Đón Tết vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm

Những ngày này, đi trong phố phường, đô thị đã thấy không khí, quang cảnh cứ như mai là Tết ngay rồi!
0:00 / 0:00
0:00

Nào là tranh cổ động đã treo lên, đèn hoa bắt đầu trang trí, cây quả đã tập kết chào mời. Rồi ở nhiều nút giao thông lớn đã thấy những biểu tượng được dựng lên, hình ảnh được trình chiếu. Và nhiều màn hình lớn ngoài trời phát các nội dung chào xuân, quảng cáo, khuyến mãi dịp Tết… Thật là sôi nổi, lung linh! Còn đi ra ngoài các khu vực xa trung tâm, các miền… hẻo lánh một chút thì vẫn cứ “trầm trầm, bình bình”. Đường sá, khu dân cư, không gian công cộng… nhiều nơi vẫn chưa ra một cái không khí chờ Tết, đón Tết.

Đặt cạnh nhau những sắc thái khác biệt ấy, cũng gợi lên điều đáng suy nghĩ, cần hành động gì đó nhiều hơn… Khách quan mà nói, thì nơi đông dân cư, mức sống cao hơn, có nhiều hoạt động kinh doanh, dịch vụ, tập trung nhiều cơ quan, doanh nghiệp lớn, rồi siêu thị, chợ to… thì nhịp sống và hình thức thể hiện ra cũng cho thấy rõ sự sung túc, rực rỡ. Đó là không khí mà vùng sâu, vùng xa không dễ, không sớm có được khi đang chờ Tết đến, xuân về.

Về mặt cá nhân, riêng tư, thì sự thể hiện ra cái không khí xuân Tết là của mỗi người, mỗi nhà, mỗi doanh nghiệp, đơn vị. Nhưng ở khía cạnh quản lý, “chăm sóc” nhân dân, thì vai trò của các chính quyền, ban, ngành, địa phương, cơ sở ở trường hợp này rất cần được thể hiện sắc nét hơn. Thật tình, ở phố, nếu phường, quận chưa kịp trang trí cái gì lên đón xuân, chào năm mới thì phố xá, hàng quán cũng đã sặc sỡ lên rồi. Chứ ở ngoài xa xa, nếu không để ý, chậm triển khai thì mọi thứ còn im lìm lắm!

Đây không phải chỉ là câu chuyện hình thức. Nó là sự hàm chứa, truyền tải cả mối quan tâm, sự đồng hành của đội ngũ cán bộ, lãnh đạo các địa phương với người dân các địa bàn. Nó cho thấy cán bộ có tích cực thực hiện chủ trương tạo điều kiện cho người dân chuẩn bị, đón Tết vui tươi, lành mạnh, phấn khởi hay không. Cũng như, cho thấy địa phương, cơ sở có thẩm mỹ, sáng tạo, linh hoạt trong việc tạo dựng, khơi lên, lan tỏa không khí vui xuân, đón Tết cho người dân hay không. Đó chính là “món ăn tinh thần” rất thiết thực với đời sống người dân vốn cũng đang lo toan, chuẩn bị cho dịp cuối năm.

Bởi thế, bên cạnh các hoạt động chăm lo cho dân về vật chất, hàng hóa dịp Tết; rồi những chú trọng bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh…, thì các yếu tố tinh thần cũng đừng coi nhẹ. Không khí xuân Tết được nghiên cứu khơi dậy một cách phù hợp, gần gũi, mang được bản sắc văn hóa địa phương là việc cần nghĩ, cần làm lắm, để cán bộ, chính quyền và nhân dân cùng hưởng, cùng chờ đón xuân Giáp Thìn 2024 lạc quan, ân tình và đoàn kết!