp nơi ở nước ngoài - đồng thời xác định vai trò chính thức của Vua Hàm Nghi trong lịch sử mỹ thuật nước nhà!